Tương truyền rằng trong tam giới đã có một lần xảy ra đại nạn, tam giới khắp nơi hỗn chiến, máu chảy thành sông tanh trôi vạn dặm.
Loáng thoáng bên tai chỉ còn nghe thấy những tiếng oán thán, gào thét. Khung cảnh chẳng khác nào âm ti địa phủ.
Vậy mà ở nơi hoang vu, ác liệt tột cùng như thế lại thấp thoáng có một bóng hình yếu ớt đang lững thững bước đi.
Đôi mắt y đờ đẫn nhìn khung cảnh hoang tàn phía trước, bàn tay bấu lên da thịt cố làm cho đầu óc thanh tỉnh.
Tiêu Ngạn Thu bước đi nhưng hình như đã dẫm lên một thứ gì đó, nhìn kĩ lại hoá ra là thi thể của phàm nhân. Y nhận ra nơi này chẳng phải chỉ có một xác chết, ở đây từ khi nào xác chết đã chất thành đống, đắp lên còn cao bằng ngọn núi.
Tiếng gió rít gào hoà lẫn với tiếng kêu thất thanh của kẻ sắp chết đập thẳng vào tai Tiêu Ngạn Thu, nó giống như những thanh âm đến từ địa ngục. Mùi tanh tưởi hôi thối khắp nơi, nhưng nào có ai để ý đến nó nữa, đối với họ giữ được mạng sống trong cái địa ngục trần gian này đã là hạnh phúc lắm rồi.
Tiêu Ngạn Thu giẫm đạp lên xác chết mà bước từng bước một, hai chân hai tay y đều đeo gông cùm khiến mỗi bước đi đều trở nên khó khăn.
Tiếng ngựa hí vang cả cánh rừng, tiếng móng ngựa đập lên nền đất một cách giòn dã làm Tiêu Ngạn Thu bị thu hút. Y quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, những tiếng “cộp cộp” đều đặn như búa giã vang lên trong không trung càng lúc càng gần.
Ngay khi đoàn người vừa xuất hiện đã có dăm bảy tên nhảy ra bao vây lấy Tiêu Ngạn Thu, gương mặt bỉ ổi, táo tợn nhìn y.
Một tiếng “Ting…” vang lên trong không trung, ánh mắt Tiêu Ngạn Thu loé lên một tia suy ngẫm rồi nhanh chóng vụt tắt.
________
Tam giới rơi vào hoạn nạn, mỗi tông môn đều phải cử ra một đoàn đệ tử ưu tú để có thể cùng nhau dẹp loạn chốn máu tanh tàn nhẫn ấy.
Thanh Chước Tông là môn phái lớn đương nhiên cũng sẽ đào tạo ra những đệ tử tinh anh, tam giới đại loạn như vậy cũng tự nhiên mà họ được cử đi xuống phàm giới dẹp loạn.
Cho nên phụng mệnh tông môn mà Kỳ Trạch trở thành đệ tử dẫn đoàn đi xuống phàm giới. Hắn vốn là đệ tử có tu vi cao còn được các phong chủ yêu mến, việc này tất đến tay hắn không có sai sót.
Khi nhìn phàm giới âm u chẳng khác mấy so với ma giới hỗn loạn kia khiến đám đệ tử cảm thấy khó chịu. Đám đệ tử đi đến đâu tiêu diệt ma tu xâm lấn đến đó, một đường không tốn quá nhiều công sức mà vẫn có thể tiến vào sâu hơn nơi rừng núi, nơi đám ma tu xâm lấn.
Khu rừng phủ đầy sương mù trắng xóa, giữa rừng tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc cùng tiếng la hét. Đám đệ tử nhanh chóng chạy đến đó.
Đập vào mắt họ là một đống xác chết la liệt bị chém thành nhiều mảnh, một kẻ ma tu với đôi mắt chỉ có tròng đen, bàn tay toàn móng vuốt sắc nhọn nắm lấy cổ một người mà nâng lên.
Tiêu Ngạn Thu bị bóp nghẹt thở, mặt y trắng bệch, cố gắng giãy dụa thoát ra khỏi tay kẻ kia. Bất ngờ những người khác phi nhanh đến đánh với ma tu kia.
Sau một hồi loạn chiến cuối cùng ma tu kia cũng bị bọn họ tiêu diệt. Tiêu Ngạn Thu ngồi bệt trên đất, co ro lại một chỗ mà núp, ánh mắt sợ sệt nhìn họ.
Để ý thấy y đang sợ hãi Kỳ Trạch đến gần, nhưng chỉ cần hắn bước một bước tiến lên, Tiêu Ngạn Thu sẽ ngay lập tức lùi lại một bước.
Biết y sợ hãi, hắn cũng không có ý định lại gần nữa, đứng ở xa nhẹ nhàng lên tiếng: “Ta không phải người xấu, ngươi đừng sợ! Ta chỉ muốn hỏi một chút mà thôi.”
Nhìn khuôn mặt đáng tin của hắn, y cũng buông bỏ cảnh giác nhưng vẫn rụt rè không lên tiếng.
Mà Kỳ Trạch cũng không vội, đợi y trả lời mình. Đột ngột một nam nhân khác quát lên: “Ngươi còn đơ ra đấy làm gì! Bị câm sao!”
Tiêu Ngạn Thu nhìn về phía người đó, rõ ràng là không có chút kiên nhẫn nào, ánh mắt chán ghét nhìn y.