Còn bên trong xe, Lê Hân lần đầu tiên hiểu rõ từ nay trở đi, mỗi bước chân cô đặt ra ngoài đều đã được định hướng, mỗi lời cô nói ra đều đã có người nghe.
Căn phòng học sáng sủa với cửa kính lớn nhìn ra hàng cây phượng vĩ đang bắt đầu chuyển lá.
Buổi sáng đầu tiên tại trường mới, không khí trong lớp 11A1 rộn ràng hẳn lên khi giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một học sinh mới.
“Lớp yên nào. Đây là bạn Lê Hân, học sinh chuyển từ Trường Quốc tế Thiên Hòa. Từ hôm nay, bạn sẽ học cùng lớp mình.”
Cô gái mặc đồng phục chỉnh tề đứng trước bảng, dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt trắng bệch và có phần u sầu.
Những ánh mắt tò mò từ khắp lớp đổ dồn về phía cô – con gái Lê gia, người vừa mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn mà báo chí chỉ đưa tin đúng một ngày rồi chìm vào im lặng.
Lê Hân cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức thầy giáo phải ra hiệu cho lớp giữ im lặng hơn mới nghe rõ:
“Mình là Lê Hân. Rất mong được học cùng các bạn.”
Sau vài câu giới thiệu, cô được xếp ngồi ở bàn gần cuối, cạnh cửa sổ.
Suốt tiết học đầu tiên, cô không nhìn ai, chỉ lặng lẽ ghi chép, cố thu mình như thể sự tồn tại của mình càng mờ nhạt càng tốt.
Nhưng đến giờ ra chơi, mọi thứ không còn yên bình như cô mong.
Ba nữ sinh từ nhóm bàn đầu kéo ghế lại gần, tay cầm hộp sữa, nụ cười thân thiện nhưng đôi mắt lấp lánh vẻ hiếu kỳ.
“Bạn là Lê Hân thật hả? Mình là Thư, đây là Vy với Ngân. Hân chuyển về đây ở luôn hả?”
Lê Hân hơi giật mình, nhưng rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Ừm. Mình… ở với người giám hộ.”
“Nghe nói bạn là con gái của Lê Trường Giang – ông ấy là cổ đông lớn của Tập đoàn Thành Phát đúng không? Ghê thật đó…”
Vy thì thầm với vẻ nửa kính nể, nửa tò mò.
Thư lập tức chen vào, cười cười: “Ê, tụi bây có thấy tin sáng nay trên mục giải trí chưa? Có bài mới về Tạ tổng đó!”
“Trời ơi, “Tạ Duy Thành – Nam thần cấm dục của giới thương trường bị bắt gặp thân mật với siêu mẫu Cố Giai tại khách sạn hạng sang”. Tui đọc mà muốn xỉu!”
Ngân cười khúc khích, đưa điện thoại ra cho cả nhóm cùng xem.
Màn hình hiển thị một bức ảnh mờ nhòe chụp góc nghiêng một người đàn ông cao lớn đi cạnh một cô gái chân dài, khẩu trang che gần hết mặt.
Dòng tít giật gân chạy nổi bật phía trên.
“Đẹp trai kiểu đó mà lạnh lùng thì cũng uổng quá, phải không Hân?” Thư đẩy nhẹ vai cô, cười ý nhị.
Lê Hân khựng lại. Cô nhìn màn hình một giây, rồi cụp mắt xuống.