Đến nội dung chính

Chương 18

admin 604 Chữ Cài Đặt

Du Diên Thần bị cô trêu chọc đến đầu óc choáng váng. Anh nghĩ là nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, không phải cô khó chịu vì không được thỏa mãn đâu, mà là anh bị hành hạ đây này.

Anh đè lên gáy cô, hai người cứ thế hôn nhau thật sâu.

Hôn lên đôi môi nóng bỏng, mút lấy đầu lưỡi mềm mại uốn éo như lưỡi rắn kia, chóp mũi hai bên vụng về đụng chạm khiến nụ hôn đầu của bọn họ trông có vẻ ngượng ngùng. Nhưng rõ ràng là cả hai đều không quan tâm gì đến điều này, mà chỉ cố gắng để đòi lấy hơi ấm của đối phương mà thôi.

Ở trên người Hạ Vụ, Du Diên Thần đã có một cái nhìn trực quan hơn về từ “mèo tham ăn” rồi.

Nhận thấy cô vì hưng phấn mà quên cả thở, anh dừng lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng so với việc điều hòa hơi thở, trong mắt cô lại chỉ có anh.
Cô nắm chặt lấy tay áo anh, đuổi theo đôi môi anh mà không ngừng hôn mút.

Dính người chết đi được.

Du Diên Thần lười biếng tựa vào cái gối tựa lưng của ghế sofa, khóe miệng nhếch lên, mặc cho Hạ Vụ luyện tập kỹ năng hôn trên môi mình. Đến khi phát hiện nụ hôn của hai người đã dần thay đổi, anh mới giữ lấy môi cô.

Hạ Vụ còn đang hôn rất say sưa, đột nhiên lại bị ấn nút tạm dừng, ánh mắt nhìn Du Diên Thần không khỏi mang theo chút khó chịu, như thể muốn đánh người.

Cô càng như vậy, Du Diên Thần lại càng cảm thấy việc phanh lại là một lựa chọn đúng đắn.

“Cơ thể tôi không thể tiếp nhận một cô gái khi không có tình yêu.”

Hạ Vụ: “…”

Lời tuyên bố nghe chẳng khác gì trong phim cả, khiến bộ óc như hồ dán của Hạ Vụ trở nên tỉnh táo hơn một chút.

Cô còn tưởng rằng đây cũng là một trong những câu trích dẫn tiêu biểu mà Du Diên Thần sưu tầm được nữa chứ, nhưng liếc thấy bộ phim đang phát lại là “Tình nhân” của Lương Triều Vỹ, Hạ Vụ mới nhớ ra đây là một câu thoại của nam chính trong bộ phim này.
Chỉ là, cho dù là câu thoại kinh điển trong phim, thì vào lúc này cũng khiến người ta mờ mịt.

“Du Diên Thần, không phải là thân thể anh có vấn đề đấy chứ?”

Hạ Vụ liếc nhìn cái chân đang được che khuất bởi gối ôm của anh. Cô thực sự không hiểu, cô trông tệ lắm á, đến nổi không thể xuống tay được luôn hả? Chỉ cần là một người đàn ông có xu hướng tình dục bình thường, thì hẳn là không nên từ chối cô vào lúc này mới đúng chứ.

Hơn nữa, cô cảm thấy anh khá có thiện cảm với cô cơ mà.

Có thiện cảm mà vẫn đối xử với cô như vậy, thật sự là rất chán ghét.

“Em mới đưa tay sờ vào đấy, tôi có vấn đề gì hay không, em không cảm giác được sao?”

Du Diên Thần nhướng mày, hoàn toàn không bị trúng phép khích tưởng của Hạ Vụ.

“Ai biết có phải là chỉ để làm cảnh chứ không dùng được…”
Hạ Vụ còn chưa nói xong thì đã bị Du Diên Thần bóp hai má, ngăn cô tiếp tục nói những lời không trong sáng kia. Du Diên Thần cảm thấy cần phải giải thích với cô về triết lý tình yêu của anh mới được.