Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.020 Chữ Cài Đặt

Gojo Satoru chớp mắt, ánh xanh trong trẻo thoáng qua ý cười hiểu rõ:

“Yên tâm đi, những thứ ngươi lo lắng sẽ không xảy ra, bởi vì ta là mạnh nhất.”

Tsukitsumi Saku muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Hắn miễn cưỡng đồng ý ngủ lại, dự định ngày mai xin nghỉ học một hôm, chờ “Rikugan” biến mất rồi tính tiếp.

Không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn mộng bức nhìn thế giới quen thuộc mà xa lạ.

Hôm nay vẫn là “Rikugan”.

Tsukitsumi Saku hoảng loạn nghĩ ngợi, rốt cuộc phát hiện điểm khác biệt duy nhất chính là hắn đã gặp một người khác sở hữu “Rikugan”.

Chẳng lẽ xác suất xuất hiện còn chịu ảnh hưởng huyền học?

Kết luận quá mức hợp lý khiến hắn lạnh sống lưng.

Phải chạy.

Nhất định phải chạy.

Khi Gojo Satoru đến tìm hắn, Tsukitsumi Saku liền mở miệng trước:
“Ta nghĩ kỹ rồi, chuyện chuyển trường thôi vậy, ta thật ra cũng không thiếu tiền đến thế, ý ta là, con người rồi cũng sẽ chết, sớm hay muộn đôi khi chênh lệch không lớn lắm…”

Gojo Satoru ngẩn ra:

“Ngươi định đi ngay bây giờ sao?”

Tsukitsumi Saku gật đầu:

“Có được không?”

Gojo Satoru xoa cằm, giọng điệu tùy ý:

“Được chứ, nhưng nếu cứ như vậy, đại khái ngươi không sống qua nổi năm nay.”

Tsukitsumi Saku trợn mắt:

“Hôm qua không phải nói hai mươi tuổi sao?!”

Gojo Satoru thản nhiên:

“Đó là tiền đề ngươi vào cao chuyên, hơn nữa hôm qua ta còn chưa biết đã có người điều tra ngươi, với trạng thái này mà về nhà, bị đám lão già phía trên phát hiện thì chắc chắn sẽ chết.”

Tsukitsumi Saku lạnh sống lưng:

“Điều tra gì, có người muốn giết ta sao, vì sao?”

Gojo Satoru tháo kính râm, chỉ vào đôi mắt mình:
“Bởi vì ngươi có thể sử dụng ‘Rikugan’, mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, chỉ riêng ta bọn họ đã chịu đủ, giết ta không nổi, nhưng giết ngươi thì quá dễ.”

Tsukitsumi Saku chết lặng.

Thứ hiếm như vậy sao, ngươi nói sớm một chút có được không?! Tsukitsumi Saku ngây người nhìn Gojo Satoru, ánh mắt trống rỗng như thể vừa nghe nhầm điều gì, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.

Thật lòng mà nói, hắn chưa từng nghĩ tới khả năng này.

Một mặt, trực giác của hắn mách bảo Gojo Satoru là người có thể tin cậy; mặt khác, thái độ của những người trong Gojo gia đối với hắn cũng không hề giả dối. Tsukitsumi Saku không cho rằng giá trị của mình cao đến mức khiến một gia tộc truyền thừa lâu đời phải đồng loạt diễn trò thân thiện chỉ để lừa gạt hắn.

Gojo Satoru đâu phải không biết hắn đang thiếu tiền đến mức nào. Nếu thật sự muốn lợi dụng hắn, chỉ cần không bắt hắn đi chịu chết, đưa ra một cái giá hợp lý, hắn chưa chắc đã từ chối. Còn nếu là việc hắn không muốn làm, chỉ cần ép thêm một chút, tự cân nhắc thiệt hơn trong lòng, xác suất hắn gật đầu cũng không hề thấp. Hoàn toàn không cần phải tốn công vòng vo dụ dỗ.
Hơn nữa, những tin tức hắn nghe ngóng được từ người trong Gojo gia cũng không hề mâu thuẫn với lời Gojo Satoru nói, rõ ràng không phải thứ có thể bịa ra trong thời gian ngắn. Vì vậy hắn mới tin vào trực giác của mình, tin rằng Gojo Satoru chỉ đơn thuần là trên đường gặp được một kẻ đồng loại hiếm hoi nên thuận tay giúp đỡ, tiện thể kéo thêm một học sinh.

Hắn từ trước đến nay nhìn người chưa từng sai.

Vậy mà lần này lại lệch đi.

Tsukitsumi Saku chất vấn:

“Rikugan hiếm đến vậy mà ngươi lại không hề nhắc tới một câu sao?”

Gojo Satoru nhún vai, giọng điệu hờ hững như đang nói chuyện không liên quan:

“Bởi vì ngươi đâu có hỏi.”

Tsukitsumi Saku hít sâu một hơi, ảo tưởng bị hại suýt nữa lại dâng lên:

“Ngoài chuyện đó ra, ngươi còn giấu ta điều gì nữa?”

Gojo Satoru chớp mắt, làm ra vẻ vô tội đến mức quá đáng:

“Sao có thể gọi là giấu được, ta nói đều là sự thật mà.”

Tsukitsumi Saku lập tức hỏi điều hắn quan tâm nhất:

“Đều là sự thật sao, kể cả chuyện nếu ta không học được phản chuyển thuật thức thì có lẽ chỉ sống được đến hai mươi tuổi?”

Gojo Satoru đáp không chút do dự:

“Đương nhiên là thật, à mà nếu nói ta còn che giấu gì thì đúng là có một chuyện, Rikugan của ngươi là tạm thời điều này quá rõ ràng, thân thể ngươi không chịu nổi nên mỗi lần ngươi cố lý giải thuật thức mới ho ra máu, ta vốn định nói nhưng lại muốn xem ngươi rốt cuộc bao giờ mới chịu mở miệng hỏi.”

Quả thực hắn đã nghĩ như vậy.

Không có lý do gì sâu xa, chỉ là nhất thời nổi hứng.

Lần đầu tiếp xúc khi Tsukitsumi Saku vừa nhìn đã ngất xỉu không tính, lần chính thức nói chuyện là sau khi hắn tỉnh lại.

Thiếu niên ấy dè dặt đặt câu hỏi, vòng vo thăm dò, cho dù bị Gojo Satoru đùa cợt bằng câu ta là ba của ngươi hay gián tiếp khiến hắn mất việc, dù trong lòng rõ ràng không vui cũng chỉ nhẫn nhịn phun tào nhẹ nhàng, hoàn toàn không hề có tính sát thương.

Nói thật, với một thiếu niên mười mấy tuổi mà kỹ thuật diễn xuất như vậy đã rất khá, đáng tiếc vẫn không qua được mắt Gojo Satoru.

Hắn nhìn ra Tsukitsumi Saku hiểu lầm về Rikugan, cũng nhìn ra hắn không hoàn toàn tin vào kết luận do mình suy đoán, vậy mà từ đầu đến cuối lại không hỏi thẳng một câu xác nhận.