Đến nội dung chính

Chương 17

admin 842 Chữ Cài Đặt

Lòng căm hận đè nát thần trí Drester, khiến y ngày càng điên cuồng và giận dữ. Dù hiện giờ nhìn bề ngoài có vẻ đã bình tĩnh lại, nhưng sự phẫn nộ và thù hận trong quá khứ chưa bao giờ biến mất.

Vị vua của những con thú từng được tự do nay bị xích lại, giam cầm trong một chiếc lồng sắt. Ban đầu nó ngày ngày gầm thét, giờ đây lại chỉ lặng lẽ ẩn mình trong lồng. Nó thực sự đã cam chịu số phận, hay đã chôn sâu mối hận trong lòng, chỉ chờ một cơ hội báo thù để xé nát tất cả mọi người?

Rõ ràng Drester thuộc về trường hợp thứ hai. Những cảm xúc tiêu cực này quá mạnh, thậm chí bắt đầu bóp méo tính cách của y, khiến y không còn lý trí và bình tĩnh như khi còn là một kẻ thống trị.

Giờ đây, bóng tối từng che phủ trái tim y giống như những đám mây đen cứ như vậy bị Inia rút ra sạch sẽ.
Rất khó để diễn tả cảm giác vào khoảnh khắc ấy là như thế nào.

Cuối cùng mối hận và lửa giận tích tụ qua những năm tháng lặp lại và bị giam cầm cũng tan biến. Dường như tinh thần của y được nhấn nút khôi phục về trạng thái trước khi sự kiện phó bản xảy ra, khi đó đầu óc y đang ở thời kỳ đỉnh cao, vẫn chưa bị mối hận dâng lên bởi những vòng lặp phó bản kéo dài che mờ.

Y cảm nhận được sự tỉnh táo và yên bình đã lâu không có, thậm chí cảm giác thoải mái khi thoát khỏi vũng bùn này còn vượt qua cảm giác phản hồi tích cực khi ma cà rồng hút máu, khiến Drester lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc của mình bình hòa và ổn định đến vậy.

Ma cà rồng tuấn mỹ mở mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn đứa trẻ trong lòng mình.

Em bé hoàn toàn không biết bản thân vừa làm nên chuyện kinh thiên động địa gì, cô bé chỉ biết bữa ăn này quá ngon.
Cô bé chép chép cái miệng nhỏ, lưu luyến liếm môi, dường như còn có hơi không nỡ, thế là đột nhiên lại thò đầu ra, cắn một ngụm vào cổ chàng trai. Một tiếng “chụt” rõ to vang lên trong căn phòng yên tĩnh, cứ như thể em bé chủ động hôn Drester vậy.

Kết quả chỉ vì ăn thêm một miếng này mà em bé no đến mức bắt đầu nấc cụt.

Drester: “…”

Nếu y là người bình thường, e rằng một mảng da thịt nhỏ trên cổ đã bị em bé liếm đến đỏ lên rồi.

“Đây là năng lực của ngươi sao?” Y thấp giọng lẩm bẩm.

Inia vừa nấc cụt vừa dùng đôi mắt to tròn vô tội nhìn y.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau một lúc, Drester vô sự tự thông, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé.

Xác nhận bằng ánh mắt, người vừa cho em bé ăn vừa dỗ dành cô bé đều là con sen tốt.

Cái đầu nhỏ của Inia tựa lên vai y, chẳng hề sợ người lạ mà trực tiếp đưa Drester vào danh sách những người lớn chăm sóc và nuôi dưỡng mình.
Drester chỉ mất vài phút ngắn ngủi để học được cách bế trẻ. Y ôm Inia, chậm rãi bước đến bên cửa sổ nhìn về phía vầng trăng bên ngoài lớp sương mỏng.

Đã lâu lắm rồi đầu óc y chưa từng tỉnh táo và lý trí như lúc này. Cứ như thể trong nháy mắt đã thoát khỏi sự hạn chế của phó bản, nhảy ra ngoài đứng dưới góc nhìn của người thứ ba để bình tĩnh suy xét tất cả những chuyện xảy ra trong những năm qua.

Thông qua lời nói của người chơi, về cơ bản Drester có thể phác họa ra tình hình hoàn chỉnh hiện tại. Thế lực Luyện Cảnh mà người chơi thuộc về, những đạo cụ và năng lực kỳ dị của họ, cũng như những thế giới phó bản ở những hoàn cảnh tương tự khác.

Y nắm giữ rất nhiều tin tức, nhưng nếu không thể rời khỏi sự giam cầm của phó bản thì tất cả cũng chỉ là những lời nói suông.

Tất cả những chuyện này vốn không có bất kỳ cơ hội thay đổi nào, nhưng…

Bàn tay Drester đang vỗ lưng Inia khẽ dừng lại.

Cảm nhận được y dừng tay, cơ thể em bé cử động, cô bé ậm ừ vài tiếng, dường như đang thúc giục y tiếp tục vỗ.

Y cúi đầu, đối diện với đôi mắt to màu hổ phách của Inia.

… Nhưng sự xuất hiện của em bé này đã hoàn toàn phá vỡ thế bế tắc.

Rốt cuộc cô bé là ai, đến từ đâu?

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Drester nhạy bén cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ.

Dường như giữa y và em bé… đã có thêm một liên kết tinh thần?