Ngược lại, Đại Tư Dương càng siết chặt hơn: “Sao hôm đó em lại ném hoa đi? Dòng chữ đằng sau ảnh “Tôi không muốn những bông hồng mà người khác cũng có”… ý em là gì?”
Người trong lòng anh khựng lại một chút, rồi mạnh mẽ đẩy anh ra: “Anh giả vờ cái gì hả?!”
“Anh…” Đại Tư Dương thở dài: “Anh thật sự không giả vờ.”
Anh vẫn luôn nghĩ tình cảm giữa hai người là do anh đơn phương, nhưng nếu chỉ có mình anh cố gắng, thì tại sao Triển Tinh Kiều lại chụp lại từng bó hoa anh tặng và giữ gìn đến tận bây giờ?
Niềm vui sướng tột độ tràn ngập trong lòng, Đại Tư Dương kéo mạnh người kia ôm vào lòng lần nữa.
“Tinh Tinh, em cũng thích anh, đúng không?”
Triển Tinh Kiều cắn một phát vào vai anh.
“Không thích anh thì em để anh ngủ với em chắc? Anh tưởng em là chim hoàng yến anh nuôi hả?”
Đại Tư Dương còn chưa kịp nói thêm gì thì thấy cậu chớp mắt một cái, những giọt nước mắt to tròn đã rơi xuống.
“Đại Tư Dương, anh sỉ nhục em như vậy là đủ rồi chứ? Anh mang theo mùi của omega khác đến hỏi em có thích anh không? Em không chia sẻ alpha của mình với omega khác! Đồ cầm thú!”
“Cầm…” Đại Tư Dương sực nhớ ra, đúng rồi, Triển Tinh Kiều vẫn đang trong thế giới ABO.
Trời đất chứng giám, ban đầu anh thật sự muốn làm một tên cầm thú đấy. Nhưng người anh yêu lại lạnh nhạt, kiêu ngạo, bướng bỉnh, khiến mỗi lần lên giường anh đều lơ lửng giữa ranh giới người và thú, cuối cùng vẫn chọn làm một quý ông đàng hoàng.
Còn chuyện mùi hương kia… anh có lời muốn nói.
“Không phải thế đâu, Tinh Tinh, anh không có mùi của omega nào cả. Em ngửi đi! Vừa nãy anh chỉ xịt nước hoa thôi.”
Nói xong, Đại Tư Dương làm mẫu luôn, rút từ túi ra lọ Pour Homme Darjeeling Tea, xịt xịt hai cái.
“Chính là mùi này.”
Ngay lập tức, mùi hương xa lạ của omega khác lan khắp căn phòng.
Triển Tinh Kiều ôm lấy gáy, chân mềm nhũn, ngã xuống đất, nhưng trước khi ngã, cậu còn cố xác định hướng để ngã “đẹp”, nhẹ nhàng đổ người xuống tấm thảm.
“Anh làm cái gì vậy!” Omega cấp B yếu ớt, khóe mắt còn vương lệ, lên tiếng tố cáo alpha thô bạo: “Anh biết rõ tuyến thể em đã bị tổn thương, không thể chịu được kích thích từ pheromone nồng độ cao, thế mà còn dùng pheromone của omega khác ép em phát tình! Đồ cầm thú!”
… Thôi được rồi.
Đại Tư Dương chịu thua, đúng là trong văn ABO đâu đâu cũng toàn cảnh “bị cưỡng ép phát tình”.
Dù anh có làm gì đi nữa thì vẫn là “cầm thú” thôi nhỉ?
Đại Tư Dương ngồi xuống, nhẹ nhàng bế người đang ôm gáy lên.
“Tinh Tinh, em khó chịu à? Gọi là gì nhỉ… mất cân bằng pheromone?”
“Tránh ra!” Cậu vùng vẫy trong lòng anh: “Anh đã có omega khác rồi, còn đến tìm em làm gì?”
Đại Tư Dương đá cửa phòng ngủ: “Anh không có omega khác.”
“Vậy sao? Thấy em dễ dãi quá hả? Được, hôm nay là lần cuối, quan hệ chia tay, xong là hết!”
Anh đặt cậu lên giường: “Muốn quan hệ thì được, nhưng tay thì không thể chia.”
Đại Tư Dương từng nghĩ, cậu chỉ đang miễn cưỡng ở bên anh, nhưng giờ đây nhìn lại, rõ ràng cậu cũng yêu anh.
Đã không miễn cưỡng, đã yêu rồi, vậy sao anh có thể buông tay?
Đây là người anh yêu, theo mọi nghĩa của từ “người yêu”.
Nhận thức ấy như liều thuốc kích thích chảy vào mạch máu, khiến anh hưng phấn. Anh thuần thục kích thích từng điểm nhạy cảm trên cơ thể người dưới thân, nhìn người vốn luôn lạnh nhạt kia đỏ hoe mắt, trong ánh mắt ấy… là mong chờ sao?
Cậu bị ép phát tình, chỉ cần một cái chạm nhẹ ở gáy đã khiến toàn thân mềm nhũn, đó là bản năng của omega. Triển Tinh Kiều yếu ớt chống tay, muốn đẩy người đang đè lên mình ra, trong lòng ghét cay ghét đắng cái bản năng chết tiệt này, nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn mềm đi theo nó… Không đúng! Mềm là vì bản năng, không phải vì lòng mình!