Đến nội dung chính

Chương 6: Làm khổ dân lập trình để làm gì vậy hả?

admin 792 Chữ Cài Đặt

Tề San San vừa nghĩ đến đó, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó tả.

Không biết bây giờ Triển Tinh Kiều đã tỉnh chưa, nếu tỉnh dậy mà thấy bên cạnh là người chăm sóc do Đại tổng sắp xếp thì liệu có cảm thấy thất vọng không.

Thang máy dừng ở tầng sáu, cô hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị vào an ủi “anh Kiều” một chút.

Vừa đẩy cửa bước vào…

Trên giường bệnh, Triển Tinh Kiều đang ngồi, miệng há ra, vừa vặn được người khác đút một muỗng cháo đã được thổi nguội đến nhiệt độ vừa phải.

Nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu lên, người đang đút cháo cũng quay lại.

Làn da nâu khỏe mạnh, khí chất mạnh mẽ của một người từng nắm quyền, sống mũi cao, hốc mắt sâu, chính là Đại tổng.

Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt giống như đang nhìn một con cừu non lạc đường chẳng biết sống chết.
Tề San San: “…”

Tề San San chậm rãi đóng cửa lại.

Cái gì đây? Cô… xuyên qua thế giới song song rồi à? Hay là chính cô mới là người ngã từ tầng hai xuống?

Trong đầu Tề San San trống rỗng, phải đến mười giây sau cửa phòng mới được mở từ bên trong ra.

Đại tổng liếc nhìn cô.

“Lần sau nhớ gõ cửa trước. Vào đi.”

“…” Cô cứng ngắc ôm nồi canh đi vào, liếc nhìn Triển Tinh Kiều.

Khoảnh khắc ban nãy như một ảo giác. Mới mười giây trước, cậu còn ngoan ngoãn ngồi để người ta đút cháo, vậy mà bây giờ đã lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, điềm đạm thường ngày.

“Em tới làm gì vậy?”

Tề San San: “…”

Em tới làm gì à… em là trợ lý sinh hoạt của anh đó, Triển Tinh Kiều! Một trợ lý xuất hiện bên giường bệnh chẳng phải còn hợp lý hơn chồng cũ sao?

Cô còn đang lúng túng, thì Triển Tinh Kiều đã hiểu nhầm: “À, mang bữa sáng cho anh à? Anh ăn rồi.”
“…” Phải, là chồng cũ của anh đút cho anh ăn rồi.

Vị “chồng cũ” kia cũng rất tự nhiên nhận lấy nồi canh, đặt sang một bên, rồi lịch sự hỏi: “Cô ăn sáng chưa?”

Và câu kế tiếp đã lộ rõ ý tiễn khách: “Nếu chưa ăn thì căn tin bệnh viện vừa mở, đi ăn đi.”

“…”

Hai ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng nhìn về phía cô. Tề San San nghẹn họng: “Vậy… chiều tôi quay lại đón anh Kiều xuất viện nhé?”

“Không cần, chiều tôi đưa em ấy về nhà.”

Cái gì vậy trời? Không phải hai người sắp ly hôn sao? Văn bản tuyên bố ly hôn đã viết xong rồi, chỉ chờ ký giấy nữa là xong, mà giờ lại thế này à?

Tề San San rối bời rời khỏi phòng bệnh. Trước khi cánh cửa khép lại, dường như cô còn thấy anh Kiều của mình, người luôn được mệnh danh là Ảnh đế sắt đá, dang tay ra, hình như còn định ôm người kia một cái.
… Hai người ly hôn kiểu gì đây? Làm khổ dân lập trình để làm gì vậy hả?

Trong phòng bệnh, Đại Tư Dương đang ôm lấy người yêu của mình.

Triển Tinh Kiều vốn rất hiếm khi chủ động ôm anh. Lúc mới cưới, anh thường ôm cậu vào lòng, cậu luôn hơi cứng người, nên dần dà, trừ những lúc trên giường, hai người gần như không còn ôm nhau nữa.

Còn giờ đây, người trong lòng anh lại mềm mại, ngoan ngoãn, tựa sát vào anh.

“Chiều nay, em có thể xuất viện thật à?”

“Ừ.”

Loại rối loạn ký ức này không thể can thiệp bằng bất kỳ biện pháp bên ngoài nào, chỉ có thể chờ người bệnh tự hồi phục.

Đại Tư Dương nghĩ đến đó lại thấy buồn.

Khi Triển Tinh Kiều hồi phục trí nhớ, có lẽ cậu sẽ lại đề nghị ly hôn thôi.

Giờ anh chẳng muốn suy nghĩ lý do tại sao người này lại thay đổi đến vậy nữa. Dù bác sĩ nói căn bệnh này không ảnh hưởng đến tính cách, nhưng người yêu vốn lạnh lùng của anh nay lại mềm mại, đáng yêu, còn biết làm nũng. Dù đây chỉ là một giấc mộng, anh cũng mong giấc mộng này sẽ kéo dài thêm chút nữa.

“Vậy chiều anh đưa em về căn hộ nhé.”

Ngón tay Đại Tư Dương khựng lại.

Từ sau khi Triển Tinh Kiều nói muốn ly hôn vào nửa tháng trước, hai người đã dọn ra ở riêng.