“Biển” không thể hiểu được điều này, y dựa theo thói quen và sở thích của Inia, xây dựng nên một thiên đường chỉ thuộc về cô bé từng chút một. Dường như mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp, vậy tại sao phương pháp thành công đã được kiểm chứng vô số lần này lại đột nhiên mất tác dụng?
Y không biết rằng chính vì kế hoạch của mình được thực hiện quá thành công nên mới dẫn đến kết quả này. Biển chỉ có thể lấy thêm nhiều món đồ chơi mới lạ hơn ra, thậm chí còn có cả phim hoạt hình, hy vọng có thể khiến cô bé tiếp tục chơi đùa vui vẻ.
Trong thiên đường của Biển, tất cả những thứ này đều thú vị và rực rỡ đến vậy, là những điều mà cả đời lũ trẻ ở bãi rác cũng không thể nào mang đến cho Inia.
Ban đầu, đúng là cách này vẫn có hiệu quả, nhưng Biển nhận ra rằng theo thời gian chìm vào giấc mơ càng lâu, đồ chơi cũng không thể chuyển hướng sự chú ý của em bé nữa, lúc nào cô bé cũng gọi anh chị của mình.
Rõ ràng y đã dựa theo nhu cầu của cô bé để xây dựng thiên đường, tại sao vẫn thành ra thế này?
Cho dù sở hữu dòng dữ liệu hùng vĩ như núi biển, y vẫn khó lòng hiểu được rốt cuộc cô bé nhỏ xíu, thậm chí còn chưa biết nói này muốn gì.
Lúc nào con người cũng khó hiểu như vậy.
Đôi mắt to trong veo thuần khiết của Inia phản chiếu thiên đường nhỏ dưới bầu trời xanh thẳm. Vô số đồ chơi trên tấm thảm đều được bày ngay trước mặt cô bé. Bé con chớp chớp mắt, tựa như thứ mà cô bé nhìn thấy trong đôi mắt mình vẫn là mảnh đất trống không có bất cứ thứ gì.
Đồ chơi, phim hoạt hình và bơi lội đương nhiên đều rất vui, nhưng chỉ khi mới nhìn thấy lần đầu người ta mới cảm thấy thú vị. Cho đến khi ký ức về những đêm vốn luôn được làm mới theo giấc mơ bắt đầu nối tiếp nhau, sự nhiệt tình của Inia đối với chúng cũng dần dần phai nhạt.
Đối với bé con, điều quan trọng nhất mãi mãi chỉ có tình yêu.
Inia thích những cánh tay ấm áp ôm lấy mình, thích những đứa trẻ nở nụ cười với cô bé, thích họ nhẹ nhàng thủ thỉ nói chuyện với mình.
Cô bé không cần nhiều đồ chơi đến vậy, nhưng lại cần thật nhiều, thật nhiều tình yêu.
Bé con phớt lờ đủ loại thú bông chất đầy trên giường, cô bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ hướng về phía bầu trời. Cùng lúc đó, lại có một con búp bê bay từ giữa không trung tới, chuẩn xác được nhét vào lòng cô bé.
Inia vứt con búp bê đi, cô bé vươn bàn tay nhỏ về phía khoảng không không có một bóng người.
“Anh ôm.”
Không khí trở nên yên tĩnh.
Giây tiếp theo, thế giới trước mắt Inia tối sầm.
Biển rời khỏi giấc mơ của cô bé.
Khi mở mắt lần nữa, trước mặt cô bé là mái che bằng tôn đã có phần cũ kỹ. Ánh nắng ban mai xuyên qua những lỗ nhỏ, chiếu xiên xiên vào container. Bên tai là tiếng xì xào khe khẽ cố ý hạ thấp của những đứa trẻ đã thức dậy.
Trong môi trường quen thuộc, bé con chớp chớp mắt, rồi òa một tiếng khóc lớn.
Mặc dù cô bé vẫn chưa hiểu ý nghĩa của việc nằm mơ, cũng không hiểu sự khác biệt phức tạp giữa giấc mơ và hiện thực, thậm chí sau mỗi lần tỉnh dậy, những chuyện xảy ra trong mơ đều vô cùng mơ hồ, nhưng chỉ có cảm xúc là vẫn liên tục và thông suốt.
Tuy không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một kẻ xấu vẫn luôn không để ý đến cô bé, khiến bé con cô đơn đến vậy.
Sở Vọng đã mặc xong trang bị, đang chuẩn bị ra ngoài thì bị tiếng khóc của Inia gọi quay lại.
Cậu lập tức bế cô bé vào lòng, vẻ mặt có hơi ngơ ngác: “Sao lại thế này?”
May mà hiện tại Inia chưa có khả năng ghi nhớ. Nếu cô bé đã hai, ba tuổi, thì cái nồi đen “Biển không để ý đến bé trong giấc mơ” chắc chắn sẽ hoàn toàn đổ lên đầu Sở Vọng.
Dù sao bé con cũng không biết Biển, mỗi lần cô bé gọi đều là Sở Vọng, kết quả lần nào Sở Vọng cũng không xuất hiện.
Anh trai xấu!