Đến nội dung chính

Chương 24

admin 580 Chữ Cài Đặt

Cô nói rõ ràng và logic, thể hiện khả năng phân tích sắc bén.

Giang Chiến im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Khi cô kết thúc, hắn hỏi: “Cậu nghĩ họ có liên quan đến điệp viên cấp cao mà chúng ta đang tìm không?”

“Có thể có.” Lục Vi Vi nói thận trọng: “Nhưng chưa có bằng chứng trực tiếp. Tôi cần thêm thời gian.”

Giang Chiến gật đầu, đứng dậy đi đến cửa sổ.

Ánh sáng buổi sáng chiếu vào, làm nổi bật đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn.

“Lục Vĩ.” Hắn đột nhiên gọi tên cô, giọng trầm ấm: “Tại sao tối qua cậu lại không cầu cứu?”

Lục Vi Vi giật mình: “Tôi… tôi không hiểu ý Nguyên soái.”

“Khi bị cưỡng ép kéo vào trong phòng đó.” Giang Chiến quay lại, ánh mắt như dao: “Cậu có thể la lên, có thể kêu cứu. Nhưng cậu không làm vậy. Tại sao?”

Lục Vi Vi im lặng.

Thật ra, cô cũng không biết tại sao.
Có lẽ vì bản năng không muốn thu hút sự chú ý của người khác, có lẽ vì sợ lộ thân phận trong lúc hỗn loạn.

“Vì cậu không muốn trở thành tâm điểm.” Giang Chiến tự trả lời, từng bước tiến lại gần: “Cậu luôn muốn ẩn mình trong bóng tối, quan sát mà không bị phát hiện. Đó là bản năng sinh tồn của cậu.”

Hắn dừng lại trước mặt cô, khoảng cách gần đến mức Lục Vi Vi có thể nhìn thấy từng sợi lông mi dài của hắn.

“Nhưng có một vấn đề.” Giang Chiến nói, giọng thấp xuống: “Khi cậu càng cố giấu mình, cậu càng trở nên đáng chú ý trong mắt tôi.”

Lục Vi Vi nín thở, tim đập thình thịch.

“Tôi không biết cậu đang giấu diếm điều gì.” Giang Chiến tiếp tục nói, ngón tay hắn khẽ chạm vào mép bàn, tạo ra tiếng gõ nhẹ đều đặn: “Nhưng tôi biết một điều, cậu không phải kẻ thù của tôi. Ít nhất, bây giờ chưa phải.”
Hắn cúi người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô: “Vì vậy, tôi sẽ cho cậu thêm thời gian. Thời gian để chứng minh giá trị của cậu. Và có lẽ… thời gian để cậu quyết định có nên tin tưởng tôi hay không.”

Lục Vi Vi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm đó, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.

Sợ hãi, cảm kích, bối rối… tất cả hòa quyện với nhau.

“Nguyên soái… tại sao ngài lại tin tôi?” Cô hỏi, giọng khẽ run.

Giang Chiến đứng thẳng dậy, quay người đi: “Tôi không nói là tin cậu. Tôi chỉ nói là cho cậu cơ hội.”

Nhưng trong giọng nói đó, Lục Vi Vi nghe thấy một sự nhượng bộ. Một sự nhượng bộ nhỏ, nhưng thật sự tồn tại.

“Còn về nhiệm vụ điều tra điệp viên cấp cao.” Giang Chiến nói, trở lại giọng điệu chỉ huy quen thuộc: “Tiếp tục. Nhưng từ nay về sau, mọi hành động nguy hiểm đều phải được báo cáo trước. Tôi không muốn lặp lại tình huống như tối qua.”
“Vâng.” Lục Vi Vi gật đầu.

“Được rồi, cậu có thể đi.” Giang Chiến quay lại bàn làm việc, không nhìn cô nữa.

Lục Vi Vi đứng dậy định rời đi, nhưng đột nhiên cô dừng lại: “Nguyên soái… tối qua, thật sự cảm ơn ngài.”

Giang Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đựng sự khó hiểu: “Tôi chỉ không thích người của mình bị đối xử như vậy. Không có gì khác.”