Đến nội dung chính

Chương 70: Nụ hôn này là lời trừng phạt.

admin 1.008 Chữ Cài Đặt

Tô Lẫm kẹp điếu thuốc trên tay, mắt hướng ra vùng núi non trước mặt, anh thất thần nhớ đến chuyện xưa, đến nổi điếu thuốc sắp cháy đến ngón tay cũng không biết.

Lâm Du không biết đã đứng đằng sau anh từ lúc nào, vươn tay giật lấy điếu thuốc rồi dụi vào bồn hoa.

“Anh muốn bị bỏng à?”

Tô Lẫm lúc này mới giật mình, nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Du, anh thở dài.

“Suy nghĩ chút chuyện nên không để ý.”

Lâm Du đi đến dựa vào lan can, vén mấy lọn tóc bị gió thổi tung bay ra sau tai.

“Tinh Lạc nhiều việc như thế, anh cứ ở lại đây mãi không ổn đâu, hay là anh về trước đi, chuyện trao đổi với ông chủ phường dệt cứ giao cho tôi.”

Tô Lẫm lắc đầu.

“Tinh Lạc có Lục Vũ sẽ không có chuyện gì đâu, năng lực của cậu ấy rất tốt, ngược lại để em ở đây một mình, anh không yên tâm.”
Nhìn vào trong đôi mắt ấm áp sâu thăm thẳm của Tô Lẫm, Lâm Du thoáng bối rối, vội vàng quay đi chổ khác.

“Anh đi công tác mấy ngày rồi, cũng không thấy cô vợ chưa cưới của anh tìm nhỉ? Xem ra tình cảm hai người cũng không tốt lắm.”

Lúc nãy trên mạng, Lâm Du nhìn thấy tin tức về Lý Hi Vi, nghĩ đến cô ta nói cô ta là vị hôn thê của Tô Lẫm, trong lòng Lâm Du thấy khó chịu.

Tô Lẫm nghe Lâm Du hỏi thì quay sang nhìn cô, anh nhíu mày, hậm hực nói.

“Cô ta không phải vợ chưa cưới của tôi!Em đừng nói linh tinh.”

“Chính cô ta nói còn gì, hơn nữa anh cũng không phủ nhận.”

Đột nhiên Tô Lẫm nổi giận với mình, Lâm Du cảm thấy càng khó chịu hơn, ngoan cố cãi lại.

Chỉ thấy chân mày Tô Lẫm càng cau chặt hơn, mắt anh như tia laze chíu thẳng vào người Lâm Du, tựa hồ muốn nhìn thấu xem cô đang nghĩ gì.
“Cái cô… cô Hi Vi gì đó, vừa xinh đẹp, vừa là diễn viên nổi tiếng, anh…anh hời quá rồi còn nổi giận gì chứ?”

Đột nhiên Lâm Du cảm thấy bầu không khí lạnh xuống mấy độ, cảm giác bị khí thế của người đàn ông này lấn át, lấp bấp mãi mới nói xong một câu, nói xong còn không muốn mình bị lép vế, cô ưỡn ngực, đứng thẳng lưng hất cầm nhìn Tô Lẫm.

Anh đứng yên đánh giá Lâm Du một chút, sau đó từ từ bước đến, Lâm Du vô thức lo lắng lùi lại về phía sau, một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đang từng bước dồn ép người phụ nữ mảnh mai nhỏ bé lùi về sau.

“Anh… anh muốn làm gì?”

Lâm Du bị khí thế của Tô Lẫm lấn át hoàn toàn, không còn dám giơ nanh múa vuốt nữa, người đàn ông trước mặt bây giờ giống như con sói đầu đàn vậy, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra được thâm ý, chỉ đến khi cảm giác sau lưng lành lạnh, Lâm Du mới phát hiện mình đã bị Tô Lẫm ép vào góc tường.
“Tô Lẫm, anh…”

Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy gương mặt của người đàn ông áp đến, tiếp theo cảm giác trên môi nóng bỏng, có mùi thuốc lá nhàn nhạt len lỏi qua hơi thở.

Lâm Du trừng to hai mắt bất động, cảm giác này…đã từng là cảm giác cô ngày đêm mong nhớ, không ngờ lần này lại…

Nhưng… đến khi định thần lại, hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Lâm Du không cam tâm, cô dùng sức đẩy Tô Lẫm ra, khi hai đôi môi tách rời, Lâm Du vẫn còn thở hổn hễn.

“Anh… khốn khiếp!”

Nhìn đôi mắt hừng hực lửa giận của Lâm Du, Tô Lẫm cảm thấy thật mỉa mai nhưng là anh đang tự mỉa mai chính mình, đứng trước người phụ nữ này, cho dù mười năm trước hay là bây giờ anh cũng không kềm chế được bản thân, cô càng xinh đẹp trưởng thành, lại càng quyến rũ tao nhã.

“Nụ hôn này là trừng phạt.”

Tô Lẫm nhàn nhạt lên tiếng.

“Cái gì?”

Lâm Du nghe như chuyện khôi hài, trừng phạt? Cô đã làm gì sai sao? Người đàn ông này lên cơn điên gì thế không biết?

“Trừng phạt em vì không tin tưởng tôi.”

Nói xong, anh cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, sải bước đi ra ngoài, còn đóng rầm cửa một cái rõ to, làm Lâm Du giật cả mình.

Rõ ràng người chịu oan là cô.

Người bị anh hôn cũng là cô.

Nhưng anh nói ra lại như cô là người có lỗi, Lâm Du cảm thấy uất ức vô cùng, cô tiện tay túm lấy chiếc gối tựa trên sô pha rồi tức tối ném thẳng vào cánh cửa vừa đóng lại, đánh ầm một tiếng.

Ngoài cửa, khi nghe thấy tiếng động, Tô Lẫm lặng lẽ thở dài.

Lúc nãy anh bốc đồng rồi, vừa nghe cô nhắc đến Lý Hi Vi là anh liền cảm thấy khó chịu, không kiềm chế được khi nghe cô gán ghép anh với cô gái khác.

Nụ hôn vừa nãy là hành động liều lĩnh, nhưng thật ra là điều trái tim anh mách bảo, anh đã muốn làm như vậy kể từ ngày đầu tiên gặp cô ở hội nghị thương mại.

Có trời mới biết, lúc nãy Tô Lẫm đã lo sợ đến mức nào, anh sợ hành động bộc phát trong tức giận của mình sẽ khiến Lâm Du chán ghét anh, xem anh chẳng khác nào loại người lưu manh, càng lúc càng cách xa anh hơn.

Anh sợ đến lúc đó, anh có trăm cái miệng cũng không giải thích được, càng không còn cơ hội nào bù đấp cho cô nữa.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Tô Lẫm cảm thấy cả người run lên, đến bước cũng không bước nổi. Anh đứng chôn chân ở cửa rất lâu, sau đó xoay người bỏ đi.