Đến nội dung chính

Chương Thế giới 5 – Chương 82: Tóc Bạch Kim Và Đỏ Tàn Nhang 2

admin 578 Chữ Cài Đặt

Cánh cửa nhà kho mở toang, bà Weasley bước vào với gương mặt còn vương chút bụi than từ bếp lò.

Bà đang định cằn nhằn về việc Ron trốn việc nhà, nhưng bước chân bà khựng lại ngay khi nhìn thấy một luồng sáng vàng rực rỡ xuyên qua kẽ tay của đứa con trai út.

“Ron! Con đang cầm cái gì đó?”

Bà Weasley thốt lên, ánh mắt bà chuyển từ nghi hoặc sang bàng hoàng khi nhận ra chất liệu của cuộn da dê.

Ron giật mình, lúng túng định giấu cuộn da ra sau lưng nhưng ánh sáng ma thuật của nó quá mạnh, nó tự thoát khỏi tay cậu và bay lơ lửng giữa không trung, mở rộng ra.

Khi những dòng chữ xanh thẫm hiện rõ trước mắt, mặt bà Weasley cắt không còn giọt máu.

Bà đưa tay lên che miệng, đôi mắt dán chặt vào hai cái tên đang tỏa sáng lấp lánh cạnh nhau.

“Trời đất ơi… không thể nào… cái này!”

Bà lập tức quay người chạy ra ngoài, giọng nói lanh lảnh thường ngày giờ đây có thêm một chút run rẩy:
“Arthur! Bill! Charlie! Tất cả mọi người vào đây ngay! Mau lên!”

Tiếng gọi thất thanh của bà làm náo loạn cả Trang trại Hang Sóc.

Chỉ vài phút sau, cả gia đình Weasley đã vây kín trong nhà kho chật chội, gương mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ hoang mang khi nhìn thấy tờ hôn khế đang lơ lửng.

Cùng lúc đó, tại dinh thự Malfoy khi cả gia đình đang dùng trà chiều trong phòng khách.

Thì Draco bỗng nhiên đặt tách trà xuống.

Cậu bé tóc bạch kim hơi nghiêng đầu, đôi mắt xám tro lộ ra vẻ kỳ lạ.

“Cha.”

Draco gọi khẽ.

“Con nghe thấy gì đó… giống như có thứ gì đó ở dưới hầm đang gọi con.”

Lucius Malfoy nhíu mày, đặt tờ báo xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và hơi tái đi của con trai, một dự cảm chẳng lành xộc lên trong lòng ông.

“Narcissa, bà ở lại đây với Draco. Tôi sẽ xuống dưới kiểm tra.”

Lucius trầm giọng nói rồi lập tức đứng dậy, sải bước nhanh về phía lối vào tầng hầm.
Khi Lucius chạm chân xuống bậc thang cuối cùng, ông ngỡ ngàng khi thấy một ngăn kéo bí mật, nơi mà ông vốn đã hoàn toàn quên mất đang mở toang.

Bên trong, một cuộn da dê đang bay lơ lửng, tỏa ra luồng hào quang mạnh mẽ đến mức làm lu mờ cả ánh đèn tường.

Lucius tiến lại gần.

Khi nhìn thấy cái tên “Ronald Bilius Weasley” đứng cạnh tên con trai mình, đồng tử của ông co rút lại.

Ông vội vàng chộp lấy cuộn giấy, nhưng nó cứng như đá, không cho phép ông cuộn lại.

Ông mang cuộn giấy trở lại phòng khách, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu chưa từng thấy.

Narcissa nhìn thấy chồng mình như vậy thì đứng bật dậy:

“Lucius, chuyện gì vậy? Đó là…”

“Hôn khế cổ xưa với nhà Weasley.”

Lucius ngắt lời vợ, giọng ông khàn đặc.

Narcissa bàng hoàng nhìn cuộn giấy, rồi nhìn sang Draco đang ngơ ngác.

“Phép thuật đã chọn đứa trẻ nhà Weasley đó cho Draco.”
Lucius lo lắng đi tới đi lui trong phòng, tay siết chặt cây gậy chống đầu rắn.

Sau một hồi suy nghĩ, ông dừng bước, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cửa sổ.

“Một mình chúng ta cũng không thể giải quyết được.”

Lucius gằn giọng.

“Phải đến nhà Weasley ngay lập tức để xem tình hình bên đó thế nào.”