Đến nội dung chính

Chương Thế giới 5 – Chương 84: Tóc Bạch Kim Và Đỏ Tàn Nhang 4

admin 673 Chữ Cài Đặt

Trưa hôm sau, cả gia đình Weasley có mặt tại Dinh thự Malfoy trong những bộ trang phục chỉnh tề nhất mà họ có.

Khác với vẻ u ám thường ngày, dinh thự hôm nay dường như sáng sủa hơn.

Sau màn chào hỏi xã giao đầy khách sáo, người lớn hai nhà tách ra đi về phía thư viện để bàn bạc, để lại đám trẻ tự do vui chơi trong khuôn viên rộng lớn.

Bọn trẻ nhà Weasley vốn đã được cha mẹ dặn dò kỹ lưỡng từ trước.

Sau khi cùng chơi đùa ở vườn hoa một lát, Bill và Charlie khéo léo dẫn các em khác đi xem những con công trắng, tạo không gian riêng cho Draco và Ron.

“Đi theo tôi.”

Draco lên tiếng, vẻ cao ngạo bớt đi phần nào, thay vào đó là sự hào hứng kín đáo.

“Tôi sẽ cho cậu xem phòng của tôi.”

Draco dẫn Ron đi qua những dãy hành lang dài treo đầy tranh chân dung các tổ tiên nhà Malfoy, rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn.
Khi bước vào phòng, Ron lập tức bị thu hút bởi bộ sưu tập mô hình rồng đặt trên kệ cao.

Những con rồng bằng mô hình tinh xảo có thể cử động, phun ra những tia lửa nhỏ xíu và vỗ cánh bay lượn vòng quanh phòng.

“Đẹp quá!”

Ron thốt lên, mắt sáng rực.

“Cậu cũng thích rồng sao?”

Draco mỉm cười, bắt đầu kể về từng chủng loại rồng mà mình có.

“Vậy còn sở thích khác thì sao? Cậu thích gì nhất?”

“Quidditch!”

Ron đáp ngay lập tức, vẻ hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt tàn nhang.

“Tôi thích đội Ballycastle Bats, mặc dù họ hay thua nhưng tôi vẫn thích.”

“Tôi cũng thích Quidditch.”

Draco gật đầu tâm đắc.

“Nhưng tôi thích đội Montrose Magpies hơn. Nghe này, năm nay có giải cúp thế giới đấy, hay là chúng ta cùng xin cha mẹ cho đi xem cùng nhau?”

“Ý hay đó! Tôi nhất định sẽ xin mẹ.”

Ron vui vẻ đồng ý.

Trước khi quay lại với mọi người, Draco đi đến bàn học, lấy ra một chiếc gương nhỏ có viền bạc tinh xảo và đưa cho Ron.
“Tặng cậu đấy, đây là gương hai mặt. Như vậy chúng ta có thể thường xuyên trò chuyện mà không cần gửi thư cú lằng nhằn. Cách dùng rất đơn giản, cậu chỉ cần gõ lên mặt gương ba cái và gọi tên tôi, gương của tôi sẽ phát sáng để báo hiệu.”

Ron cầm chiếc gương, cảm thấy hơi ấm lan tỏa từ mặt kính:

“Cảm ơn cậu, Draco. Cậu thật tốt.”

Cả hai quay lại sân vườn, gia nhập cùng anh em nhà Weasley cho đến khi buổi chiều tà buông xuống.

Gia đình Weasley ra về trong không khí vui vẻ, sự căng thẳng ban đầu dường như đã tan biến phần nào.

Tại phòng khách dinh thự Malfoy, Lucius nhìn con trai mình và hỏi:

“Hôm nay thế nào, Draco? Đứa trẻ nhà Weasley không làm phiền con chứ?”

“Không đâu cha, Ron rất đáng yêu.”

Draco thành thật đáp.

“Tụi con đã hẹn nhau cùng đi xem cúp Quidditch năm nay, cha cho con đi nhé? Con cũng đã tặng bạn ấy một chiếc gương trò chuyện để tiện liên lạc rồi.”
Lucius nhìn vẻ mặt phấn khởi của con trai, khẽ mỉm cười hài lòng:

“Con làm tốt lắm Draco, tặng gương là một hành động rất thông minh. Ta sẽ cân nhắc về chuyến đi xem Quidditch.”

Trong khi đó, trên đường về Hang Sóc, bà Weasley cũng dịu dàng hỏi Ron:

“Con thấy cậu Malfoy thế nào, con trai?”

“Phòng của Draco có nhiều mô hình rồng lắm mẹ ạ!”

Ron hào hứng kể lại.

“Cậu ấy trông rất ngầu, lại còn tốt bụng nữa. Cậu ấy tặng con chiếc gương này để nói chuyện này mẹ. Tụi con còn hẹn nhau đi xem Quidditch nữa, mẹ cho con đi với cậu ấy nhé?”

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi đứa con út, bà Weasley thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý.

Khế ước cổ xưa này, có lẽ không đáng sợ như họ từng nghĩ.