Tiếng khóc của Harry nhỏ nhỏ dần, rồi lịm đi thành những tiếng nấc khan ngắt quãng.
Đứa trẻ vì quá kiệt sức và suy dinh dưỡng, lại thêm một phen chấn động tâm lý lớn, nên đã ngủ thiếp đi ngay trong vòng tay ấm áp của “ba”.
Harry lớn vẫn giữ nguyên tư thế cúi gập người ôm đứa trẻ.
Cậu đợi cho hơi thở của thằng bé ổn định hẳn mới chậm rãi rút từ trong túi áo khoác ra một thanh gỗ quen thuộc.
Đũa phép cơm nguội, trung thành và đầy quyền năng.
Harry lớn khẽ vẩy nhẹ đũa phép, một luồng sáng màu bạc nhạt nhẽo như sợi chỉ mỏng lan tỏa ra xung quanh, thiết lập một màng chắn cách âm tuyệt đối cho gầm tủ cầu thang.
Cậu cần suy nghĩ, và cậu cần làm rõ chuyện gì đang xảy ra mà không đánh động đến ba người nhà Dursley đang ngủ say ở tầng trên.
“Tempus (Thời gian).”
Harry lớn thì thầm.
Dòng chữ số bằng ma thuật màu vàng kim hiện ra giữa không trung, trôi lơ lửng:
*Ngày 23 tháng 5 năm 1990*.
Harry lớn nheo mắt nhìn những con số. Năm 1990.
Tức là một năm trước khi Harry nhỏ nhận được thư nhập học từ Hogwarts.
Nhưng điều khiến một cựu Thần Sáng như cậu bận tâm không phải là mốc thời gian, mà là bản chất của dòng thời gian này.
Nếu đây là quá khứ của chính cậu, thì theo luật định luật ma thuật thời gian, sự xuất hiện của một Harry Potter ba mươi tuổi sẽ ngay lập tức tạo ra một nghịch lý thời gian khủng khiếp, hoặc cậu sẽ bị đồng hóa vào thân xác đứa trẻ. Nhưng hiện tại, dòng ma thuật xung quanh cậu rất ổn định, không có dấu hiệu đào thải hay sụp đổ.
Harry lớn đưa ngón tay chạm vào trán của Harry nhỏ, cảm nhận dòng ma thuật hắc ám rục rịch bên dưới vết sẹo hình tia chớp.
Đứa trẻ này cũng có một mảnh hồn tàn của Voldemort.
“Thế giới song song…”
Harry lớn lẩm bẩm, đôi mắt xanh lục lóe lên tia sáng sắc sảo.
Đây không phải là quá khứ của cậu.
Đây là một vòng lặp thời gian hoàn toàn khác, một thế giới song song nơi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Sự xuất hiện của cậu ở đây là một biến số nằm ngoài định mệnh.
Nghĩ đến đây, Harry lớn cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng.
Nhà Dursley vẫn tàn nhẫn như vậy, vẫn coi một đứa trẻ bảy, tám tuổi như một kẻ hầu người hạ và một bao cát để trút giận.
Ở thế giới cũ, cậu đã phải chịu đựng mười một năm địa ngục này vì “khế ước máu”.
Nhưng bây giờ, cậu là một người trưởng thành
Cậu không việc gì phải tuân theo một sắp đặt nhẫn tâm như thế một lần nữa.
“Mình sẽ mang nó đi.”
Harry lớn tự nhủ, ánh mắt đóng băng thành băng giá khi nghĩ đến ba người nhà Dursley đang ngủ ngon giấc phía trên.
Cậu sẽ không để chính mình ở thế giới này phải trải qua những đêm đông lạnh giá, những ngày đói khát và sự sỉ nhục từ những kẻ đó nữa.
Cậu sẽ cho đứa trẻ này một cuộc sống mà nó xứng đáng được nhận.
Harry lớn cẩn thận bế thốc Harry nhỏ lên, để đầu thằng bé tựa vào vai mình.
Thân hình đứa trẻ nhẹ bẫng, nhẹ đến mức khiến lòng cậu nhói đau.
Cậu dùng một tay mở chốt cửa gầm tủ, bước ra ngoài phòng khách tối om của nhà số 4 đường Privet Drive.
Trước khi rời đi, Harry lớn quay đầu lại nhìn căn nhà.
Cậu không muốn rắc rối với chính quyền Muggle hay sự truy vết của Dumbledore quá sớm.
Cậu chĩa đũa phép lên tầng hai, nơi phòng ngủ của vợ chồng Dursley và Dudley.
“Obliviate (Xóa ký ức).”
Dòng ma thuật màu xanh lam dịu nhẹ bay thẳng qua trần nhà.
Harry lớn đã điều chỉnh lực lượng ma thuật một cách hoàn hảo.
Ngày mai khi thức dậy, gia đình Dursley sẽ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một đứa trẻ tên Harry Potter.
Trong tâm trí họ, gầm tủ cầu thang chỉ là nơi để chổi, và họ chưa từng nuôi dưỡng đứa con trai nào của Lily Potter.
Những giấy tờ, hình ảnh hay bất cứ thứ gì liên quan đến thằng bé ở thế giới Muggle này cũng sẽ bốc hơi theo bùa chú của cậu.
“Đi thôi, nhóc con.”
Harry lớn siết chặt vòng tay ôm đứa trẻ, xoay người một cái.
Bùm.
Một tiếng động nhỏ như tiếng bong bóng nổ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch của thị trấn Surrey.
Hai bóng người, một lớn một nhỏ, hoàn toàn biến mất vào khoảng không, không để lại bất kỳ một dấu vết nào.