Phù Bảo phồng má, nghiêm túc đính chính: “Con không có chạy đi chơi mà. Nãi nãi ơi, người ăn bánh bao đi.”
Nói xong liền định đưa chiếc bánh bao trên tay cho nãi nãi.
Bụng bà cụ Triệu réo lên sùng sục, nhưng bà vẫn gắng gượng quay mặt đi: “Phù Bảo ăn đi, nãi nãi không đói.”
Phù Bảo vỗ vỗ cái bụng, lại có chút ngượng ngùng cúi đầu: “Phù Bảo ăn ba cái rồi, con muốn mang hết về cho mọi người, nhưng… Nhưng con đói quá.”
Bà cụ Triệu xoa xoa bụng cô bé, quả thực căng phồng lên rồi, lúc này mới yên tâm.
“Quế Hương, con với Phong Cốc mỗi đứa một cái đi, hai thân già này không cần đâu.”
Họ đã lớn tuổi rồi, thức ăn phải để lại cho người trẻ tuổi, dù sao sống đến ngần này cũng đủ vốn rồi.
“Mẹ, mẹ nói gì lạ thế, muốn ăn thì phải cùng ăn, mẹ không ăn thì mọi người cũng chả ai ăn cả.” Vương Quế Hương cẩn thận bẻ chiếc bánh bao làm bốn phần, đưa cho bà cụ Triệu một phần.
Đúng lúc ông cụ Triệu và Triệu Phong Cốc đi tới, Vương Quế Hương đưa bánh bao cho họ.
Hai người đều đưa mắt nhìn Phù Bảo đang mở to đôi mắt tròn xoe: “Phù Bảo có ăn không?”
Phù Bảo ưỡn cái bụng nhỏ: “No quá trời rồi.”
Vốn dĩ chiếc bánh bao chẳng to tát gì, lại còn chia làm bốn phần, chỉ cắn hai miếng là hết sạch, thế là cơn đói khát lại càng thêm cồn cào. Hôm qua họ chỉ lót dạ bằng rễ cây và sâu bọ, sớm đã tiêu hóa hết từ đời nào rồi.
Vương Quế Hương cứ nghĩ đến chuyện con gái có thể mất tích lần nữa là lại bồn chồn không yên. Nhớ lại lời Mạch Tuệ nói lúc nãy, chỉ vì nhặt cái chuông trên mặt đất mà con bé biến mất, nàng liền bảo: “Phù Bảo, đưa cái chuông con nhặt được cho mẹ xem nào.”
Phù Bảo cúi đầu, tháo chiếc chuông trên cổ xuống đưa cho mẹ: “Chính là cái này đây, mẹ ơi, con thích cái chuông này lắm.”
Chiếc chuông tròn trịa mang nét cổ kính, được đúc bằng đồng thau. Khẽ lắc nhẹ, âm thanh trong trẻo lập tức vang lên, trông chẳng có gì đặc biệt.
“Phù Bảo, lúc đeo cái chuông này con có thể đi đến nơi khác sao?” Vương Quế Hương hỏi.
Phù Bảo hoang mang lắc đầu: “Không có đâu mẹ. Lúc ấy con đói lắm, Mạch Tuệ lại cứ khóc hoài, con muốn có thuốc cho chú Đại Lực nên… Rồi sau đó… Con bị rơi đến chỗ nào đó không biết nữa.”
Vương Quế Hương nhìn chồng.
Triệu Phong Cốc cầm lấy chiếc chuông xem xét kỹ lưỡng, chẳng phát hiện ra điểm gì khác thường, bèn lên tiếng: “Biết đâu đây là món tiên khí, có thể đi đến động thiên phúc địa nào đó?”
“Dẹp đi, nếu là tiên khí thật thì làm sao mà rớt trên đường thế này được.” Vương Quế Hương vẫn cảm thấy thứ này quá mức tà môn: “Không thể cho Phù Bảo đeo nữa.”