Đến nội dung chính

Chương 11

admin 518 Chữ Cài Đặt

Bước chân cô không còn sự rụt rè thường thấy. Cô tiến lại gần bàn làm việc của hắn với một sự dứt khoát đến lạ kỳ. Nam Tư Hàn nín thở, hắn thấy bàn tay thon dài của cô vươn ra, những ngón tay khẽ chạm vào chiếc USB đen nhám.

Ngay khoảnh khắc đó, Mộc Hy không cầm nó lên ngay. Cô đột ngột cúi thấp người, che khuất tầm nhìn của camera chính diện bằng bả vai của mình. Cô bắt đầu có những cử động rất lạ: bả vai cô khẽ rung lên, đôi tay hoạt động nhanh thoăn thoắt dưới góc khuất của bàn làm việc.

Nam Tư Hàn cau mày, hắn lập tức chuyển sang camera góc nghiêng.

Từ góc này, hắn thấy Mộc Hy đang cầm một chiếc điện thoại – thứ mà lẽ ra một nghiên cứu viên nghèo mồ côi không nên sở hữu với trình độ công nghệ như thế. Cô đang áp chiếc điện thoại sát vào chiếc USB.
“Sao chép không dây?” Nam Tư Hàn nghiến răng.

Nam Tư Hàn cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh một nhịp. Sự hưng phấn khi bắt được quả tang kẻ thù khiến máu trong người như sôi lên. Hắn thấy Mộc Hy thao tác rất nhanh, gương mặt cô lúc này không hề có chút thảo mai nào, thay vào đó là một sự tập trung cao độ, đôi mắt sắc lẹm loang loáng ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại.

Nhìn kìa, cô thậm chí còn khẽ mỉm cười – một nụ cười đắc thắng khi dữ liệu đang được truyền đi.

“Bắt được cô rồi!” Nam Tư Hàn lẩm bẩm.

Hắn thấy cô nhanh chóng cất điện thoại vào túi xách, sau đó cầm chiếc USB lên, thổi nhẹ bụi trên bề mặt nó bằng một cử chỉ cực kỳ “chuyên nghiệp” rồi đặt nó lại chính xác vị trí cũ, không lệch một milimet. Cô thậm chí còn dùng khăn giấy lau đi vết mồ hôi trên mặt bàn nơi cô vừa tì tay vào để xóa sạch dấu vết.
Toàn bộ hành động đó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy hai phút. Một sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng gián điệp và khả năng che mắt.

Mộc Hy quay trở lại chỗ ngồi, cô vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cặp kính cận rồi tiếp tục gõ phím như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cô lại trở về là một Mộc Hy yếu đuối, ngây ngô, đang lo lắng chờ chủ tịch đi họp về.

Nam Tư Hàn ở phòng bên cạnh cười thành tiếng. Một nụ cười đầy rẫy sự nguy hiểm và sự khinh bỉ.

“Mộc Hy, cô đúng là một diễn viên hạng nhất.”

Nam Tư Hàn tin chắc 100% rằng mình đã nắm được bằng chứng đối phương là kẻ phản bội. Trong suy nghĩ của hắn lúc này, cô gái đang ngồi gõ phím kia chính là một gián điệp nguy hiểm nhất mà bản thân từng gặp, kẻ đã cả gan đánh cắp tài liệu tối mật của Nam Thị ngay dưới mắt hắn.