Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt lớn nóng hổi lăn dài trên gương mặt đang tái đi vì uất ức. Mộc Hy không gào thét, cô chỉ khóc lặng lẽ, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.
“Tôi mồ côi, tôi nghèo, nhưng tôi không phải là kẻ trộm. Ngài nghi ngờ tôi là gián điệp chỉ vì tôi làm việc hiệu quả hơn người khác sao? Chỉ vì tôi cẩn thận hơn người khác sao?”
Mộc Hy ném chiếc điện thoại xuống đống đồ đạc hỗn độn, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Cô đứng đó, giữa văn phòng tầng 40, trông cô đơn và nhỏ bé đến tội nghiệp dưới ánh đèn neon.
“Tôi đã nghĩ mình may mắn khi được ngài tin tưởng nhưng hóa ra trong mắt ngài, tôi chỉ là một con rắn độc cần được giám sát.”
Mộc Hy che mặt, tiếng khóc nức nở bắt đầu thoát ra qua kẽ tay. Cô không nhìn hắn nữa, toàn thân như sụp đổ vì sự “oan ức”.
Đây là đỉnh cao của diễn xuất bởi cô cho Nam Tư Hàn thấy toàn bộ sự thật mà bản thân muốn tìm, nhưng lại biến nó thành một sự hiểu lầm tai hại của chính hắn.
Nam Tư Hàn đứng lặng người. Nhìn đống đồ đạc tầm thường trên bàn và dáng vẻ tuyệt vọng của Mộc Hy, một sự nghi ngờ khác bắt đầu nảy sinh trong lòng hắn.
Chẳng lẽ vì camera góc nghiêng và sự đa nghi quá mức đã khiến hắn nhìn nhầm một hành động chụp ảnh vụng về thành một cuộc sao chép dữ liệu tinh vi?
Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, nhìn những giọt nước mắt thực sự đang thấm ướt qua kẽ tay cô, cảm thấy một sự bối rối hiếm hoi nảy sinh trong tâm trí.
Văn phòng Chủ tịch chìm vào một trạng thái tĩnh lặng đầy cực đoan. Nam Tư Hàn đứng đó, tư thế vẫn sừng sững như một ngọn núi băng, nhưng sâu trong đôi mắt đen thẳm kia, một cơn bão ngầm đang bắt đầu hình thành.
Hắn nhìn Mộc Hy.
Đối phương không giải thích, không thanh minh, cũng không hề có lấy một hành động phản kháng nào để bảo vệ bản thân.
Mộc Hy chỉ đứng đó, để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ tràn qua rèm mi, chảy dài xuống gương mặt đang dần trở nên trống rỗng. Sự im lặng này không phải là thừa nhận, mà là một loại phủ nhận tuyệt đối – phủ nhận cả tư cách chất vấn của hắn, phủ nhận cả mối quan hệ cấp trên – cấp dưới mà hắn vốn luôn dùng để áp đặt quyền lực.
Nam Tư Hàn là một kẻ tôn thờ sự thật khách quan. Trong thế giới của hắn, camera không biết nói dối, dữ liệu không biết lừa gạt. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn thấy sự tan vỡ câm lặng của người phụ nữ trước mặt, lại bắt đầu cảm thấy cái “sự thật” mà camera vừa cung cấp cho mình đang dần trở nên méo mó.