Đến nội dung chính

Chương 6

admin 541 Chữ Cài Đặt

“Tôi thấy cô có động cơ giết người.”

Triều Dao kinh ngạc nhướng mày:

“Chỉ vì tôi xem mệnh cho nạn nhân thôi sao?”

“Cô tạo dư luận trên mạng trước, sau đó giết người để khớp với lời dự đoán, nhằm thu hút sự chú ý, nâng cao danh tiếng. Đây chính là động cơ giết người của cô.”

Triều Dao bừng tỉnh, rồi nghiêm túc nhìn anh:

“Vậy anh cảnh sát không ngại tra thử xem, trên mạng có thật sự có tin tức về tôi không?”

Dư Nhạc Phong lập tức siết chặt nắm đấm. Không cần tra, bởi vì vụ án này căn bản chưa từng xuất hiện trên mạng.

“Cho dù thế, vì sao cô lại biết chính xác thời điểm nạn nhân bị sát hại? Trừ khi cô tận mắt thấy hung thủ gây án… hoặc chính cô là hung thủ.”

“Xem ra anh cảnh sát không tin tôi biết tướng số rồi!”

Triều Dao bất đắc dĩ lắc đầu, thẳng thắn nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói:
“Hung thủ trước tiên dùng dây trói tứ chi nạn nhân, sau đó tra tấn suốt hai tiếng đồng hồ. Hắn rạch khóe miệng thành hình nụ cười, dùng sáp bít kín các lỗ trên mặt, nhổ móng tay, cắt mất bầu ngực, dùng tàn thuốc dí sau lưng… Cuối cùng treo ngược để nạn nhân chảy máu mà chết. Sau đó, hắn cưa ngang thi thể, đập nát tử cung, rửa sạch nội tạng rồi đổ bẩn thỉu vào dạ dày, rồi nhét tất cả nội tạng vào trong lồng ngực…”

Triều Dao ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên sắc bén:

“Nhưng hắn đã mang đi trái tim của cô ấy.”

Sắc mặt Dư Nhạc Phong cứng lại, hoảng sợ nhìn cô, suýt nữa thì chỉ thẳng mặt:

“Cô còn nói không phải hung thủ? Nếu không thì sao biết được chi tiết tàn nhẫn đến thế?”

Triều Dao hơi mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia kỳ dị:

“Những điều này… là người chết nói cho tôi biết.”
Ở góc tối không ai nhìn thấy, một bóng đen chập chờn, nghe cô nói liền càng kích động hơn, như đang đáp lại.

Dư Nhạc Phong cảnh giác nhìn chằm chằm cô, nhưng trong lòng thì run sợ.

Lúc phát sóng trực tiếp, cô ta nói gì cũng được, nhưng bây giờ lại mô tả tử trạng tỉ mỉ hơn cả pháp y. Chi tiết vết thương và trình tự tra tấn… nếu không ở hiện trường thì sao cô biết được? Anh không tin nổi.

Dư Nhạc Phong liếc sang ký lục viên, ngầm ra hiệu. Người phụ nữ nhìn ngoài thì vô hại, thực ra bướng bỉnh khó đối phó. Có lẽ họ phải dùng biện pháp mạnh mới khiến cô khai thật.

Nhưng chưa kịp ra tay, khí thế Triều Dao đã thay đổi:

“Chưa nói đến chuyện tôi vốn có bằng chứng ngoại phạm, cái gọi là ‘động cơ giết người’ của anh cũng chỉ là suy đoán. Vậy mà các anh lại bắt tôi về khi không có chứng cứ. Đây chẳng phải đi ngược lại tôn chỉ phục vụ nhân dân sao?”
Triều Dao từng lời đanh thép, ép anh lùi lại. Dù sao cô cứ khăng khăng mình có ngoại phạm, cảnh sát cũng không thể làm gì được.