Trong đầu anh, hai người nhỏ đang tranh cãi dữ dội.
Một bên nói: “Đại Tư Dương, không thể làm vậy! Tinh Tinh đang bị bệnh, không được nhân lúc người ta yếu thế mà lợi dụng.”
Bên kia lập tức phản bác: “Lợi dụng cái gì chứ? Hai người kết hôn sáu năm, hôn rồi, ôm rồi, ngủ cũng ngủ rồi, giấy ly hôn còn chưa ký, theo luật thì em ấy vẫn là vợ tôi! Bác sĩ cũng bảo phải thuận theo em ấy. Bây giờ Tinh Tinh nghĩ mình là omega, cần được chăm sóc, tôi nỡ để em ấy cô đơn quay về sao? Nếu để em ấy đi, tôi không xứng là alpha nữa!”
Lời cảnh tỉnh rung động lòng người.
Đại Tư Dương thả tay ra, rồi lập tức siết lấy eo cậu, ép người vào tường.
Hơi thở hòa quyện, lúc này Triển Tinh Kiều thật sự giống một omega yếu mềm, hai chân nhũn ra, đầu óc bị pheromone làm cho mụ mị.
Cậu cảm nhận được bàn tay chai sạn của anh khẽ xoa lên sau gáy, luồng điện tê dại từ tuyến thể lan khắp người cùng với mùi pheromone quen thuộc.
“Tinh Tinh, em lấy áo sơ mi của anh làm gì?”
“Ưm…” Triển Tinh Kiều run lên, khẽ rụt cổ: “Em… không ngủ được…”
Triển Tinh Kiều ngủ rất xấu, thường thì trước khi ngủ đắp chăn rất ngay ngắn, nửa đêm lại bị lạnh đến tỉnh, vì chăn đã rơi xuống đất.
Nhưng sau khi kết hôn, Đại Tư Dương chưa từng nói cậu ngủ xấu, vì Đại tổng bình thường tỉnh táo thì ôn hòa, nhã nhặn, nhưng một khi ngủ rồi thì lộ bản chất thật.
Anh luôn vô thức ôm chặt người trong lòng, như con sói giữ chặt con mồi, muốn chiếm lấy toàn bộ, không buông ra dù chỉ một chút.
Sau này Triển Tinh Kiều quen với việc được ôm chặt như vậy, nên mỗi lần ra ngoài quay phim đều mất ngủ một hai đêm.
Thế là Ảnh đế Triển hình thành một thói quen nhỏ.
Mỗi lần đi xa, cậu đều lén mang theo hai chiếc áo sơ mi của Đại Tư Dương, vo tròn ôm vào lòng ngủ.
Cơ thể dường như nhớ được cảm giác được bao bọc trong vòng tay ấy, chỉ cần ngửi thấy mùi hương cam chanh quen thuộc, khi ngủ sẽ không còn đá tung chăn nữa.
Còn giờ đây, một omega đang mất cân bằng pheromone mà lại muốn lấy áo sơ mi của chồng cũ, chẳng lẽ là để mang bán đồ cũ chắc?
Đại Tư Dương cúi đầu nhìn người trước mặt, khuôn mặt ửng đỏ, mềm mại như con mèo nhỏ, ngón tay anh theo bản năng lần xuống dọc sống lưng cậu.
“Bảo bối…” Giọng anh khàn đi: “Muốn chồng giúp em điều tiết pheromone không?”
Triển Tinh Kiều nhắm mắt, để mặc anh kéo mình vào lòng, đôi tay kia như phạm tội mà trượt dần xuống lưng cậu.
Cậu khẽ rên một tiếng, cánh mũi khẽ động, mùi cam chanh… ừm?
Triển Tinh Kiều mở bừng mắt, đẩy mạnh người trước mặt ra.
Đại Tư Dương như con sói đói sắp được ăn lại bị con thỏ tung chân đá thẳng vào mõm.
“Tinh Tinh?”
Toàn thân Triển Tinh Kiều run lên.
Cậu nói rồi mà, sao vừa nhắc đến chuyện ly thân là đối phương đã đồng ý ngay, sau đó cũng chẳng buồn tới căn hộ của mình nữa.
Thì ra là có omega nhỏ khác rồi!
Đại Tư Dương trơ mắt nhìn cậu đỏ hoe mắt, anh muốn ôm cậu vào lòng, nhưng lại bị cậu hất mạnh tay ra.
“Đừng chạm vào tôi!”
“Sao vậy, Tinh Tinh?”
Sao à?
Triển Tinh Kiều ném thẳng mấy chiếc áo sơ mi trong tay vào người anh.
“Đại tiên sinh, tôi nói rồi, nếu anh thích người khác thì cứ nói thẳng, tôi tuyệt đối không dây dưa. Giờ anh đã có omega khác, tôi không làm phiền nữa!”
Cái gì lộn xộn vậy chứ? Khi nào thì anh có omega khác hả?
Sao lại có người trong lúc đầu óc rối loạn mà còn tự đi đội nón xanh cho mình như thế này?
Đại Tư Dương dở khóc dở cười, đưa tay định giữ lại: “Tinh Tinh, anh làm gì có…”
“Tránh ra! Tôi ngửi thấy rồi! Trên người anh toàn mùi của omega khác!”
“Hả? Khi nào thì…”
Đại Tư Dương khựng lại, giơ tay lên ngửi thử chính mình.
Nhìn thấy hành động đó, Triển Tinh Kiều chẳng buồn quay đầu lại, đi thẳng.