![[Đồng Nhân Harry Potter] Thế Giới Tiếp Theo - Thế giới 3 - Chương 21: (Snape x Harry) Giáo Sư Là Kẻ Cuồng Thảo Dược 1](https://truyenhda.cc/wp-content/themes/truyenfull/echo/img/loading4.png)
Văn án:
Làm thế nào để cưa đổ Xà Vương độc miệng của Hogwarts?
Harry Potter: Đầu tiên, bạn phải biến thành một cây nấm quý hiếm để thầy ấy nhặt về nuôi.
………………………………………………….
Mùa hè tại thị trấn Little Whinging,
Cái nóng thiêu đốt của tháng bảy như vắt kiệt chút sức sống cuối cùng của những bãi cỏ được cắt tỉa vuông vức, biến chúng thành một màu vàng úa và khô khốc.
Cư dân của đường Privet Drive đều đã rút hết vào trong nhà, kéo rèm che kín các ô cửa sổ và bật máy điều hòa hết công suất để trốn tránh sự khắc nghiệt của thời tiết.
Nhưng bên trong căn nhà số 4 đường Privet Drive lúc này, bầu không khí còn bốc hỏa hơn cả thời tiết ngoài trời.
“Đồ quái thai! Mày vừa nói cái gì cơ?”
Tiếng gầm lớn của dượng Vernon làm chấn động cả căn nhà.
Cổ ông ta nổi đầy những đường gân xanh, gương mặt đỏ gay như quả cà chua chín nát, chòm râu mép giật giật liên hồi vì phẫn nộ.
Harry Potter đứng ở góc phòng khách, hai tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Trên trán cậu, vết sẹo hình tia chớp cũng đau nhói.
Dù đã cố gắng chịu đựng và giữ im lặng suốt mấy tuần hè trôi qua, nhưng sự xúc phạm trắng trợn của dượng Vernon cùng tiếng cười khẩy giễu cợt của gã anh họ Dudley đối với ba mẹ của cậu đã đập tan giới hạn cuối cùng.
“Cháu nói là dượng câm miệng lại!”
Harry hét lên, giọng cậu khàn đi vì giận dữ.
“Dượng không có quyền nói về ba mẹ cháu như thế! Đừng có đem cái bản mặt hợm hĩnh của dượng ra mà sỉ nhục họ!”
“Mày dám hỗn xược với tao à? Mày sống trong cái nhà này, ăn cơm của tao, ngủ dưới mái nhà của tao, vậy mà mày dám dùng cái giọng điệu đó với vợ chồng tao sao? Cái thứ nghiệt chủng không cha không mẹ!”
Dì Petunia đứng bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm lẫn sợ hãi nhìn Harry.
Trong khi đó, Dudley ngồi trên chiếc ghế sofa dài, tay vẫn ôm bịch khoai tây chiên, khoái chí nhìn cảnh tượng trước mắt với nụ cười đểu giả.
“Mẹ nó chứ…”
Trong lồng ngực Harry, một ngọn lửa cuồng nộ bùng lên dữ dội.
Trái tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Biến đi! Tất cả các người mau biến đi!”
Harry gào lên.
Ngay khoảnh khắc đó, không khí xung quanh đột ngột hạ thấp xuống.
Một lực lượng lớn ma thuật từ trong cơ thể Harry bùng phát ra ngoài.
Choang!
Chiếc đèn chùm trên trần nhà rung lắc dữ dội rồi nứt vỡ.
Mấy chiếc lọ hoa gốm trên kệ tủ vỡ tan tành thành vô số mảnh nhỏ.
Cửa kính phòng khách kêu lên những tiếng răng rắc như sắp sụp đổ trước áp lực không khí bất thường.
“Nó… nó lại dùng cái thứ phép thuật quái đản đó rồi!”
Dì Petunia hét lên kinh hoàng, co rúm người lại sau lưng dượng Vernon.
“Mày… thằng ranh con!”
Dượng Vernon hoảng hốt vơ lấy chiếc gậy đánh golf gần đó, giơ lên định lao về phía Harry.
Nhưng Harry không còn nghe thấy gì nữa.
Việc bạo động ma thuật quá đà đối với một phù thủy trẻ tuổi chưa bước sang tuổi trưởng thành đã kéo theo một cái giá đắt.
Cơ thể cậu như bị sức ép ngàn cân đè nén, máu trong huyết quản sôi lên.
Trái tim cậu thắt lại đau đớn dữ dội—không phải cơn đau thể xác thông thường, mà là một cảm giác rách xé sâu thẳm trong tâm hồn. Linh hồn của cậu, vốn đã mang theo những vết thương chưa lành ( do là trường sinh linh giá ), nay bị ma thuật bạo động mà xé rách một đường lớn.
Tầm nhìn của Harry mờ dần.
Mọi âm thanh hét gào của dượng Vernon, tiếng khóc lóc của dì Petunia và tiếng rơi vỡ xung quanh cứ xa dần, xa dần.
Cơ thể Harry đổ ập xuống sàn nhà lạnh ngắt, bất tỉnh nhân sự.
Nhưng trong khoảnh khắc thân xác rơi vào hôn mê sâu, có một luồng sáng mờ ảo, nhỏ bé tựa như một đốm sáng đom đốm tách ra khỏi lồng ngực cậu.
Luồng sáng ấy mang theo bản năng sinh tồn mãnh liệt mà xé tan không gian, bay vút vào khoảng không vô định, đi tìm một nơi có ma lực tự nhiên ôn hòa nhất để nương nhờ.