“Đến giờ tan làm rồi, em về trước đây.”
Một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn đưa tay tắt máy tính rồi đứng dậy cầm túi đeo chuẩn bị ra về.
“Ơ, hôm nay anh định mời mọi người cùng đi ăn đấy, đi chung đi.”
Người đồng nghiệp trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi ngồi ở đối diện nói.
“Chắc để lần sau ạ. Tối nay em định về live tiếp đề toán hôm qua còn đang nói dở.”
Chàng trai mỉm cười đáp.
“Đề toán đợt thi đại học vừa rồi đúng không?”
Một người đồng nghiệp khác hỏi: “Tao nghe nói đề thi năm nay khó. Chị gái tao hôm nọ còn gọi điện phàn nàn nói cháu tao không thi tốt kìa.”
“Đúng là đề có khó hơn mấy năm trước nhưng nếu vững kiến thức thì vẫn sẽ làm được, chỉ là hơi tốn thời gian một chút. Tao đoán điểm chuẩn năm nay chắc sẽ thấp hơn năm ngoái một chút đấy.”
“Ừm.”
Người đồng nghiệp ngồi đối diện gật gù đồng ý: “Vậy để lần sau cậu đi cùng mọi người cũng được. Về cẩn thận nhé.”
“Cảm ơn anh.”
Chàng trai cúi đầu chào một cách lễ phép: “Tạm biệt mọi người.”
“Tạm biệt.”
Chàng trai trẻ rời công ty và đi đến trạm xe buýt gần đó.
Gia tốt nghiệp chuyên ngành Ứng dụng phần mềm của đại học B tại thành phố này và sau đó quyết định ở lại đây lập nghiệp. Cậu được nhận vào bộ phận kiểm tra chất lượng phần mềm tại công ty phần mềm SW, một trong những công ty phần mềm khá có tiếng tại thành phố B. Nhờ năng lực làm việc của mình, Gia nhanh chóng được thăng chức và hiện tại đang đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm nhóm hai của bộ phận. Người vừa rồi rủ cậu đi ăn là anh Nghĩa và Việt. Anh Nghĩa là trưởng bộ phận của cậu, còn Việt là một người đồng nghiệp thân thiết của cậu ở công ty. Cậu và Việt vào công ty cùng lúc, tuy khác nhóm nhưng lại chung một bộ phận, tuổi tác cũng bằng nhau nên hai người rất hay nói chuyện với nhau.
Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường đến tận lúc đi làm, ngoài việc học và công việc, cậu còn thường xuyên live stream và đăng các video hướng dẫn học toán, giải đề thi toán trên nền tảng For You, là một “đại thần” rất có tiếng ở khu Học tập. Như mọi năm, sau khi kỳ thi đại học kết thúc và đề thi được công bố lên mạng, cậu sẽ giải đề và live stream để chia sẻ với mọi người. Hôm qua cậu đã live được hơn một nửa, hôm nay cậu định sẽ live hết nửa còn lại.
Gia tan làm vào khoảng 17 giờ, ngồi xe buýt mất khoảng nửa tiếng thì về đến căn hộ một người mình đang thuê. Cậu hẹn mọi người trong phòng stream vào lúc 20 giờ, vậy là bây giờ cậu còn khoảng hai tiếng rưỡi đồng hồ để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Trước tiên, cậu quyết định đi tắm. Sau đó mở tivi và chọn một bộ phim trinh thám đã xem được vài lần rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Gia nấu ăn không quá giỏi, chỉ biết nấu những món cơ bản nhưng nhìn chung có thể đảm bảo được sự phong phú cho thực đơn cả một tuần. Hôm nay cậu dự định sẽ nấu món cơm chiên Dương Châu. Trong tủ lạnh vẫn còn một ít cơm nguội, ngoài ra còn có cà rốt, đậu que, lạp xưởng và trứng, nguyên liệu như vậy đã đủ rồi.
Nấu xong, Gia mang theo đĩa cơm chiên nóng hổi đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha ở phòng khách, vừa ăn vừa xem phim. Lần nào xem lại Gia cũng đều cảm thán nhân vật chính thật thông minh, suy luận thật sắc sảo. Ăn xong, cậu xem thêm một tập phim nữa rồi dọn dẹp mọi thứ. Khoảng hơn 19 giờ 30 một chút cậu mới vào phòng chuẩn bị cho buổi live stream của mình. Đúng 20 giờ, cậu mở máy quay và bắt đầu live stream.
“Chào mọi người, lại gặp nhau rồi.”
Gia kiểm tra góc máy và màn hình stream xem đã ổn chưa, sẵn tiện mở khung bình luận lên để xem bình luận của mọi người.
“Tối nay sẽ nói tiếp về đề toán thi đại học năm nay nha. Hôm qua chúng ta đã giải được một nửa rồi, bây giờ sẽ giải tiếp phần còn lại nhé.”
Gia mở cửa sổ phần mềm dạy học lên và bắt đầu giảng đề. Cứ cách một chút cậu lại nhìn vào cửa sổ bình luận để xem thắc mắc của mọi người về đề bài cậu đang làm để giải đáp, hỏi mọi người đã hiểu được chưa. Sau gần hai tiếng, Gia đã giảng xong đề toán hôm nay.
“Vậy là đã xong rồi đó. Video giải đề hôm nay ngày mai Gia sẽ đăng lên tài khoản này như mọi khi nhé, nếu mọi người muốn xem lại thì có thể tìm xem.”
Gia tắt phần mềm dạy học kia đi: “Gia đi lấy nước, mọi người đợi chút nhé.”
Gia rời khỏi phòng và ra nhà bếp uống liền hai ly nước đầy. Nãy giờ giảng bài say mê quá nên không cảm thấy khát, bây giờ giảng xong rồi thì cậu cảm thấy cổ họng mình hơi khô rát.
“Gia trở lại rồi đây.”
Gia quay về phòng stream với một ly nước đầy trên tay.
Vừa ngồi xuống thì Gừng từ đâu nhảy phóc lên người cậu, kêu vài tiếng “meo meo”. Cậu nhìn vào bé mèo Anh lông ngắn màu vàng trong lòng mà tim mềm nhũn, bé Gừng nhà cậu biết làm nũng lắm đấy. Cậu chơi với Gừng một lúc rồi chuyển tầm nhìn lên màn hình máy tính, vừa xem bình luận vừa vuốt ve nó. Gia thấy ở cửa sổ bình luận mọi người đang bàn tán xôn xao về chuỗi các buổi giao lưu ở festival kỷ niệm 10 năm của For You.
“Festival của For You có tổ chức giao lưu nữa à? Khách mời có ai vậy?”
Gia hỏi mọi người trong phòng stream.
Người hâm mộ A: [Anh Gia không biết ạ? FY quảng bá sự kiện này hơn nửa tháng nay rồi.]
Người hâm mộ B: [Họ mời “đại thần” của các khu chuyên mục đến giao lưu đó ạ.]
Mê bé Gừng: [A! Bé Gừng! Nhìn chị nè!]
Người hâm mộ C: [Nhiều người đăng bài xác nhận đi lắm luôn.]
Người hâm mộ D: [Tổ chức ở thành phố H đúng không? Tiếc thật, tui ở xa quá, không đi được.]
Mê bé Gừng: [Bé Gừng dễ thương quá!]
Người hâm mộ E: [Tui ở thành phố H này. Đang chờ xem ai đi ngày nào để đến xem đây.]
Người hâm mộ F: [Anh Gia là “đại thần” của khu Học tập mà, FY không mời anh ạ?]
Mê bé Gừng: [Bé Gừng cưng cưng!]
“Mời người nổi tiếng của các khu à? Vậy là nhiều lắm đấy.”
Gia uống một ngụm nước rồi cảm thán: “Nếu gửi lời mời thì chắc là họ gửi bằng email nhỉ? Để Gia kiểm tra đã, email Gia đăng ký tài khoản ở For You là email cũ, bỏ xó nó cả tháng nay rồi. Gia tắt màn hình đã nhé.”
Gia di chuyển chuột đóng màn hình stream rồi mở tài khoản email cũ của mình lên. Quả nhiên thấy một bức thư được đánh dấu quan trọng đang nằm chễm chệ ở hàng đầu tiên, nội dung là mời cậu vào ngày 15 tháng sau đến thành phố H tham gia giao lưu. Bỗng cậu nhớ ra đã lâu rồi mình không đi du lịch, dự án ở công ty lại vừa xong vậy tranh thủ thời gian rảnh này tự thưởng cho bản thân vài ngày nghỉ cũng không tệ. Thế là cậu nhấp chuột vào nút trả lời: “Mến chào nền tảng, tôi đồng ý tham dự buổi giao lưu. Mong mọi người có thể gửi nội dung phỏng vấn và thời gian, địa điểm cụ thể trong thời gian sớm nhất. Trân trọng cảm ơn.”
“Bên nền tảng gửi lời mời cho Gia từ hai hôm trước rồi. May là có mọi người nếu không thì Gia không biết chuyện này luôn.”
Gia thông báo đến người xem trong phòng stream sau khi trả lời thư mời của For You: “Thời gian định là ngày 15 tháng sau nhưng chưa biết chính xác là mấy giờ. Khi nào nền tảng gửi thời gian chính xác thì Gia sẽ thông báo đến mọi người. Lúc đó nếu ai có thể đến thì đến nhé.”
Người hâm mộ E: [Đến chứ ạ, em chắc chắn đến. Em ở thành phố H, với cả vừa thi xong mà.]
Người hâm mộ F: [Em cũng đến nữa. Em muốn đến xem anh Gia ngoài đời.]
Người hâm mộ G: [Em sẽ xin bố mẹ cho đi du lịch với bạn rồi ghé thành phố H xem anh.]
“Hoạt động này hình như là tích hợp trong khu triển lãm của festival, mọi người đến giao lưu xong có thể đi dạo một vòng đấy.”
Người hâm mộ A :[Dạ.]
Người hâm mộ B: [Dạ.]
Người hâm mộ C: [Dạ.]
Người hâm mộ D: [Dạ.]
Gia nhìn một loạt các dòng “Dạ” trong cửa sổ bình luận, cậu không nhịn được mà nở một nụ cười bất lực.
“Được rồi, hơn mười giờ rưỡi rồi, Gia tắt stream đây. Mọi người cũng ngủ sớm nhé, thi xong vẫn phải giữ sức khỏe để chờ kết quả nữa. Tạm biệt!”
Dứt lời, Gia di chuyển chuột đến nhấn vào nút kết thúc live stream. Ngày hôm nay vậy là đã kết thúc. Sáng mai cậu sẽ nộp đơn xin nghỉ phép cho công ty. Ngày 15 là thứ bảy nên cậu nghĩ mình sẽ xin nghỉ ngày 14, như vậy cậu sẽ có được ba ngày nghỉ để thăm thú thành phố H. À, đã thế thì cậu sẽ mua vé máy bay vào tối thứ năm, “ăn gian” thêm một buổi tối nữa, hoàn hảo!
Lên kế hoạch xong xuôi thì Gia vui vẻ chuẩn bị đi ngủ.