Một bóng người mặc trường bào đen thêu ám vân, từ giữa phố chợ lặng lẽ bước tới, khí thế không hề cao giọng mà tựa lưỡi đao sắc bén lướt qua gáy kẻ đối diện.
Bạch Khinh Vân nghe tiếng bước chân liền giật mình ngoảnh lại.
Đôi mắt nàng khựng lại trong thoáng chốc, khi thấy Tần Mặc Huyền đứng cách mình không quá năm bước.
Hắn không nhìn nàng, chỉ dừng ánh mắt thẳng tắp trên người Lục Trạm Khiêm.
Ánh mắt ấy không gợn sóng, nhưng sâu như vực, lạnh như sắt tẩm tuyết.
“Không cần.”
Một lời nhẹ như gió, nhưng đọng lại nặng nề giữa không khí vốn đang trong trẻo.
Lục Trạm Khiêm nhíu mày. “Tần công tử?”
Tần Mặc Huyền xoay ánh mắt liếc qua Bạch Khinh Vân.
“Vân Nhi là người của Tần phủ, không cần ai thay nàng trả ơn.”
Bạch Khinh Vân sững người, không hiểu sao trái tim lại đập nhanh đến thế. Rõ ràng hắn chỉ nói bình thường, ánh mắt cũng không trách cứ, nhưng nàng lại cảm giác có điều gì đó đang siết lại trong ngực mình.
Lục Trạm Khiêm nhìn người thiếu niên trước mặt, người mà từ nhỏ đã nghe danh là thiên tài Tần gia, nay lại dùng ánh mắt của kẻ đứng trên để đối thoại.
“Công tử cứu Khinh Vân, Trạm Khiêm đương nhiên mang ơn. Nhưng nếu nàng muốn đi, chẳng lẽ Tần gia lại muốn giữ người bằng lễ nghĩa ràng buộc?”
Tần Mặc Huyền cười khẽ, không buồn ngước mắt: “Không cần lễ nghĩa.”
“Chỉ cần ta còn sống… thì bất cứ nơi đâu nàng cũng không được đi.”
Bạch Khinh Vân không dám ngẩng mặt.
Lục Trạm Khiêm siết chặt tay áo, nhưng vẫn giữ lễ độ. “Khinh Vân không phải vật trong tay ai cả.”
Tần Mặc Huyền nhìn hắn, khẽ nhếch môi, “Nhưng nàng đã chọn ở lại Tần phủ. Một tháng qua, nàng ăn cơm Tần phủ, mặc áo Tần phủ, ngủ dưới mái ngói Tần phủ. Chừng đó… đủ để quyết định.”
Dứt lời, Tần Mặc Huyền không nhìn Lục Trạm Khiêm nữa, chỉ đưa tay ra, một động tác không cần nói, nhưng rõ ràng là đang đợi nàng.
Bạch Khinh Vân cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn, nhưng cuối cùng vẫn bước theo, như bị ánh mắt hắn níu lấy.
Tay nàng đặt vào tay hắn, bàn tay lạnh hơn nàng tưởng.
Không một lời từ biệt, chỉ là đôi mắt nàng thoáng nhìn Lục Trạm Khiêm trong khoảnh khắc cuối cùng, rồi bị bóng áo đen dẫn đi, rẽ qua dòng người, biến mất giữa ngã chợ đông người như chưa từng đến.
Lục Trạm Khiêm đứng yên, ngón tay vẫn còn giữ lại cảm giác khi nãy muốn chạm vào nàng.
Hắn lặng lẽ thở ra một hơi, ánh mắt trầm xuống.
“Khinh Vân… muội đã quên, người từng khiến muội cười, không phải hắn.”
Cánh cửa xe ngựa vừa khép lại, không gian bên trong lập tức tối sầm, bức bối như bị hút hết dưỡng khí. Tiểu Thúy bị giữ lại bên ngoài. Không một người nào dám tiến gần.