Bạch Hạ, Lâm Thanh Tuyết cùng Bạch phụ Bạch mẫu lên xe, tài xế theo địa chỉ Bạch mẫu cung cấp chạy tới nơi.
Nhưng lúc xuống xe, Bạch Hạ không khỏi trợn tròn mắt.
Vị đại sư thần bí kia không ở trong chùa chiền hay đạo quán gì cả, mà đang ngồi… dưới chân cầu vượt.
[Oaaaa! Thời đại này, đại sư đoán mệnh mà chưa từng ngồi chân cầu vượt bị chửi là lừa đảo thì không đủ tiêu chuẩn xưng là đại sư đúng không? Tiểu thuyết nào cũng viết vậy hết á!]
Bạch gia mọi người: …
Bạch mẫu hạ giọng nhắc nhở:
“Đừng thấy đại sư còn trẻ mà coi thường. Nói chuyện thì nhớ cung kính một chút, hiểu chưa?”
…
Mộ Thanh đang ngồi khoanh chân nhắm mắt tu luyện thì một giọng nói xuyên qua muôn vàn các loại tạp âm khác, đâm thẳng vào trong đầu cô:
[Oaaaa! Thời đại này, đại sư đoán mệnh mà chưa từng ngồi chân cầu vượt bị chửi là lừa đảo thì không đủ tiêu chuẩn xưng là đại sư đúng không? Tiểu thuyết nào cũng viết vậy hết á!]
Mộ Thanh mở bừng mắt, nhìn thẳng về phía Bạch Hạ, chỉ thấy một vòng hào quang công đức sáng lấp lánh như muốn nuốt chửng mọi người xung quanh toả ra từ trên người cô ấy.
Đôi mắt Mộ Thanh dần dần trợn to, hai tay điên cuồng tính toán.
Cô gái này là ai? Dù kiếp trước cô ấy cứu vớt thế giới thì cũng không thể sở hữu lượng công đức khủng bố đến mức này!
Không chỉ vậy, trong đầu cô ấy còn có thứ gì đó mang hơi thở giống với Thiên đạo!
Lúc vừa xuyên đến thế giới này, Mộ Thanh lập tức phát hiện Thiên Đạo bị tổn thương. Nhờ vậy mà linh hồn cô mới có thể thuận lợi xuyên qua kẽ hở thời không, nhập cư trái phép vào đây.
Hiện tại cô lại phát hiện trong đầu của Bạch Hạ tồn tại thứ gì đó mang hơi thở rất giống Thiên Đạo. Kết hợp với vòng hào quang công đức trên người cô ấy, Mộ Thanh đoán đây chính là cơ chế tự cứu của Thiên Đạo để chữa lành tổn thương. Phải biết rằng, người có công đức sẽ được khí vận thiên vị, mà Thiên Đạo lại tồn tại nhờ hấp thu khí vận.
Bạch gia mọi người đến trước quầy của Mộ Thanh. Bạch mẫu đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn đẩy về phía cô nói: “Đại sư! Đây là quà cảm ơn như đã hứa. Thật ngại quá, hôm trước tôi quá sốt ruột, chưa kịp hỏi tên ngài.”
Mộ Thanh dù trong lòng sông cuộn biển gầm, nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh nói: “Mọi người cứ gọi tôi Mộ Thanh là được.”
Bạch Hạ nghe thấy tên cô, ánh mắt sáng lên, trong đầu liền bật ra khung tìm kiếm.
[Oaaaa! Mộ Thanh! Thiếu chủ Thiên Cơ tộc từ tu chân giới xuyên qua nhập vào thân xác Đại tiểu thư Mộ gia! Quá ngầu luôn đó trời ơi!]