Triều Dao lộ vẻ khó nói rõ: “Không phải thế. Đội trưởng Dư, nếu anh định đi điều tra thì tôi khuyên anh nên để hôm khác.”
“Ý cô là gì?”
“Cô ta không cho anh đi. Nếu anh cố xông vào, ắt sẽ có họa huyết quang.”
Nói xong, Triều Dao quay người rời đi, đầu không ngoảnh lại.
Cô ta là ai?
Dư Nhạc Phong nhíu mày. Viên cảnh sát trẻ bước đến nói: “Đội trưởng Dư, tài xế bên chiếc xe kia không sao, chỉ bị trầy nhẹ trên trán.”
Dư Nhạc Phong không khỏi kinh ngạc, kính chắn gió phía trước đều vỡ nát, vậy mà tài xế chỉ bị thương nhẹ?
Viên cảnh sát kia cũng ngạc nhiên, lẩm bẩm nói: “Tài xế nói lúc đang lái xe bình thường thì đột nhiên vô-lăng và phanh đều mất tác dụng, xe lao thẳng về phía chúng ta.”
Ánh mắt Dư Nhạc Phong lóe lên một tia sắc bén: “Cậu nói chiếc xe đột nhiên mất kiểm soát?”
“Vâng, tài xế nói như vậy.”
“Vừa rồi lúc cậu lái xe cảm thấy thế nào?”
Câu hỏi đột ngột của anh khiến viên cảnh sát sững sờ, lắp bắp đáp: “Hình như xe em cũng mất kiểm soát.”
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo và nặng nề.
Cuối cùng, họ vẫn không thể đến được bộ phận pháp y. Trên đường liên tục gặp sự cố nên bất đắc dĩ đành bỏ cuộc, chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thử, nhưng bên Tề Mộc Cẩn nói vẫn chưa có báo cáo khám nghiệm tử thi.
Trong văn phòng của đội điều tra hình sự, bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Mặt Dư Nhạc Phong trầm như nước, không ngừng gõ gõ tay lên hồ sơ vụ án trên bàn.
Mọi người xung quanh không dám thở mạnh, ngay cả tra tài liệu cũng phải rón rén, sợ làm phiền vị đội trưởng sáng nắng chiều mưa này.
“Tiểu Trần, gọi điện cho Triều Dao, bảo cô ấy đến cục cảnh sát một chuyến.” Giọng Dư Nhạc Phong lạnh lẽo, mang theo uy nghiêm không thể chống cự.
Tiểu Trần ngẩn người trong giây lát rồi bị ánh nhìn của anh ép phải hoàn hồn, vội nhấn số gọi.
Điện thoại vừa kết nối, cậu ta còn chưa kịp nói gì thì giọng nói mềm mại của Triều Dao đã vang lên: “Đội trưởng Dư tìm tôi đúng không?”
“Hả? Ừ, cô…”
“Tôi đang ở cổng cục cảnh sát, phiền anh ra đón.”
Tiểu Trần sững sờ buông điện thoại. Dư Nhạc Phong cau mày hỏi: “Sao vậy?”
“Cô ấy nói mình đang ở cổng cục.”
Ánh mắt Dư Nhạc Phong chợt lóe lên, anh đứng dậy đích thân ra đón.
Triều Dao đang bình tĩnh đứng ở cổng, tà váy trên người lượn nhẹ theo gió, phối với gương mặt non nớt khiến người ta khó mà tin cô là một thuật sĩ.
Trong mắt Dư Nhạc Phong thoáng hiện lên vài phần dò xét. Anh trầm ngâm một lát rồi sải bước đi tới: “Đây cũng là cô đoán được à?”
Triều Dao cười cong mắt, hỏi ngược lại: “Đội trưởng Dư nghĩ sao?”