Khu đăng ký tham gia giải đua chỉ là một cái rạp nhỏ, được phủ tấm bạc màu xanh bên trên. Thời gian cũng đã điểm hơn năm giờ chiều, nhưng người nhân viên vẫn miệt mài nhập thông tin người tham gia vào máy tính.
Trịnh Lạc Âu và Huỳnh Y có lẽ là hai tay đua đăng ký muộn nhất.
Đứng trước bàn đăng ký, Trịnh Lạc Âu nhìn người nhân viên vài giây, nói: “Tôi muốn đăng ký tham gia. Đội hai người.”
Nam nhân viên nhìn lướt qua Trịnh Lạc Âu, di chuyển ánh nhìn sang Huỳnh Y, anh ta âm thầm đánh giá thể chất hai cô gái trước mặt, vài giây sau, nói: “Đọc thông tin cho tôi.”
Đợi Trịnh Lạc Âu đọc những thông tin cơ bản cần thiết cho nam nhân viên xong, Huỳnh Y lúc này mới cất tiếng, hỏi: “Đoạn đường đua nằm ngay trên đồi núi, không biết ban tổ chức có đội ngũ đảm bảo an toàn cho người tham gia không?”
Cô hỏi điều này vì lo lắng cho sự an toàn của Trịnh Lạc Âu, nếu chỉ một mình cô tham gia, đội ngũ đó có hay không cũng chẳng quan trọng.
Về phần Trịnh Lạc Âu, nghe xong câu hỏi của Huỳnh Y, cô thầm nghĩ, Huỳnh Y vẫn luôn nhát gan như vậy, lớn rồi nhưng điểm này vẫn không thay đổi.
Từ nhỏ chơi trò gì, Huỳnh Y cũng đều hỏi đến vấn đề này. Hơi phiền.
Khi xưa, có một lần trường học tổ chức chơi kéo co giữa các lớp với nhau, vì chơi trên nền bê tông, Huỳnh Y đã lo lắng hỏi giáo viên chủ nhiệm: “Chơi trên nền bê tông có đồ bảo hộ không ạ?”
Nghe vị giáo viên trả lời “không có”, Huỳnh Y liền thẳng thừng hủy đăng ký tham gia ngay lập tức. Chẳng hỏi ý kiến Trịnh Lạc Âu, không quan tâm đến phản ứng của giáo viên chủ nhiệm.
Dù chỉ mới mười hai tuổi, nhưng Huỳnh Y đã nhận thức được việc, Trịnh Lạc Âu mà bị đau, chính mình cũng chẳng thể yên lòng.
Sau khi nhập thông tin xong, nam nhân viên đóng máy tính xách tay, đứng dậy, trả lời: “Không có. Nếu em sợ thì có thể rút lui.”
Anh ta vừa nói dứt câu, Trịnh Lạc Âu vội đáp lại: “Không sợ. Cảm ơn anh.”
Nói rồi, Trịnh Lạc Âu vội vàng kéo Huỳnh Y ra khỏi nơi đó. Cô thực sự sợ Huỳnh Y sẽ vì hai chữ “không có” đó mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền lần này.
Cuộc sống ở trại mồ côi vốn rất kham khổ, tiền tiêu vặt mỗi tháng chỉ được hai trăm nghìn. May mắn ở trường luôn tổ chức giải đua xe đạp vào đầu mỗi quý, nhờ đó mà cả hai mới có thêm tiền tiêu vặt.
Đúng như nỗi lo của Trịnh Lạc Âu, Huỳnh Y thực lòng muốn hủy bỏ phiếu đăng ký tham gia.
Nhưng Huỳnh Y còn chưa kịp yêu cầu hủy bỏ, bản thân đã bị Trịnh Lạc Âu kéo ra khỏi đó. Hành động kéo cô ra khỏi đó, ngốc cũng tự khắc hiểu được, người này không muốn hủy bỏ.
Vì như vậy, Huỳnh Y chỉ biết thầm cầu mong trong suốt cuộc đua, Trịnh Lạc Âu sẽ không xảy ra chuyện gì.