Đến nội dung chính

Chương 7: Dẫn bạn đến nhà

admin 1.308 Chữ Cài Đặt

Lâm Dung đi qua đi lại ngoài cửa được một lúc rồi. Hễ nàng định vào phòng thì tiếng động từ bên trong liên tục phát ra khiến nàng có chút sợ hãi. Nhưng trời dần khuya, mây xanh hoà thành sắc tối, cách xa ngàn dặm vẫn trông thấy những vì sao sáng.

” Cạch!” Lâm Dung rón rón mở cửa, thấy cô đang trải ga xuống đất thì khó hiểu chạy tới:” Chẳng phải nhóc nói oẳn tù xì chọn chỗ sao? Giờ nằm dưới sàn.. bộ không phải vì giận ta đấy chứ?”

Vĩnh An thở dài, cơ thể cuộn tròn trong tấm chăn mỏng. Vài sợi tóc ” chảy” quanh chiếc gối vuông, đôi mắt hoa đào nhắm nghiền như rất mệt mỏi.

Lâm Dung hai tay đặt lên đầu gối, miệng cứ lắp ba lắp bắp:” Thôi mà, nhóc cứ vậy hoài chắc ta chết mất. Bà đây trời đất phong ba chẳng sợ, chỉ có nhóc là ta hạ mình xin lỗi thôi đấy”

” Lên giường nằm đi, mùa đông lạnh lắm rồi người bé như cái kẹo sao mà chịu được”
Nhưng sau cùng đáp lại nàng chỉ có tiếng gió đập vào khung cửa sổ và tiếng hít thở đều đặn của cô. Lâm Dung cạn tồn một chút nhẫn nại cũng không còn. Nàng bất giác vồ tới người cô, hai tay chống lên nệm và cơ thể bá đạo giữ Vĩnh An trong lòng.

Tình huống này… ừm, rất ái muội nhỉ?

Từng sợi tóc như thuỷ thác rơi xuống gò mà của cô khiến Vĩnh An theo bản năng cọ cọ vào tay áo nàng. Khi khuôn trang ấy che đi ánh đèn tường, mọi góc cạnh của Lâm Dung lại thập phần cao lãnh và phong lưu. Đôi mắt đan phượng so với bầu trời ngoài kia còn tối tăm hơn cả. Cánh môi chẳng chút son phấn nhàn nhạt trùng xuống. Sau cùng, hai má cô vẫn ửng hồng lên vì dung nhan của kẻ trước mặt.

Lâm Dung chợt nhận ra cử chỉ ” quá phận” của mình thì vội vật người về một phía. Giọng nói chầm chậm lại pha chút thăm dò:” Xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa”
” Còn có lần sau?” Cả một ngày đóng giả tảng băng lạnh, cuối cùng Vĩnh An cũng chịu mở miệng nên nàng vô cùng bất ngờ:” A.. không không, không có lần sau”

” Hết giận rồi à?” Lâm Dung vươn người xát tới gần cô, đồng tử màu hổ phách xen lẫn ý cười hiếm có.

Vĩnh An lấy tay che mặt, ngượng ngùng quay đầu ra sau:” Em.. đâu có giận?”

” Vậy sao lại che mặt? Đừng nói là… không muốn gì ta chứ..”

” Ai bảo? Tự nhiên.. tự nhiên thấy áo có mùi lạ nên ngửi thử thôi”

” Đâu, ta xem?” Lâm Dung trực tiếp kéo cô lại gần. Chóp mũi kề xuống cổ tay Vĩnh An kiểm tra, nhưng nàng bỗng khó hiểu lắc đầu:” Hương quế mà?”

” Ồ!” Cô thấp giọng trả lời, cố gắng né đi khí chất cuốn hút toát ra từ đôi mắt của nàng. Trời ơi là trời! Xem phim bao nhiêu năm, giai nhân tài tử gặp qua không đếm xuể. Giờ mới bị gái đẹp nhìn có tí đã xấu hổ thế này… đúng là nhục nhã.
” Hừm.. rồi, thế hôm qua chị làm những gì?” Vĩnh An giả vờ ho để cúi đầu không trông thấy nàng.

” Ta.. ta uống rượu xong.. thì ngủ. Hoàn toàn chưa chạm vào đám nữ nhân ấy, thề! Còn bị nhiễm lạnh nữa.. nhóc cũng quá phũ phàng, chẳng hỏi han bà đây gì cả”

” Ô hay! Rõ ràng em đã nhắc kĩ với chị là không nên đi ở nhà cho khoẻ. Đã khuyên can thế rồi mà vẫn ba chân bốn cẳng chạy đi chơi giờ đổ thừa cho ai? hả? Chị xem, suốt ngày la cà mấy cái quán ô uế ấy chỉ còn đường đốt bạc chứ hay ho lắm à. Em nói cho chị biết, nếu còn có lần sau.. lúc đấy em sẽ cho chị trải nhiệm giữa mối quan hệ vợ chồng và người dưng nước lã cư xử khác nhau như thế nào. Hiểu chưa?”

Lâm Dung:….

Nàng vô thức khoanh tay trước ngực như đứa trẻ hư làm hỏng chuyện bị thầy giáo mắng mỏ, miễn cưỡng cúi đầu đáp lại:” Hiểu rồi”

” Đi ngủ” Vĩnh An định oản tù xì với nàng thì Lâm Dung từ chối:” Bà đây nhường nhóc, lên giường nằm đi”

” Đa tạ” Cô trực tiếp bổ nhàu lên giường trước thái độ ngơ ngác của Lâm Dung:” Nhóc cũng nên… tỏ ra chí khí chút chứ? Ta còn tưởng nhóc sẽ làm giá cơ”

” Khò… khò…”

Lâm Dung:…

Mệt vậy rồi à?

Nàng vuốt vuốt tấm chăn rồi ngả người nằm xuống, hai tay kề đầu chìm vào giấc ngủ.

————-

Sáng hôm sau…

Lâm Dung gác chân lên cái bàn đá, thỉnh thoảng xoa đầu Bạch kiều một cách sủng nịnh. Khi những bông tuyết phủ kín đoá dã quỳ vàng óng. Từng cơn gió đông thổi qua, kéo theo muôn vàn hơi lạnh.

Người hầu thân cận của Lâm Dung tên là Đan Miên- ngoại hình có phần mũm mĩm và giọng nói nội lực vang từ phía xa. Đan Miên bê bát nước gừng tới rồi bảo:” Chủ nhân! Ngày mau uống đi”

” Uống con khỉ ấy, mang đổ đi” Nàng chống tay lên cằm, mày liễu cau lại ra lệnh. Nhưng người hầu cố ý bổ xung thêm một câu:” Là do phân nhân pha cho ngài, nghe nói là sẽ hết cảm lạnh đấy ạ”

” Sao không tự mang đến?”

” Thần chịu, phu nhân chỉ căn dạn là phải trông trừng ngài uống hết. Nếu không ta sẽ bị bắp đi dọn tuyết đấy, làm ơn thương tình tôi đi cô chủ”

” Rồi.. mang qua đây” Đan Miên nghe vậy mừng ra mặt, hai tay cầm cốc nước gừng nóng sánh nhẹ đưa cho nàng. Lâm Dung tỏ vẻ miễn cưỡng tu hết trong một lượt, nhưng suýt nữa thì đã nhổ hết ra:” Khiếp! Cái vị nhạt nhẽo này…. đúng là không bằng rượu mà”

Đan Miên:…

Người hầu dịch dịch ngót chân, cúi thấp đầu thì thầm:” Cô chủ! Ngài có muốn tôi gọi cho mấy vị thiếu gia tiểu tư đến đón ngài đi chơi không?”

” Chơi chơi cái đầu mi, thấy ta chưa đủ thảm à?”

” Người lì đòn như ngài thì thảm cái gì chứ, tôi mới thảm nè”

Lâm Dung quay sang lườm Đan Miên khiến cô ấy phải vội vã che miệng. Nhưng nghĩ ra gì đó, Đan Miên cười hớn hở:” Hay là ngài gọi họ vào đây chơi. Vậy là ông bà chủ với phu nhân sẽ không mắng ngài nữa, ngài không cần sợ”

” Ai nói ta sợ?” ngừng một chút:” Kế này cũng được đấy, đi, đi mời bạn ta đến nhanh lên”

” Vâng vâng” Đan Miên quả là người hầu thân cận của Lâm Dung. Nhìn là biết nàng sắp chết vì chán rồi.

—————

Bấy giờ Vĩnh An đang đi dạo ngoài vườn. Mái tóc được búi hồ lô bằng sợi ruy băng đỏ trông thập phần khả ái. Cô khoác chiếc áo choàng bông và mặc bộ đồ len ấm áp. Dưới trời tuyết, Vĩnh An đắm mình vào cơ man dã quỳ, người với hoa hoà làm một.. phong tình đến khó tả.

Bỗng… Trúc Lan lật đật chạy ra với bộ dạng hớt hải. Nàng cúi đầu, bặp bẹ mãi chẳng nói nên câu khiến Vĩnh An rất khó hiểu:” Sao vậy?”

” Phu nhân.. bạn, bạn của cô chủ đến. Còn mang theo cả một dàn loa đài, rượu bia và đồ nhắm nữa ạ”

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoa- chiếc áo choàng Vĩnh An mặc)Gả Cho Mỹ Nhân Ăn Chơi Tác Tráng - Chương 7: Dẫn bạn đến nhà