Đối với những sinh vật lạc đường, thung lũng Hắc Phong – nơi quanh năm bao phủ bởi những cơn gió rít lạnh buốt và các vách đá cheo leo chính là một mê cung địa ngục. Nhưng đối với bầy thú cư ngụ tại đây, thung lũng này chẳng khác nào một lá chắn hoàn hảo. Nó không chỉ bảo vệ chúng mà còn là một chiếc bẫy rập nguy hiểm, thứ mà chúng có thể lợi dụng để dồn đuổi và săn giết con mồi.
“Éttttt!”
Tiếng la thảm thiết vang vọng khắp thung lũng.
Lại một con mồi nữa sập bẫy.
Trong lúc con mồi còn đang mơ hồ bị dồn vào cửa tử mà chẳng hề hay biết, thì từ trên vách núi cao nhìn xuống, Tô Vịnh đã thu hết toàn cảnh vào tầm mắt. Giờ đây cô đã trưởng thành, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn khóa chặt vào những con sói đầu đàn đang điên cuồng cắn xé phía dưới.
Đặc biệt là con sói có vết sẹo dài trên mặt kia.
Đợi đến khi chúng hoàn toàn chìm đắm vào bữa tiệc thịt và máu, Tô Vịnh mới bước đến trước tảng đá lớn mà cô đã phát hiện từ trước, canh chuẩn góc độ để chuẩn bị đẩy xuống.
Tảng đá nặng cả ngàn cân, với tốc độ và góc độ đổ dốc này, nếu rơi trúng thì mục tiêu không mất mạng cũng sẽ bị thương nặng.
Phía sau cô là vách núi dựng đứng không còn đường lui. Hai bên cũng là vách đá cheo leo. Phía trước chỉ có độc một con đường nhỏ.
Để hạ gục những con mồi hung hãn nặng hơn trăm cân, bầy sói trong quá trình rượt đuổi đã cố tình dẫn dụ nó vào đây. Sau đó, chúng dựa vào số lượng áp đảo để tiêu hao thể lực đối phương, khiến con mồi dần mất sức và cuối cùng tung ra một đòn cắn chết chóc.
Lối săn mồi tưởng chừng cao minh này của chúng lại vô tình tạo cơ hội cho cô.
Theo dõi đã biết bao lần, Tô Vịnh hoàn toàn không sợ những con sói này chạy thoát. Chưa kể lúc này chúng đang hăng say chia nhau chiến lợi phẩm, thời điểm tính cảnh giác hạ xuống mức thấp nhất, cô càng thêm chắc chắn vào kế hoạch của mình.
Nỗi sợ hãi khi cận kề cái chết…
Nỗi bất lực khi chẳng thể làm gì…
Và cả nỗi đau khi từng miếng da thịt trên người bị tàn nhẫn cắn xé…
Những thứ này, thời gian chẳng thể nào xóa nhòa.
Tô Vịnh nhìn xuống đôi bàn chân và cơ thể săn chắc của mình. Nhờ những quả dại đỏ mọng chứa nguồn năng lượng dồi dào mà sói mẹ tha về nuôi dưỡng suốt những năm tháng qua, cơ thể cô đã phát triển vượt trội và khỏe mạnh phi thường hơn hẳn những con sói khác. Dù hiện tại không vận lực, nhưng từng thớ cơ săn chắc ẩn sau làn da hoang dã chứa đựng sức mạnh ngàn cân vẫn hiện rõ. Chắc sói mẹ cũng không ngờ rằng, nhờ nguồn năng lượng nó bồi dưỡng, kết hợp cùng công thức vật lý đã học ở kiếp trước mà hôm nay cô đã đủ khả năng để lay chuyển cả khối đá khổng lồ.
Tô Vịnh cắn chặt răng, hạ thấp trọng tâm và bấu chặt móng vuốt xuống nền đất. Cô chỉ đợi cơn gió lớn này qua đi, lợi dụng khoảng lặng ngắn ngủi trước khi trận cuồng phong tiếp theo ập đến để dồn hết trọng lượng cơ thể, hoàn thiện đòn bẩy đẩy phăng tảng đá lớn này xuống dưới.
10, 9, 8… Sắp rồi.
Mỗi một giây trôi qua, cả người Tô Vịnh lại càng thêm phấn khích.
5, 4, 3…
“Lạch cạch!”
Ngay vào phút quyết định, một tiếng động nhẹ từ phía sau truyền đến làm Tô Vịnh giật nảy mình.
Là một hòn đá nhỏ đột nhiên lăn từ trên dốc xuống.
Tiếng động này không lớn, nhưng đối với thính lực nhạy bén của bầy sói, nó lại đặc biệt rõ ràng. Bầy sói vốn đang hăng say ăn thịt phía dưới lập tức khựng lại, ánh mắt cảnh giác đồng loạt phóng ngược lên trên.
Chúng không thấy Tô Vịnh. Thứ nhất là vì tảng đá đã che khuất bóng dáng cô, thứ hai là vì cô đã kịp nằm bẹp xuống để hạn chế góc nhìn.
Thế nhưng, chúng đã nhìn thấy tảng đá lớn bất thường kia.
Không còn âm thanh xé thịt phát ra, cũng chẳng còn nghe tiếng nhai nuốt.
Tô Vịnh biết, lúc này ở phía dưới đang có hơn chục đôi mắt tử thần đang hướng về phía này mà nhìn chằm chằm. Có lẽ chúng đang quan sát để đưa ra phán đoán.
Từ bên dưới đi lên đây phải đi đường vòng tầm hơn trăm bước. Biết nơi này không thể tiếp tục nán lại lâu, Tô Vịnh bò trường trên mặt đất, tranh thủ thời gian bọn sói còn đang nghi hoặc mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Suốt chặng đường xuống núi, Tô Vịnh vô cùng cẩn thận. Cô luôn chọn đi vào những góc khuất nhất, chỉ sợ đụng mặt bọn sói đi tuần lên giữa chừng. Cũng may vận số cô còn lớn, chuyện tồi tệ đó đã không xảy ra.
Lúc cô về đến hang động, những con sói đi săn bên ngoài vẫn chưa về. Trong hang chỉ có vài con sói già đang nằm ngủ. Nghe thấy tiếng động, chúng ngước mắt lên nhìn, thấy là cô thì cũng lười phản ứng, lại gục đầu nhắm mắt ngủ tiếp.
Thấy chúng không mảy may nghi ngờ mình, mọi chuyện vẫn diễn ra như ngày thường, Tô Vịnh âm thầm thở phào. Mặc dù kế hoạch hôm nay thất bại, nhưng ít ra cô vẫn chưa bị bại lộ thân phận.
Tô Vịnh tự an ủi mình một chút, sau đó bước về góc khuất phía tây sơn động. Ngay tại bãi cỏ khô ở đấy, cô bới ra gần chục quả dại với đủ màu sắc khác nhau.
Vì không muốn dính líu hay mắc nợ sói mẹ, nên từ lúc trưởng thành, Tô Vịnh đã tự tập ra ngoài kiếm thức ăn.
Cô không giống những con sói khác cô không săn mồi, cũng không ăn thịt. Linh hồn của một con người khiến cô không thể nào nuốt trôi những miếng thịt sống dính đầy máu tươi, chưa kể ở đây không có lửa để chế biến. Vì vậy, Tô Vịnh luôn ưu tiên tìm những quả dại mọc xung quanh thung lũng.
Những quả ngon ở trên cây cao cô không hái được, còn ở dưới thấp đa phần đều đã hư hỏng. Dù có quả lành lặn thì vị của chúng cũng chẳng ngon lành gì, không thể bì được với loại quả đỏ chứa năng lượng mà sói mẹ mang về. Nhưng ăn chúng, Tô Vịnh không bị áp lực tâm lý. Do đó cứ mỗi sáng sớm, cô đều tranh thủ ra ngoài hái một ít về tích trữ cho mình.
Đúng lúc đang đói bụng, Tô Vịnh liền lấy quả ra nhai tóp tép cho đỡ thèm.
Vừa ăn, cô vừa suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
Nếu không có hòn đá nhỏ chết tiệt đó… Chắc giờ này kế hoạch của cô đã thành công mỹ mãn rồi.
Càng nghĩ càng bực, Tô Vịnh càng dùng sức nhai mạnh. Nước từ trái dại ứa ra, chua đến mức khiến cô phải nhăn tít mặt mày.
Và thế là khi Nhị Ngốc tìm đến, cậu ta liền chứng kiến ngay vẻ mặt méo mó, nhăn nhó như khỉ ăn ớt của đứa em gái nhỏ nhà mình.
“Xám xám, muội đang ăn gì vậy, cho ta ăn với!”