Đến nội dung chính

Chương 49

admin 782 Chữ Cài Đặt

Ôn Cửu Nho nhìn theo ánh mắt cô, cũng thấy Vương Liên cách đó sáu, bảy mét.

Bên phải hai người đỗ một chiếc SUV, Maybach GLS600, bình thường Ôn Cửu Nho có việc riêng ra ngoài đều lái xe này.

Đến cục dân chính, tốt nhất đừng lái Maserati quá phô trương, thể hiện chút thành ý với hôn nhân.

Ôn Cửu Nho gật đầu ra hiệu về phía xe: “Đợi em bên cạnh.”

Hoài Ương gật đầu, khóe mắt cong cong, cảm ơn sự thấu hiểu của anh: “Cảm ơn.”

Sau đó, cô bước đi nhẹ nhàng, tiến về phía góc nơi người phụ nữ đang ngồi.

“Xin mạn phép làm phiền một chút.” Hoài Ương khẽ cúi người, giọng nói mềm mại.

Nghe thấy tiếng gọi, người phụ nữ vội vàng ngẩng đầu. Khi nhận ra đó là Hoài Ương, hai tay bà ấy luống cuống không biết nên để đâu, vội vã đứng dậy.

Hoài Ương khẽ ấn vai Vương Liên, để bà ấy ngồi xuống lại, còn mình thì nửa ngồi xổm trước mặt, ôn hòa nói: “Tôi muốn hỏi xem bà có cần giúp gì không.”
Ngay khi bước ra khỏi thang máy, Hoài Ương đã nhìn thấy Vương Liên, chỉ là đến gần mới phát hiện trên người bà ấy có vết thương.

Chiếc váy dài màu đen trên người bà ấy đã không còn ngay ngắn, tóc tai rối bời, khóe môi và đuôi mắt đều có vết đỏ, trông như vừa bị đánh.

Hoài Ương muốn giúp, nhưng cũng hiểu nhiều người trong lúc chật vật lại không muốn bị ai nhìn thấy, nên vẫn chần chừ chưa bước tới. Chỉ đến khi thấy Vương Liên không mang theo túi xách, cũng chẳng có điện thoại trong tay, cô mới quyết định mở lời.

Trước sự tốt bụng bất ngờ, Vương Liên không hiểu được ý định của người trước mặt.

Bà ấy theo bản năng lên tiếng xin lỗi về chuyện vừa rồi cùng Ứng Vĩ: “Xin lỗi…”

Hoài Ương nắm lấy tay bà ấy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cực kỳ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt: “Chuyện vừa rồi là do chồng bà gây ra. Dù tôi và ông ta có chút mâu thuẫn, nhưng điều đó không phải lỗi của bà, không cần xin lỗi.”
Giọng của Hoài Ương vốn đã dịu dàng, lúc này cô còn cố ý hạ thấp hơn, lại càng có sức xoa dịu lòng người.

Nửa tiếng trước, khi bị Ôn Cửu Nho kéo vào thang máy, Hoài Ương đã chú ý đến Vương Liên.

Khi ấy, Ứng Vĩ nói rằng mình bị một “người đàn bà hạ tiện” bám lấy ở bãi đỗ xe, rồi tiện tay hất bà ấy ra. Lúc đó, Hoài Ương thấy Vương Liên định tiến về phía mình, ánh mắt đầy quan tâm.

Chính vì thế, Hoài Ương tin rằng Vương Liên hẳn có nỗi khổ riêng, không phải loại người mù quáng bênh chồng.

Nếu không, cô cũng chẳng xen vào, tìm đến bà ấy để nói những lời này.

Có lẽ bởi giọng Hoài Ương quá dịu dàng, Vương Liên chẳng những theo bản năng chọn tin tưởng, mà còn một lần nữa xin lỗi cô.

“Tôi… bây giờ không có tiền cũng không có điện thoại, cô có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi một cuộc không? Hơn nữa, Ứng Vĩ…” Vương Liên khựng lại một chút: “Vừa rồi ở thang máy tôi đã biết vấn đề là từ ông ta, không liên quan gì đến cô, ông ta vốn là như vậy.”
Đến cuối, giọng Vương Liên nhỏ dần.

Trong đó ẩn chứa chút lúng túng.

Hoài Ương lấy điện thoại trong túi xách đưa cho bà ấy, rồi đứng dậy, tránh sang một bên, nhường cho bà ấy không gian yên tĩnh để gọi điện.

Không rõ Vương Liên gọi cho ai, nhưng chỉ nói vài câu liền cúp máy. Sau đó bà ấy quay lại, trả điện thoại cho Hoài Ương, chân thành nói: “Bạn tôi lát nữa sẽ đến đón, cảm ơn cô.”

Dù đang trong cảnh khốn quẫn, nhưng trên người Vương Liên vẫn toát ra nét tao nhã được năm tháng tôi luyện.

Trước đây, khi rảnh rỗi lướt tin tức tài chính, Hoài Ương từng đọc qua về nhà họ Ứng.

Người ta nói Ứng Vĩ và vợ những năm đầu từng đồng cam cộng khổ gây dựng sự nghiệp, nhưng sau khi tên tuổi Ứng Vĩ vang xa, Vương Liên liền quay về chăm lo gia đình, để lại sự nghiệp cho chồng.

Báo chí vẫn thường khen bà ấy khéo giao thiệp, lại có đầu óc kinh doanh.

Vậy mà giờ đây… Hoài Ương nhìn tướng mạo bà ấy, chỉ thấy vì quá dịu dàng hiền hậu nên chẳng nỡ nhẫn tâm mà thôi.