Đèn đỏ trong phòng cấp cứu vẫn sáng, trợ lý Tề San San đứng trước cửa, lo lắng chờ đợi.
Đúng lúc này, cô thoáng thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở hành lang.
“Tổng giám đốc Đại…”
Tề San San vô thức đứng bật dậy.
Người đàn ông cao gần một mét chín, vai rộng chân dài, sống mũi cao, mắt sâu, trông như vừa kết thúc một cuộc họp nào đó, vẫn mặc nguyên bộ vest xanh đậm.
Dù bộ đồ được cắt may vừa vặn, phẳng phiu chỉn chu, nhưng mặc trên người anh vẫn không che giấu được những đường nét mạnh mẽ, lưu loát của cơ thể. Khi anh bước đi, giống như một con sư tử khỏe khoắn và dữ dằn, khiến mọi người xung quanh tự động tránh đường.
Tề San San vốn đã hơi sợ anh, lúc này càng không dám mở miệng.
“Thế nào rồi?” Đại Tư Dương bước đến gần, trầm giọng hỏi.
“Bác sĩ bảo phải báo trước cho người nhà.” Tề San San vừa nói, hốc mắt đã đỏ lên.
“Hôm nay bọn tôi quay phim ở tầng hai, không biết sao cái lan can đó lại bị lỏng, mấy hôm nay anh Kiều cũng không nghỉ ngơi tốt, chỉ hơi tựa vào một cái thôi mà đã…”
Người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu, rồi im lặng ngồi xuống ghế.
Trước cửa yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió điều hòa. Khoảng mười phút sau, người đại diện mới đến, vẻ mặt vội vã.
Quan Tương Ngữ vừa tới nơi đã sững người: “Đại…”
Đại Tư Dương gật đầu chào cô.
Quan Tương Ngữ ngồi xuống cạnh Tề San San, hạ giọng hỏi: “Sao người này lại ở đây?”
“Bác sĩ nói phải thông báo cho người nhà, mà bố mẹ anh Kiều đều không ở thành phố S…”
“Nhưng cũng không thể báo cho người này chứ!”
“Hả?”
Quan Tương Ngữ thở dài: “Hai tháng nay em xin nghỉ nên không biết, hai người họ đã ly hôn rồi, hợp đồng cũng đã soạn xong, chỉ còn chờ ngày mai đi làm thủ tục thôi.”
“Sao lại như thế được?”
“Nhỏ tiếng thôi.” Quan Tương Ngữ lại thở dài: “Ly hôn thì ly hôn, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.”
Nhắc đến Đại Tư Dương và Triển Tinh Kiều, ai biết chuyện giữa họ cũng phải khen một câu “cặp đôi hạnh phúc”.
Đại Tư Dương là Tổng giám đốc của Tập đoàn Dương Thiên, chín chắn, điềm đạm, tài sản nghìn tỷ, dáng vẻ anh tuấn, sau khi kết hôn vẫn trong sạch, không scandal.
Triển Tinh Kiều là Ảnh đế trẻ nhất đạt hai giải thưởng lớn, ra mắt năm mười tám tuổi, tính tình ôn hòa, năng lực xuất sắc, danh tiếng trong giới cũng cực tốt.
Hai người ưu tú như vậy, hôn nhân của họ cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi đăng ký kết hôn thì lập tức công khai, đến nay sắp ly hôn, hai đội ngũ truyền thông vẫn phối hợp nhịp nhàng, cùng chuẩn bị bài đăng tuyên bố ly hôn, cố gắng để “chia tay trong hòa bình, sau này vẫn là bạn bè”.
Ban đầu, Quan Tương Ngữ còn từng khuyên họ, sáu năm kết hôn không cãi nhau lần nào, thế thì còn có gì không hài lòng chứ?
Triển Tinh Kiều chỉ cúi đầu nhìn móng tay mình, im lặng thật lâu mới nói: “Anh ấy không thích em.”
Quan Tương Ngữ cạn lời.
Ly hôn cũng tốt, đau ngắn còn hơn đau dài.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển sang xanh. Quan Tương Ngữ vừa đứng dậy thì phát hiện Đại tổng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ.
Quả nhiên là không yêu thật, chẳng hề tỏ ra lo lắng.
Cô vừa nghĩ vậy, bác sĩ đã bước ra trước.
“Bệnh nhân gặp may, chỉ bị chấn động não nhẹ, theo dõi một đêm không có gì thì có thể xuất viện.”
Quan Tương Ngữ thở phào.
Ngay lúc đó, cô thoáng thấy đôi tay của người đàn ông kia vẫn đang đan vào nhau.
Đôi tay ấy khẽ nới ra theo câu nói của bác sĩ, để lộ mấy vết hằn trắng xanh do bị bóp chặt quá lâu.
“Anh Kiều!” Tề San San thấy người bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, vẫn đang hôn mê, thì nghẹn ngào gọi một tiếng.
Lúc này Quan Tương Ngữ mới hoàn hồn.
Khi rời khỏi cửa phòng cấp cứu, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ.
Anh, thật sự không thích Triển Tinh Kiều sao?
…