[Àiii… Cần tiêu tiền mua nữa sao? Nhưng mà tôi nghèo lắm, tiền tiêu vặt tháng này tôi xài hết sạch rồi á! Aiii… bao giờ mới tới tháng sau đây?]
Hệ thống: […]
Cô rõ ràng là phú nhị đại mà còn dám than nghèo, thật sự quá thiếu đạo đức rồi đấy!
Ba người trong phòng đều đồng loạt cảm nhận được sự cạn lời của hệ thống.
Bạch phụ và Bạch mẫu lập tức đen mặt: Trong nhà này, tiền tiêu vặt của con là nhiều nhất đó biết không? Chưa đến một tuần đã tiêu hết, vậy mà con còn có mặt mũi ngồi đó than nghèo?
Lâm Thanh Tuyết: …
Bạch gia chẳng lẽ thật sự sắp phá sản rồi sao?
[Tôi có thể cung cấp một lễ vật dành riêng cho ký chủ mới vừa ký kết hệ thống, một lần lựa chọn miễn phí để xem việc vui của một người duy nhất. Cô có thể dựa vào đó mà lấy động lực kiếm tiền mua tiếp các việc vui khác nha!]
[Miễn phí?]
[Đúng vậy! Miễn phí!]
Bạch phụ: …
Bạch mẫu: …
Lâm Thanh Tuyết: …
Nghe giọng điệu nghiến răng nghiến lợi kia, hệ thống các người không cần mặt mũi vậy à?
[Tuyệt vời! Tôi chọn xem anh cả của tôi! Bạch Thần Tinh! Mau nói đi, anh tôi có thể tỉnh lại được không vậy?]
Bạch phụ và Bạch mẫu âm thầm nắm chặt nắm tay, Lâm Thanh Tuyết khẽ nhấp một ngụm trà giả vờ không nghe thấy, nhưng trong lòng cũng không khỏi tò mò, chồng tương lai của cô rốt cuộc là người thế nào?
[Anh cả của cô, Bạch Thần Tinh, cùng chị dâu của cô, Lâm Thanh Tuyết, chính là nam nữ chính trong một quyển tiểu thuyết tên “Nữ phụ nghịch tập ký”. Anh cô bị người ta thiết kế gây tai nạn xe, thành người thực vật. Chị dâu của cô là đại lão đến từ mạt thế xuyên qua, có dị năng chữa lành. Bạch gia giúp cô ấy thoát khỏi Lâm gia, cô ấy liền chữa khỏi cho anh trai cô để báo đáp. Sau đó, anh trai cô thích chị dâu cô nên bắt đầu theo đuổi. Đúng lúc chị dâu cô cũng thấy hợp gu, vậy là thử thử yêu đương, thử một cái liền sinh ra một đứa con trai thiên tài đó nha!]
[Oaaaa! Kích thích như vậy sao?]
Bạch phụ: Oaaa! Con trai của ông được cứu rồi!
Bạch mẫu: Oaaa! Cháu trai của bà là thiên tài đó!
“Khụ… khụ… khụ…” Lâm Thanh Tuyết suýt nữa sặc đến bay nửa cái mạng, một ngụm trà trực tiếp phun ra bàn. Ngồi hóng dưa mà hóng ngay lên đầu mình, tất cả bí mật bị người ta lật tung lên rồi, giờ phải làm gì đây?
Bạch mẫu lập tức bước tới nắm tay cô, ánh mắt chan chứa thương yêu:
“Con dâu ngoan, nếu cơ thể có chỗ nào không khỏe thì nhất định phải nói với mụ mụ biết nha!”
Bà nói xong lại quay đầu quát chồng: “Lão công, ông mau liên hệ bác sĩ tư nhân tới khám cho Thanh Tuyết đi!”
Bạch phụ gật đầu: “Được rồi! Tôi đã gọi rồi, lát nữa sẽ tới ngay! Ai xảy ra chuyện cũng được, nhưng con dâu bảo bối của chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!”
Lâm Thanh Tuyết choáng váng: …
Các người có phải tin hơi nhanh quá rồi không? Ít nhất cũng nên kiểm chứng một chút đi chứ?
“Tôi không sao, thật sự không cần phiền phức như vậy.”
Cô nói, giọng vẫn còn nghèn nghẹt.
Ở trong góc, Bạch Hạ ngẩng cổ ngó qua.
[Chị dâu nhất định không được có chuyện gì nha! Em còn đang chờ anh cả tỉnh lại cho em tiền tiêu vặt nữa đó! Bạch gia tốt nhất vẫn nên để anh cả kế thừa công ty đi, như vậy em có thể quay về làm một con cá mặn ăn no chờ chết thật tốt. Dạo gần đây ba ba mụ mụ cứ thúc em học tập hoài, em sắp rụng hết tóc rồi! Sau này nếu có tiểu cháu trai thiên tài, em liền nịnh nó để xin tiền tiêu vặt tiếp nha, hoàn mỹ!]