Đến nội dung chính

Chương 6: Nỗi đau tận cùng

admin 626 Chữ Cài Đặt

Khi một tiếng vang lên thì cũng đã tới nhà của Kiều Chi Anh, cô nhanh chóng đi xuống và chạy về nhà, cũng chẳng thèm chào Hàn Kỳ Dạ một tiếng. Mọi người trong nhà khi thấy cô, đôi mắt cũng đỏ hoe nói.

“Tiểu thư ơi, cô đi đâu mà giờ mới về, chúng tôi và ông bà chủ lo lắng lắm.”

Khi nghe đến vậy, cô chẳng còn hứng thú mà đi thẳng vào nhà. Bố mẹ đang ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu mà im lặng. Bất ngờ, mẹ đứng dậy mà đi thẳng về phía cô, tát vào mặt cô một cái bốp.

Từ trước đến giờ, mẹ chưa một lần nào tát cô, cái tát này không đau về thể chất mà đau sâu trong lòng cô. Kiều Chi Anh nước mắt rơi lã chã.

“Mày đi thì đi luôn đi đừng bao giờ về cái nhà này nữa.”

Nói xong, mẹ kéo cô lên phòng, đóng chặt cửa mà lấy roi đánh vào người cô. Kiều Chi Anh đã quá quen với việc này, lúc nào mà điểm thấp thì về nhà sẽ bị phạt. Nhưng cô vẫn thấy buồn lắm, cô chưa từng được yêu thương, chưa từng sống tự do một ngày nào, luôn bị bố mẹ kiểm soát giống như con chim bị nhốt vào lồng vậy.
Buổi “hành lễ” ấy diễn ra trong vài tiếng, khắp người cô bầm tím, trên trán vẫn còn vết máu đang từ từ chảy xuống. Trên lưng thì toàn là những vết đánh mạnh do đòn roi gây ra. Vừa mới bị sốt xong rồi còn bị đánh đến thân tàn mai dại, cô chỉ còn biết cách mà nằm xuống sàn mà khóc.

Có nhiều lần cô nghĩ bản thân chỉ là con nuôi con rớt, nhưng điều đó là không thể. Đối với mọi người ngoài thì họ ước ao sao cho mình là đại tiểu thư, nhưng không về biết những gì bên trong khủng khiếp như thế nào.

Sau đó, Kiều Chi Anh bị nhốt vào phòng vài tháng mà không đi học, vào mỗi buổi sáng mẹ sẽ đau lòng mà bôi thuốc cho cô, nhưng khi trời tối, mẹ lại vì cái gì tức giận mà đánh đập cô không thương tiếc. Vết thương này chồng lên vết thương kia, thân cô cũng chẳng còn như ngọc, giờ đây chỉ giống như cái nơi mà để người khác chút giận.
Những lúc đó, cô chỉ muốn bệnh tim tái phát má trên quách đi cho rồi, nhưng tự tử là điều mà con người khó làm nhất.

Ở trong căn phòng tối om, cô chỉ biết ôm lấy bản thân mà khóc, khóc đến khi chết thì thôi. Trong lúc cô đang chết tâm thì bỗng có tiếng mở cửa.

“Chị ơi, sao mấy ngày nay cậu không ra ngoài chơi với em.”

Một tia hy vọng đang lóe lên trong đầu cô.

Kiều Chi Anh đem thân mình đau đớn mà chạy ra khỏi nhà trong khi bố mẹ đang đi công tác. Cô không biết bản thân mình nên đi đâu, cô không biết nhà của Chung Ý.

Chân của cô chi chít những vết bầm tím, đầu, tay và bụng cũng không ngoại lệ. Bây giờ chỉ có một nơi mà an toàn nhất đó chính là trường học.

Kiều Chi Anh từng bước đến trường, khi đi có nhiều người xung quanh bàn tán tưởng cô đang cosplay thành bệnh nhân. Cô mệt mỏi mà đi tới trường.
“Kiều Chi Anh, sao cậu ấy không đi học hả?”

“Đại ca, con nhỏ đó đã vài tháng không đi học rồi, đâu nhất thiết ngày nào cũng đến cái lớp này để náo loạn.”

Hàn Kỳ Dạ? Cậu ta đang tìm cô sao?