Đến nội dung chính

Chương 100

admin 1.022 Chữ Cài Đặt

Ôn Song Mộc còn chưa kịp giải thích, có lẽ là bên kia chê cô gõ phím chậm, một tin nhắn thoại được truyền lên ngay lập tức .

Mạnh Huy: [Xin lỗi, xin lỗi em. Anh không biết người Chu Vực thích là em. Em gặp cậu ta không cần chú ý đến cậu ta. Để cậu ta về, anh sẽ nói chuyện. Em hãy cứ tập trung học tập thật tốt, anh đảm bảo sau này cậu ta sẽ không làm phiền em.]

Có lẽ dì Thục Cầm đã phàn nàn với Mạnh Huy quá nhiều lần nên Mạnh Huy luôn coi cô như học sinh giỏi điển hình dạng “con nhà người ta”, cậu ta nhận định rằng cô không có khả năng tự vệ trước những học sinh xấu xa vô học, cô có thể dễ dàng bị lừa.

Ôn Song Mộc: [Không phải em. Chu Vực đang theo đuổi một cô gái khác trong lớp em. Lúc trước, em tình cờ chạm mặt mấy lần.]

Mạnh Huy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, cho nên sau đó cậu ta còn gửi thêm hai tin nhắn:
[Kể cả vậy, em vẫn nên giữ khoảng cách với cậu ta nhé.]

[Em cần học tập chăm chỉ để vào đại học.]

Lông mày của Ôn Song Mộc giật giật, cô bất ngờ với tin nhắn này của cậu ta.

Cô hiếm khi thấy Mạnh Huy có thái độ trái ngược như vậy với ai đó. Việc cậu ta sẵn lòng giúp Chu Vực mượn đồng phục học sinh của Minh Lý có nghĩa là mối quan hệ của hai người hẳn là khá tốt mới phải.

Đến hồ nhân tạo, Chu Vực dựa vào hòn non bộ hút thuốc, cắn lấy đầu thuốc, lơ đãng gõ gõ vào màn hình điện thoại.

Ôn Song Mộc ngửi thấy mùi khói, khịt mũi, dừng lại cách đó một đoạn, nhíu mày nhìn xung quanh, lo lắng các lớp đi đến tòa nhà mỹ thuật học sẽ hiểu lầm cho rằng mình đang lén lút hút thuốc với Chu Vực. “Sao anh không đi tìm Hạ Chi Lí? Hẹn tôi ra cái chỗ này làm gì?”

Chu Vực ngẩng đầu nhìn cô, rút điếu thuốc ra khỏi miệng. “Tôi còn đang định hỏi cô đây này, ai nói nội quy trường cô lỏng lẻo? Tôi đi vòng vòng khắp nơi, khắp nơi đều có người túc trực, kéo mấy em nhỏ thì cũng không biết đến đâu để nói chuyện? Trường cô không có một nơi giống như thánh địa của các cặp tình nhân hả?”
Ôn Song Mộc nhún nhún vai. “Chính chỗ này đấy.”

Chu Vực lúc đầu không có phản ứng. “Cái gì?”

Ôn Song Mộc nói: “Tôi nói đây là thánh đường tình nhân của trường chúng tôi.”

Chu Vực ngẩn người, sau đó anh ta mới nhìn chung quanh rồi nhận ra khung cảnh và bầu không khí quả thực rất phù hợp. Không có nhân viên bảo vệ hay thành viên hội học sinh nào tuần tra xung quanh.

Điều duy nhất không ổn là những người đứng gần đó.

Anh vẫy tay với Ôn Song Mộc, không để ý đến chuyện xảy ra ở sân chơi, nói rõ mục đích gọi cô đến: “Gửi cho tôi một bản sao thời khóa biểu của cô.”

Chu Vực nhìn thấy vẻ mặt muốn từ chối của Ôn Song Mộc, không cho cô cơ hội mở miệng mà tiếp tục nói: “Thông tin liên lạc không cho thì cái việc nhỏ này giúp tôi được chứ? Đừng lo lắng. Tôi sẽ chỉ đến trong giờ hoạt động hoặc thể dục của cô thôi.”
Ôn Song Mộc cho rằng cho dù cô không đưa cho anh ta, Chu Vực vẫn sẽ tìm được cách trà trộn vào. Nếu anh ta chọn đúng lúc cô đang trong giờ học các môn chính thì sẽ rắc rối lắm. Vì vậy, cân nhắc cả hai lựa chọn, cô lấy điện thoại ra.

“Đã gửi,” cô nói: “Như thế này, mọi chuyện đã ổn thỏa rõ ràng rồi chứ. Sau này nếu chúng ta gặp nhau trên đường, hãy giả vờ như không biết tôi.”

Chu Vực không nói có đồng ý hay không. Anh ta kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay, mở tin nhắn ra kiểm tra rồi đột nhiên nói: “Cô nói xem hay là tôi chuyển thẳng đến trường cô học?”

Ôn Song Mộc nhìn chằm chằm Chu Vực mấy giây, sau đó suy nghĩ một lát, đưa ra lời khuyên hai chữ: “Đừng chuyển.”

Chu Vực chỉ tùy tiện đề cập tới. Nếu Ôn Song Mộc đáp lại “Được” hoặc “Tùy anh”, anh ta cũng sẽ không có phản ứng gì lớn. Nhưng lại cứ là cái câu “Đừng chuyển” khiến Ôn Song Mộc mới giống người sẽ chịu khổ hơn.

Chu Vực có chút hưng phấn, nhất quyết muốn dí cô đến cùng: “Cô đã từng nghe qua câu “đến cực hạn thì mọi chuyện sẽ đảo ngược” chưa?”

Anh ta nói: “Cô ghét nhìn thấy tôi đến vậy, đừng nói với tôi là cô đã yêu tôi đấy nhé.”

Ôn Song Mộc trả lời: “…Là tôi sợ anh yêu tôi.”

Chu Vực kêu lên: “Cô cho rằng tôi bừa bãi như vậy, nhìn thấy ai cũng yêu đấy hả?”

Ôn Song Mộc nhìn anh ta bằng ánh mắt dò hỏi: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Chu Vực gần như bị ánh mắt tự tin của Ôn Song Mộc thuyết phục rằng anh ta quả thực là loại người như vậy, mà quả thực anh ta đã hẹn hò với rất nhiều cô gái, có nói gì thì nhưng lời nói của anh cũng không mấy thuyết phục.

Anh ta nói: “Cô không phải mẫu người tôi thích”.

Ôn Song Mộc phản bác: “Thật trùng hợp, anh cũng không phải mẫu người của tôi, tôi thích người học giỏi.”

Chu Vực cố ý vặn lại: “Ai nói với cô là tôi học kém?”

Ôn Song Mộc lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nói: “Đừng nói với tôi rằng “mặc dù anh bỏ học, đánh nhau và tán gái mỗi ngày, nhưng anh vẫn đứng đầu lớp” là kịch bản anh định nói với tôi nhé?”