Dần dần, tiếng gào khóc, tiếng nức nở đều từ từ lịm dần.
Đại đa số mọi người lại chìm vào giấc ngủ. Không phải họ không quan tâm đến tình trạng của cha Mạch Tuệ, mà là lực bất tòng tâm.
Phù Bảo lại không ngủ được, bé đói quá. Ép chặt cái bụng xẹp lép, nuốt nước bọt ừng ực, bé lẩm bẩm: “Đây là một quả trứng, mình ăn nha.”
Nói xong, bàn tay nhỏ nắm lấy không khí rồi nhét vào miệng, làm bộ như mình vừa ăn một quả trứng gà, chép chép miệng: “Ngon quá đi.”
Bé là cháu gái duy nhất trong nhà nên ai nấy đều cưng chiều. Gia gia làm trưởng thôn, cha làm thợ tể, trước khi chạy nạn, nhà bé là hộ khá giả nhất làng. Nãi nãi nuôi mười con gà mái, đẻ được quả trứng nào cũng cất dành phần bé.
Bé Mạch Tuệ cọ cọ sán lại gần, hỏi khẽ: “Phù Bảo, ngươi đang ăn gì đấy?”
Phù Bảo chụm hai tay lại, vốc một nắm không khí đưa đến bên miệng Mạch Tuệ: “Đây là trứng gà nè, cho ngươi ăn đó.”
Mạch Tuệ nghe thấy trứng gà thì nước miếng trào cả ra, sụt sịt đầy tủi thân: “Làm gì có trứng gà mà ăn.” Cô bé liếc nhìn người cha đang nằm sóng soài và người mẹ đang âm thầm rơi lệ, thút thít khóc: “Phù Bảo ơi, họ bảo cha ta sắp chết rồi, ta không muốn cha chết đâu, oa oa oa…”
Phù Bảo vội vàng dỗ dành người bạn nhỏ: “Đại Lực thúc thúc không chết đâu, sẽ không chết đâu.”
Mạch Tuệ càng khóc đau lòng hơn: “Trưởng thôn gia gia bảo không có thuốc, cũng không có nước, người cha ta nóng hầm hập.”
Thấy bạn khóc thảm thiết, Phù Bảo bèn dùng đôi tay nhỏ xíu bới bới trên mặt đất: “Phù Bảo tìm thuốc, tìm nước cho Đại Lực thúc thúc, Đại Lực thúc thúc sẽ không chết.”
Đôi tay bé xíu bới tới bới lui trong đống đất, bé sờ trúng một vật. Cầm lên xem thì thấy đó là một chiếc chuông nhỏ. Phù Bảo lạ lẫm ngắm nghía, cảm thấy đây là một món đồ chơi rất hay. Trên mặt chuông còn buộc một sợi dây đỏ.
Bé tò mò đeo thử lên cổ.
Giây tiếp theo, thân hình Mạch Tuệ trước mặt bỗng nhiên chao đảo.
“Mạch Tuệ, ngươi đừng lắc lư nữa, ta chóng mặt quá nha!”
Lỗ tai cũng bắt đầu ong ong, giống như có con bọ đang bay vờn bên tai vậy.
Đúng lúc này, chiếc chuông nhỏ trên cổ bắt đầu nóng lên. Dường như bên trong tỏa ra một lực hút, mạnh mẽ kéo tuột Phù Bảo vào trong.
Phù Bảo hoảng sợ, ra sức giật chiếc chuông xuống, nhưng chiếc chuông cứ như dính chặt vào cổ bé, có kéo thế nào cũng không đứt.
Đột nhiên, thân hình bé nhỏ khựng lại, cả người cứ thế biến mất tăm.
Mạch Tuệ sợ hãi khóc òa lên: “Phù Bảo biến mất rồi, oa oa oa… Phù Bảo bị yêu quái bắt đi rồi.”