Bước lên bậc thềm, tiểu nha đầu gác cửa vén tấm rèm vải bố màu xanh lam lên. Trần Uyển cất bước vào phòng chính.
Mẫu thân đang đoan trang ngồi trên ghế thái sư, chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Dung mạo thanh tú, đoan trang, chẳng khác gì trong ký ức của Trần Uyển. Hai bên bà là một nam một nữ đang độ thiếu niên.
Thiếu niên mặc trường bào lụa màu xanh ngọc, mày rậm mắt sáng, dáng người hiên ngang, gương mặt tuấn tú. Hắn chính là Trần Húc, ca ca ruột của Trần Uyển.
Hắn vừa tròn mười sáu tuổi, năm ngoái đã đỗ tú tài.
Thiếu nữ ngồi bên cạnh chính là Trần Hiểu. Nàng ấy ăn mặc chỉn chu, son phấn vừa phải, không lấn át thân phận đích nữ, nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của bản thân.
Lê thị đang nghiêng người trò chuyện cùng con trai, vừa nhìn thấy Trần Uyển bước vào, gương mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Bà vẫy tay gọi: “Uyển nhi, mau lại đây với mẫu thân.”
Trần Uyển muốn mỉm cười, nhưng nước mắt đã lăn dài trên gò má.
Trần Húc thấy nàng khóc thì giật mình, vội đứng dậy hỏi: “Muội muội sao thế? Trong người vẫn còn chỗ nào khó chịu sao?”
Trần Uyển lắc đầu, vội dùng khăn lụa lau nước mắt, nghẹn ngào đáp: “Ca ca, muội không sao. Ban nãy đi ngoài sân bị gió cuốn cát vào mắt nên hơi ngứa một chút, bây giờ khỏi hẳn rồi.”
Trong lúc nói chuyện, Trần Uyển đã bước đến trước mặt Lê thị, nghiêm chỉnh hành lễ vấn an.
“Đứa trẻ ngoan… mau đứng lên đi.”
Lê thị vội cúi người đỡ nàng dậy, khóe mắt cũng đỏ hoe vì thương con. Trong ánh mắt bà là nỗi day dứt không sao nguôi được.
Khi mang thai Trần Uyển được tám tháng, phu quân nàng gặp nạn qua đời. Lê thị đau đớn khóc lóc ngày đêm, khiến Trần Uyển sinh non. Từ khi chào đời, nàng đã có thể trạng yếu ớt, hễ trái gió trở trời là lại đổ bệnh.
Đại phu từng nói, những đau đớn quá mức mà Lê thị phải chịu đựng trong thời gian mang thai đã ít nhiều ảnh hưởng đến Trần Uyển.
Đại nha đầu Hương Thảo của Lê thị vội mang một chiếc ghế đôn đến, mời Trần Uyển ngồi xuống.
Lê thị ân cần trách cứ: “Con vẫn còn đang mang bệnh, sao lại lặn lội sang Cẩm Tú Uyển làm gì? Lại còn ăn mặc mỏng manh thế này, sao không khoác thêm chiếc áo choàng dày? Trời vừa mưa xong, không sợ nhiễm lạnh sao?”
Xảo Trân và Xảo Linh đứng một bên sợ đến mức nín thở, cúi đầu thật thấp. Quả thực là các nàng sơ suất, vì quá vội vàng nên đã quên khoác áo choàng cho Trần Uyển.