Đến nội dung chính

Chương 3: Ngất thật rồi

admin 560 Chữ Cài Đặt

Tiếng bước chân bỗng dừng lại, Kiều Chi Anh cứ tưởng người đã đi hết nên bèn lấy cặp che người xuống thì thấy cảnh tượng kinh dị.

Nhiều người con trai vây xung quanh cô, nhìn cô như sinh vật lạ.

Kiều Chi Anh nhịn nãy giờ, tim đập nhanh đến nỗi người ngoài cũng có thể nghe được.

“Có thể tránh ra chút được không các ca ca.”

Nhiều người vây quanh làm cô không thở được.

“Hàn Kỳ Dạ lại đây, cô em này kêu cậu là ca ca này.”

Mắt cô liếc nhìn người đàn ông đang nói trước mắt, cô ôm tim đang đập mà lòng cũng bấn loạn. Kiều Chi Anh đứng dậy, đi qua những người trước mắt, đi xuyên qua cả Hàn Kỳ Dạ mà theo hướng về nhà.

Hàn Kỳ Dạ hơi nhướng mày mà nói.

“Lại đây ca ca nói.”

Nói cái quần què gì???

Người ta bây giờ đang mắc ói lắm biết không hả.

Kiều Chi Anh khuôn mặt nở nụ cười vô cùng công nghiệp, sau đó quay ra đi tiếp. Nhưng chưa đi được bao lâu, thì Hàn Kỳ Dạ đã kéo tay cô lại, kéo sát vào lòng mình.
Lúc này, cô cũng chịu hết nỗi rồi, liền nôn một bãi lên người của Hàn Kỳ Dạ.

Mọi người đứng xung quanh thở không ra hơi, liền ra hiệu cho cô mau chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt.

Sắc mặt của Hàn Kỳ Dạ tối sầm lại, Kiều Chi Anh sợ đến mức rùng người định quay người chuồn thì cậu cười thản mà nói.

“Cô mà dám nhích chân thì tôi sẽ chặt cái chân đó.”

Lúc đầu, cậu có hơi hứng thú với người con gái gọi mình là ca ca, nhưng khi thấy cô ói hết lên người mình thì lại cảm thấy vô cùng kinh tởm. Để cứu chữa tình hình, Kiều Chi Anh thuần thục lấy trong người một cái kéo, cắt chiếc áo thun đen của cậu ra trước con mắt sững sốt của mọi người.

Cô cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người của cậu, nhưng chỉ che chắn được khối múi cơ bụng của cậu mà thôi.
“Thật xin lỗi, tôi không cố ý.”

Nhưng chưa kịp để cô nói hết câu thì Hàn Kỳ Dạ đã bế cô lên, vì quá đột ngột nên Kiều Chi Anh đã ngất xỉu.

“Đại ca, tiểu muội muội ngất rồi kìa.”

Bấy giờ anh mới chịu để ý đến cục bông trên tay mình đã nhắm mắt lại như muốn từ biệt thế gian vậy. Hàn Kỳ Dạ cứ nghĩ cô đang lừa mình nên cũng không ngại mà đem cô tới quán bar của mình.

Bên trong là sự ồn ào náo nhiệt chưa từng có, nhưng cô vẫn không tỉnh. Kiều Chi Anh chính là ngất thật, thân nhiệt cô bắt đầu nóng lên khiến cho cánh tay của cậu bỗng chốc giống như bị bỏng vậy.

Cậu từ từ đặt cô lên ghế sô pha, khuôn mặt bình tĩnh mà kêu cô dậy, nhưng cô vẫn chẳng động đậy gì.

Bỗng có một bạn của Hàn Kỳ Dạ – Hoài Thương lên tiếng.

“Đây không phải là đại tiểu thư cao quý của nhà họ Kiều sao, Kiều Chi Anh.”
Đại tiểu thư???

Nhưng tại sao trong các buổi tiệc của giới thượng lưu, cậu đâu thấy bóng dáng của cô.