Chị ta dừng lại một chút: “Tại hội chợ vải vóc Thượng Hải hồi tháng Ba, chị đã gặp Giám đốc Hoắc, trò chuyện với anh ta vài câu, trao đổi danh thiếp, mời anh ta ghé thăm gian hàng của chúng ta và bày tỏ ý muốn tham dự hội nghị đặt hàng thu đông của họ. Anh ta đã đồng ý.”
Đường Diệc Ninh nghe mà sững sờ. Mỗi năm ở Thượng Hải đều có hai kỳ hội chợ vải vóc, công ty Khải Huân chắc chắn sẽ tham gia và cử các giám đốc kinh doanh đi. Tháng Ba vừa rồi Bành Ngọc đi, các trợ lý phải ở lại xưởng để đôn đốc sản xuất nên không ai được đi theo.
“Á Sĩ Mân có rất nhiều đối tác cung cấp lâu năm, nhưng chị không quan tâm.” Bành Ngọc nhún vai nói tiếp: “Về đến Tiền Đường, chị liền mang mẫu vải đến văn phòng họ chào hàng hết lần này đến lần khác. Chị đã xem qua hàng trăm bộ mẫu thu đông của họ, nghe ý kiến của các đại lý phân phối tại hội nghị đặt hàng.
Chị nắm được những mẫu nào sẽ là chủ lực của họ trong năm nay, và mẫu nào xưởng mình có thể cung ứng nguyên liệu. Mỗi mẫu như vậy đều đặt hàng lên tới cả vạn sản phẩm!”
Bành Ngọc nói với ánh mắt rạng rỡ, còn Diệc Ninh thì bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
“Chị bắt đầu bàn chuyện hợp tác với bộ phận thu mua, rồi lại gặp Giám đốc Hoắc trao đổi thêm.” Nói đến đây, chị ta mỉm cười: “Diệc Ninh, thực ra cũng phải cảm ơn em. Chị đã nói với người của Á Sĩ Mân rằng: Đây đâu phải lần đầu chúng ta hợp tác, chẳng phải đã làm việc với nhau nửa năm rồi sao? Công ty chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng và đúng hạn, chưa bao giờ để xảy ra sai sót.
Giám đốc Lư thấy chị nói rất có lý. À, họ còn từng đến xưởng mình khảo sát, đi thăm phân xưởng và phòng trưng bày nhưng không ghé qua khu văn phòng, chị cũng mời họ đi ăn cơm riêng nên em không biết là chuyện bình thường. Cứ như thế, chị cuối cùng đã chốt được đơn hàng này.”
Đường Diệc Ninh: “…”
“Còn em? Em đã làm được gì?” Bành Ngọc nghiêng đầu: “Chỉ ngồi trong văn phòng nhắn tin, gọi điện, gửi vài mẫu vải, rồi ngồi chờ sung rụng, nhận mấy cái đơn lẻ tẻ sao?”
Chị ta bật cười, nụ cười pha chút giễu cợt: “Diệc Ninh, chị đã buông tay cho em làm, cho em cơ hội. Lúc em mới vào chị đã dạy bảo rất nhiều, nhưng sau chừng ấy thời gian, chị không thể cứ cầm tay chỉ việc mãi được, chị không có thời gian.
Chỉ cần em nói với chị một câu rằng em muốn đi ra ngoài gặp khách, muốn đến thăm Giám đốc Lư bên Á Sĩ Mân, chị đã đánh giá cao em rồi. Nhưng em có bao giờ nói không? Em tiếp xúc với Á Sĩ Mân hơn nửa năm trời mà chưa một lần nào đặt chân đến văn phòng họ!”