Đến nội dung chính

Chương 24

admin 518 Chữ Cài Đặt

Không một ai nhắc đến cái tên Trịnh Lạc Âu, không phải họ không nhớ mà họ bây giờ không muốn nhắc, thái độ ngông ngênh ngạo mạn của Trịnh Lạc Âu khiến họ chẳng còn thích nổi.

Trong quá trình theo dõi cuộc đua, họ cũng tự nhận ra cục tạ của đội Two Crew không phải là Huỳnh Y mà chính là Trịnh Lạc Âu, vừa nãy khi Trịnh Lạc Âu vượt mặt tiến về đích, họ cũng chỉ chú ý đến nhan sắc của Trịnh Lạc Âu chứ chưa từng chú ý đến nỗ lực của cô ấy.

Ngay bây giờ họ lại càng cảm thấy việc chỉ để ý đến nhan sắc của Trịnh Lạc Âu là một điều sai lầm. Bởi người có tài mà không có đức thì chẳng ai muốn trở thành người hâm mộ của họ.

Trịnh Lạc Âu nhận ra điểm khác lạ này, cô khẽ liếc nhìn sang Huỳnh Y, người đang lạnh mặt khi nghe khán giả chỉ tung hô tên mình. Khóe môi Trịnh Lạc Âu khẽ nhếch lên một đường, ánh mắt hiện rõ sự tức tối, bàn tay cô để trong túi siết chặt thành nắm đấm. Sự ganh ghét bất giác dâng lên trong lòng.
Tưởng rằng trên đường đua Huỳnh Y mới là kỳ đà cản mũi mình nhưng không phải, Huỳnh Y chính là bức tường thành chắn ngang đường đi đến vinh quang của mình. Mình bây giờ mới nhận ra được điều này, ngu ngốc thật. Trịnh Lạc Âu nghĩ rồi nắm tay Huỳnh Y kéo ra khỏi nơi đó.

Huỳnh Y thoáng bất ngờ với hành động của Trịnh Lạc Âu nên hỏi: “Lạc Âu, cậu đói bụng sao?”

Đói cái rắm, nghĩ rồi Trịnh Lạc Âu liếc ra sau nhìn Huỳnh Y nói: “Cậu muốn nghe lòng mình không?”

Nghe xong câu hỏi này, trong lòng Huỳnh Y dâng lên cơn hồi hợp, cô cười đáp: “Mình có.”

Không vội trả lời, Trịnh Lạc Âu kéo Huỳnh Y vào một gốc cây cách xa sân khấu, ấn Huỳnh Y vào thân cây, hai tay chắn ngang hai bên, Trịnh Lạc Âu ngước nhìn Huỳnh Y, nhàn nhạt cười nói: “Mình muốn làm bạn gái của cậu.”
Trong lòng Huỳnh Y như được bắn pháo hoa, lòng cô vô cùng vui sướng vì câu nói của Trịnh Lạc Âu, tim cô như được ánh nắng của mặt trời bao bọc lấy, vừa ấm áp vừa râm ran. Không nói thêm câu nào, Huỳnh Y đưa tay đặt sau gáy của Trịnh Lạc Âu rồi cúi đầu đặt lên môi Trịnh Lạc Âu một nụ hôn.

Trịnh Lạc Âu trợn tròn mắt vì có chút bất ngờ, nụ hôn dịu dàng của Huỳnh Y làm lòng Trịnh Lạc Âu mềm nhũn nhưng lý trí trong đầu lại khiến đôi bàn tay của cô siết chặt đến muốn chảy máu.

Không khí náo nhiệt khi ấy cũng nhanh chóng kết thúc, mọi người giải tán ai về nhà nấy. Riêng Trịnh Lạc Âu và Huỳnh Y, họ trở về cô nhi viện, nơi cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi.