Sau khi hoàn thành danh sách điểm danh, Giáo sư Sprout vỗ tay hai cái, thu hút sự chú ý của toàn bộ các chậu cây trong hầm.
Bà điều chỉnh lại chiếc mũ bám đầy đất của mình, nghiêm túc giải thích:
“Nào các trò, hãy nghe rõ đây. Việc làm hoa không đơn giản chỉ là ngồi yên một chỗ đâu. Cấu trúc ma thuật của mỗi giống cây hoàn toàn khác nhau. Một số loài cần rất nhiều nước, một số lại ưa khô ráo. Nguy hiểm nhất là, nếu chúng ta để các giống cây xung khắc ở cạnh nhau, chúng sẽ triệt tiêu chất dinh dưỡng của nhau. Điều đó có nghĩa là, các trò sẽ bị héo úa hoặc mất đi một vài “bộ phận” sau khi trở lại làm người đấy!”
Một loạt tiếng “Xào xạc!” đồng loạt vang lên.
Tất cả các chậu hoa đều rung bần bật vì kinh hãi.
“Vì vậy, ta và Giáo sư Snape sẽ chuẩn bị sẵn ba chiếc kệ lớn được yểm bùa giữ ẩm ở cuối phòng.”
Giáo sư Sprout vừa nói vừa vẩy đũa phép.
Ba chiếc kệ gỗ năm tầng to đùng từ từ trượt ra từ trong bóng tối.
“Chúng ta sẽ phân loại các trò theo giống loài để chăm sóc.”
Thế là, cuộc “di cư” bắt đầu.
Giáo sư Snape vung đũa.
Ngay lập tức cả căn phòng bay lơ lửng những chậu cây.
Ron (hoa hướng dương) và Seamus (một loại xương rồng gai góc) lập tức bị bốc lên kệ số 1, khu vực dành cho các loài ưa sáng và cần nhiều đất.
Hermione (hoa bách hợp) cùng với Neville (một chậu cây lá bỏng múp míp) được xếp gọn gàng ở tầng hai của kệ số 2.
Harry nín thở chờ đợi xem mình thuộc nhóm nào.
Cậu nhìn quanh, hy vọng mình sẽ được bay về phía kệ của Ron hoặc Hermione.
Nhưng không, bùa chú của Giáo sư Snape quấn lấy chậu của Harry, nhấc bổng cậu lên cao và đưa thẳng về phía kệ số 3 – chiếc kệ nằm ở góc khuất, khu vực có độ ẩm cao nhất.
Chậu của cậu đáp xuống tầng thứ 3 của chiếc kệ này.
Chưa kịp định hình, Harry lại thấy một chậu hoa khác cũng đang bay vút qua phòng, hướng thẳng về phía mình.
Đó là một chậu cây có nụ hoa màu bạch kim lấp lánh.
“Cộp.”
Chậu hoa của Draco đáp xuống, ngay bên cạnh chậu của Harry.
Khoảng cách giữa hai chậu hoa sát nhau đến mức lá của Harry suýt chút nữa đã quệt vào thân cây mượt mà của Draco.
“Trò Potter và trò Malfoy.”
Giáo sư Sprout nhìn vào ghi chú, gật đầu nói.
“Thật hy hữu, hai trò đều là giống “Hắc Tinh Tùng Linh” – một loại hoa ma thuật cực kỳ hiếm gặp, chỉ nở trong bóng tối và có tính chiếm hữu lãnh thổ rất cao. Chỉ có hai trò thuộc giống này thôi, cho nên hai trò sẽ chia sẻ tầng 3 của kệ số 3 nhé.”
Hai chậu hoa đứng hình mất ba giây.
Ngay sau đó, cả tầng 3 rung chuyển bần bật.
Tiếng gào thét của hai đứa đồng thanh vang lên:
“CÁI GÌ?! CON KHÔNG MUỐN Ở CẠNH NÓ!!!”