Sáng thứ Hai, Đại Sảnh ngập trong tiếng vỗ cánh rầm rập của hàng trăm con cú.
Nhưng hôm nay, thay vì những tờ báo “Nhật báo Tiên tri” hay bưu kiện từ gia đình, chân của lũ chim lại buộc những phong thư đồng loạt mang màu xanh của giấy da ma thuật.
Dự án Kết bạn Bốn nhà chính thức bắt đầu.
Một con cú lớn đáp ngay ngắn trước đĩa trứng ốp la của Draco.
Nó chìa chân ra, kiêu ngạo đợi cậu gỡ thư. Draco nhướn mày, dùng hai ngón tay gỡ phong thư ra như thể sợ nó dính bẩn.
Trên mặt ngoài phong bì chỉ vỏn vẹn một chữ cái được viết bằng nét mực khá loay hoay:
“Y”
“Nhìn kìa Drake, bồ có thư rồi.”
Blaise ghé mắt sang, tò mò.
“Chữ “Y” à? Nghe có vẻ giống một cô nàng e thẹn nào đó đấy.”
“Nét chữ cẩu thả thế này mà bồ bảo là con gái?”
Draco hừ mũi, lật mặt sau phong thư.
“Để xem kẻ xui xẻo nào phải tiếp chuyện với ta.”
Cùng lúc đó, ở bàn ăn nhà Gryffindor, một chú cú bay tới.
Nó thả xuống một phong thư thơm nhẹ mùi bạc hà và sáp niêm phong in hình một chiếc lông ngỗng tinh xảo.
Bên trên phong thư là một chữ “D”được viết hoa cực kỳ bay bướm, sắc sảo.
“Bồ nhận được thư của chữ “D” sao, Harry?” Hermione liếc nhìn, gật gù đánh giá.
“Nét chữ này rất có lực, người này chắc chắn là một học sinh có tính cách ngăn nắp và khá nghiêm túc.”
“Hoặc là một đứa thích làm màu.”
Ron vừa nhai xúc xích vừa lầm bầm.
“Nhìn cái cách nó uốn lượn chữ “D” kìa, phát ớn.”
Harry không nói gì, cậu tò mò xé niêm phong.
Bên trong là một mảnh giấy da phẳng phiu, nội dung vô cùng ngắn gọn và mang đậm mùi bề trên:
“Gửi Y.
Ta không biết bồ là ai, thuộc nhà nào, và thành thật mà nói ta cũng chẳng mấy quan tâm. Thư này viết ra chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của trường. Mong bồ không phải là một kẻ phiền phức thích kể lể mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.
D.”
Harry suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng.
Cái giọng điệu kiêu căng, hách dịch này nghe quen tai đến lạ lùng.
Cậu lầm bầm:
“Đúng là một tên công tử bột khó ưa.”
Ở phía bên kia, Draco cũng vừa đọc xong ba dòng ngắn ngủi từ “Y”:
“Chào D.
Mình cũng bị ép tham gia trò này thôi. Mình không phiền phức đâu, và mình cũng chẳng có chuyện cao siêu gì để kể. Chúc bồ một ngày tốt lành (hy vọng bồ không bị giáo viên nào trừ điểm).
Y.”
Draco nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối.
Chúc không bị trừ điểm?
Cái lời chúc tầm thường và đậm mùi học sinh cá biệt này khiến khóe môi cậu bất giác giật giật.
“Một tên ngốc.”
Draco lầm bầm, nhưng ngón tay lại vô thức vuốt phẳng góc thư rồi cất vào túi áo chùng.