Lại một mùa Tết trôi qua, mọi người lần lượt trở về với guồng quay cuộc sống.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau Tết của studio Hometown. Tuy không hẹn trước nhưng mọi người đều đến khá sớm.
“Hey bro, đón Tết vui không?”
Khải vừa nói vừa làm động tác hip-hop.
“Cũng khá vui đó bro!”
Vân đang ngồi ở bàn làm việc, khi nghe thấy tiếng của Khải thì xoay người sang, hùa theo làm động tác tương tự.
“Mày phải hỏi anh đây này, Tết này của anh phải nói là còn hấp dẫn hơn phim hành động nữa.”
Hoàng ngồi tựa mình ra sau ghế nhìn Khải.
“Sao đấy? Lại bị đối tượng xem mắt ‘đá’ à?”
Ly hỏi trong khi vẫn nhìn vào màn hình máy tính.
“Bà không đâm chọt tui là bà sống không vui à?”
Hoàng tỏ vẻ bất bình: “Tui có người yêu được 4 tháng rồi, bây giờ tụi tui đang bàn bạc chuẩn bị tổ chức đám cưới.”
“…”
Hoàng vừa dứt lời thì bầu không khí ở khu vực của tổ biên kịch bỗng như chết lặng, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào anh.
Cũng không thể trách mọi người sao lại ngạc nhiên đến vậy. Trước đây Hoàng từng đi xem mắt rất nhiều lần nhưng không hiểu thế nào mà hết lần này đến lần khác đều gặp trục trặc. Lúc thì bị cho leo cây, lúc thì bị người ta từ chối ngay tại chỗ. Có vài lần cứ tưởng thành công rồi thì sau một hai tuần, đối phương lại gửi tin nhắn chia tay vì cảm thấy hai người không hợp. Vậy cho nên dù có kinh nghiệm xem mắt cực kỳ phong phú nhưng Hoàng lại gần như chẳng có mối tình chính thức vắt vai nào.
Thế mà bây giờ, Hoàng lại thông báo anh không chỉ có người yêu mà thậm chí còn đến cả giai đoạn đám cưới thì thử hỏi ai mà không sốc cho được!
“Nói thiệt đó, hình của em ấy nè.”
Hoàng nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của ba người bạn đồng nghiệp thì vội vàng lấy điện thoại đưa hình chụp cùng nhau của mình và người yêu để chứng minh.
“Đỉnh cao thế bro của em. Không quen thì thôi, quen là cưới liền tay luôn!”
Khải trầm trồ nhìn Hoàng.
“Xuất sắc đấy bạn tôi, kết hôn chớp nhoáng luôn.”
Ly khoanh tay trước ngực gật gù.
“Đúng là không ai ngờ trước được chuyện gì.”
Vân vừa vỗ tay vừa nhìn Hoàng.
Bốn người đang trò chuyện sôi nổi thì Vân bỗng thấy Nam từ xa đi đến.
“Nửa tiếng nữa vào họp nha mọi người.”
Nam nói vội rồi xoay người đi về hướng cầu thang lên tầng trên.
“Ok!”
Cả nhóm nói với theo.
“Đám cưới nhớ mời đấy.”
Ly đứng lên đi in tài liệu nhưng vẫn không quên nhắn nhủ.
“Biết rồi ạ!”
Hoàng nói.
oOo
Cộc! Cộc! Cộc!
“Mời vào.”
Hạo cất tiếng trả lời. Anh đang ngồi kiểm tra email trong văn phòng.
“Này, trailer của bộ phim ‘Chúng ta nhất định đều sẽ hạnh phúc’ chỉnh sửa xong rồi chứ? Bên nhà sản xuất vừa gọi hối đấy.”
Nam vừa mở cửa là đã hỏi ngay. Anh có hơi vội.
“Trước Tết Quốc nói với tao là tạm ổn rồi, chỉ cần điều chỉnh một số chi tiết nhỏ nữa là có thể gửi đi xem thử.”
Hạo bình tĩnh trả lời.
“Ok. Vậy mày xác nhận lại với tổ hậu kỳ giúp tao nhé, bây giờ tao phải chuẩn bị họp lên ý tưởng mới rồi.”
Nam đóng sầm cửa lại ngay khi vừa dứt lời.
“Nó vội đến thế cơ à?”
Hạo nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại một cách bạo lực.
Vốn dĩ, Hạo định nhắn tin hỏi Quốc nhưng chợt nhớ ra người phụ trách cắt ghép trailer bộ phim này là Gia nên anh quyết định tự mình đến phòng hậu kỳ một chuyến.
“Hơn 9 giờ rồi, chắc cậu ấy đến rồi nhỉ?”
Hạo nhìn đồng hồ đeo tay rồi rời khỏi phòng.
oOo
“Thế này được rồi chứ?”
“Được rồi đấy, chúng ta chốt bản này đi.”
Trong phòng hậu kỳ, Gia và Quốc đang cùng xem lại trailer của bộ phim “Chúng ta nhất định đều sẽ hạnh phúc” đã được thực hiện trước Tết. Sau một lúc chỉnh sửa, hai người cuối cùng cũng thống nhất được bản dựng để gửi cho nhà sản xuất.
“A, anh Hạo.”
Một thành viên tổ hậu kỳ thấy Hạo bước vào thì cất lời chào.
“Chào mọi người.”
Hạo vừa đáp lời vừa đóng cửa lại. Nói đoạn, anh bước đến chỗ máy tính Gia và Quốc đang ngồi.
“Đã chốt được bản dựng cuối chưa?”
Hạo cố ý đứng sau lưng Gia, một tay chống lên bàn, một tay đặt lên lưng ghế Gia đang ngồi.
Gia cảm nhận được Hạo đang cúi xuống gần sát mình thì vội điều chỉnh tư thế ngồi thẳng dậy, hơi ngả người về phía trước. Nhận ra hành động của Gia, Hạo bất giác bật cười.
“Dễ thương thật.”
Anh thầm nghĩ.
“Chốt được rồi.”
Quốc trả lời Hạo: “Tụi tao đang định gửi cho mày đây.”
“Ok, vậy mày gửi liền luôn đi, thằng Nam nói bên nhà sản xuất vừa nhắn hối mình đấy.”
“Ok.”
Quốc nói rồi điều khiển chuột để thao tác xuất video rồi gửi nó vào email của Hạo.
“Này, chút nữa đi ăn trưa chung nhé, tôi đặt bàn ở nhà hàng cậu thích rồi đấy.”
Hạo nói nhỏ vào tai Gia.
“À, ừ.”
Gia hơi rụt vai lại.
“Vậy tao về phòng đây.”
Hạo đứng thẳng người, nói lớn với Quốc.
“Ừ, biết rồi.”
Nói đoạn, Hạo gật đầu chào mọi người trong phòng hậu kỳ rồi mở cửa rời đi.
oOo
“Hongkong-ism” là nhà hàng dimsum nằm trên một trong những con đường tại trung tâm thành phố B, cách Hometown khoảng 20 phút chạy xe. Nhà hàng được thiết kế với phong cách kiến trúc đậm chất Hồng Kông.
“Hongkong-ism” có hai tầng, tầng một là không gian mở với nhiều vị trí ngồi, tầng hai là các phòng riêng VIP. Màu sắc chủ đạo của nhà hàng là đen và đỏ sẫm. Trên tường treo rất nhiều hình ảnh đường phố cũng như các địa điểm nổi tiếng ở Hồng Kông. Đặc biệt, bức tường sát bên trong cùng được phủ kín bằng bức vẽ hình một nghệ sĩ hát kinh kịch khổ lớn cực kỳ ấn tượng và bắt mắt.
Hạo đã đặt bàn trước nên khi vào nhà hàng và nói tên, người phục vụ lập tức dẫn anh và Gia đến một bàn dành cho hai người được đặt ở gần bức tranh nghệ sĩ kinh kịch kia.
“Hai anh dùng gì ạ?”
Người phục vụ đưa mỗi người một quyển thực đơn và lấy máy tính bảng để nhấn gọi món.
Gia đang định mở lời thì Hạo đã lên tiếng trước.
“Cho chúng tôi một phần xíu mại, một phần há cảo tôm sò điệp, một phần chân gà nấu tương đen.”
Hạo gọi món luôn trong khi quyển thực đơn vẫn chưa được mở ra hoàn toàn.
Gia im lặng nhìn Hạo. Những món Hạo vừa gọi là những món cậu rất thích ăn và cũng gọi rất thường xuyên mỗi lần đi ăn điểm tâm Hồng Kông.
“Thêm một phần bánh tart trứng và một bình trà Oolong nóng.”
Hạo tiếp tục gọi món.
Nói đoạn, anh ngẩng mặt khỏi quyển thực đơn và nhìn sang Gia.
“Cậu muốn ăn thêm gì không?”
“À… cho tôi thêm một phần bánh cuốn tôm với một phần bánh bao kim sa.”
Gia khẽ giật mình khi nghe Hạo gọi.
“Như thế trước đã. Phần bánh tart trứng để sau cùng rồi hẵng lên món nhé!”
Hạo nói với người phục vụ.
“Dạ được.”
Người phục vụ lấy lại hai quyển thực đơn rồi rời đi.
Sau khi người phục vụ rời đi, Gia mới chầm chậm cất lời.
“Sao tự nhiên lại mời tôi đi ăn vậy? Với cả, sao cậu không gọi cả Nam với bé Vân đi chung luôn?”
“Tôi chỉ muốn đi ăn một mình với cậu thôi, không được à?”
Hạo ra vẻ nũng nịu.
“À, ừ, thì… được.”
Gia bị câu trả lời của Hạo làm cho ngơ ngác.
Hạo nhìn thấy Gia như vậy thì không nhịn được mà bật cười.
“Đúng là có chút chuyện tôi muốn cậu là người biết đầu tiên.”
“Chuyện gì vậy?”
“Cậu còn nhớ tôi từng nói với cậu là muốn học thêm về chuyên môn không?”
“Nhớ.”
Hạo đã từng nói chuyện này với cậu trong một lần hai người đi ăn chung trước đây.
“Trước Tết tôi đã đăng ký một khóa học chuyên tu đạo diễn, khoảng hai tuần nữa sẽ có kết quả. Nếu đậu thì tôi sẽ đi du học khoảng một năm.”
Hạo vừa dứt lời thì người phục vụ mang theo bình trà Oolong bước đến. Cô rót trà vào ly cho hai vị khách, để lại bình trà ở trên bàn rồi rời đi.
“Cậu học ở đâu vậy?”
Gia tiếp tục câu chuyện.
“Trường J, trường trước đây tôi học đấy.”
Hạo nhấp một ngụm trà rồi nói: “Tôi còn giữ liên lạc với mấy đứa bạn bên đó. Trước đó có đứa nhắn cho tôi, nói là trường đang chiêu sinh một lớp chuyên tu đạo diễn, hỏi tôi có hứng thú học không thì đi học chung với nó. Vốn dĩ cũng có ý định học nên khi nó hỏi thì tôi đồng ý luôn.”
“Nhà cậu biết chuyện chưa?”
“Vẫn chưa, tôi định có kết quả rồi mới nói.”
Nói đến đây, Hạo bỗng nhếch miệng cười rồi nhìn thẳng vào Gia.
“Vừa nãy tôi nói rồi mà, cậu là người đầu tiên biết chuyện này đấy.”
“… Biết rồi.”
Nhìn vẻ mặt của Hạo, Gia không khỏi thầm tự hỏi: “Tên này hôm nay bị gì đấy nhỉ?”
“Phải rồi, nếu cậu đi thì chuyện ở studio tính thế nào? Tôi nghe Nam nói dạo này studio càng lúc càng nhiều việc đúng không?”
Gia nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt của Hạo. Hạo nhìn thấy hành động của cậu thì khẽ cười rồi dời mắt khỏi người đối diện.
“Tôi vẫn sẽ xử lý công việc online. Có điều, những chuyện cần xử lý trực tiếp thì chắc phải nhờ thằng Nam rồi.”
“Nam sẽ hận cậu lắm đấy!”
“Chịu thôi, ai bảo nó cũng là chủ!”
Hạo nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ.
Gia nghe thế thì bật cười, Hạo cũng cười theo.
Nói đoạn, hai người thấy người phục vụ bước đến và bắt đầu lên món. Hạo và Gia vừa ăn vừa trò chuyện. Phần lớn là Hạo gợi chuyện, thi thoảng Gia mới chủ động hỏi vài câu.
Hành động từ sáng đến giờ của Hạo khiến Gia nhận ra anh có chút khác thường so với trước Tết, không hiểu sao cậu cảm thấy Hạo hình như chủ động “tán tỉnh” cậu hơn rất nhiều. Tuy cậu biết rằng cả hai đều đã ngầm thừa nhận tình cảm của đối phương dành cho mình nhưng Hạo càng thế này cậu càng cảm thấy bối rối. Nó giống như việc cậu bị ép phải nhìn thẳng vào mối quan hệ không tên giữa hai người.
Cậu thích cảm giác được ở cạnh Hạo thế này nhưng cậu cũng rất sợ sẽ phải nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của ba mẹ nếu họ biết được con trai mình có tình cảm với một người con trai khác. Cậu và Hạo, rốt cuộc có nên chọc thủng tấm màn tình bạn mong manh giữa hai người hay không?
Cảm giác này bóp nghẹt trái tim Gia, khiến cậu không thể thở được.