Anh nổ súng lần nữa.
Rõ ràng là lồng ngực rắn chắc ấm áp, nơi Đào Linh Hề khao khát đã lâu, giờ phút này lại như đang ở trong mười tám tầng địa ngục núi đao biển lửa.
Khi Tiêu Lệnh Huyên buông cô ta ra, cô ta ngã xuống đất, ngồi cũng không vững.
Trên mặt nhớp nháp, óc và máu chảy dọc theo má xuống khóe miệng.
Bên tai cô ta ngoài tiếng súng vang vọng ra thì không còn âm thanh nào khác.
Cô ta đã rơi vào địa ngục.
“Chú tư, sao lại làm ầm ĩ lớn thế này?” Đào Linh Hề hồi lâu mới nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lạ.
“Đến khéo đấy, cháu ngoan.” Giọng Tiêu Lệnh Huyên rất nhạt: “Tốt lắm, đến nói chuyện với long đầu Đào đi.”
Lại nói: “Về nhắn với cha cậu: Làm Đại soái thì phải có dáng vẻ của Đại soái. Đi đâu cũng khúm núm cúi đầu, khiến người anh em già long đầu Đào coi anh ta là vãn bối, làm liên lụy đến tôi cũng bị coi là trẻ con.”
“Nhìn xem, đám cháu chắt Đào gia, không muốn gả cho tôi thì lại muốn mắng tôi. Chẳng biết kính lão chút nào.”
Anh thản nhiên bỏ đi.
Không ai dám ngăn cản anh.
Hai má long đầu Đào run lên không kiểm soát. Có lẽ đã gần hai mươi năm ông ta không phải chịu sự tức giận, sự đe dọa và cảm giác bị áp chế đáng sợ như thế này.
Mặt Tiêu Hoành không cảm xúc.
Anh ta không an ủi ông cụ, mà đi đến bên cạnh Đào Linh Hề, nhẹ nhàng đỡ cô ta dậy, rút khăn tay lau máu trên mặt cô ta: “Đừng sợ, ngoan.”
Sau cơn kinh hoàng tột độ, Đào Linh Hề ngây người ra rất lâu. Nghe được câu này, cô ta mới hoàn hồn lại vài phần, nhào vào lòng Tiêu Hoành khóc lớn.
Hôm đó Tiêu Lệnh Huyên không về nhà số 7 đường Đồng Dương.
Từ Bạch thay thuốc cho Tiêu Châu, rồi dạy cô bé nhận mặt chữ.
Trí nhớ của Tiêu Châu rất tốt, dạy một lần là nhớ.
“Chữ viết đẹp hơn trước rồi, nét bút rất vững.” Từ Bạch khen cô bé.
Tiêu Châu: “Tôi khỏe mà.”
Mấy hôm trước, khi Từ Bạch biết Tiêu Châu chưa biết chữ, chưa biết viết, cô không quá ngạc nhiên. Cô nói ở độ tuổi này của trẻ con, chưa được vỡ lòng là chuyện bình thường.
Cô bảo Tiêu Châu: “Mỗi ngày cô viết được một chữ, nhớ được ba mươi chữ, tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện.”
Từ Bạch không chỉ đọc rất nhiều truyện nước ngoài, cô còn biết tự bịa chuyện.
Tiêu Châu không thích những câu chuyện tình cảm mang vẻ tiêu cực
Từ Bạch bèn dựa theo sở thích của cô bé, lồng ghép thêm các tình tiết hành động vào những câu chuyện cổ tích vốn dĩ đã nhuốm màu rùng rợn, Tiêu Châu càng nghe càng nghiện.
Cứ như vậy mà bắt đầu việc nhận mặt chữ, tập viết.
Đối với trẻ con, nhận mặt chữ và tập viết không phải việc gì quá vất vả.
Ban đầu Tiêu Châu rất bài xích. Nhưng khi lần nào cũng làm được, bản thân cô bé có cảm giác thành tựu, ngược lại còn nhiệt tình hơn cả Từ Bạch.
Nhờ thế, mấy tiếng đồng hồ bầu bạn cuối cùng cũng không còn nhàm chán, Từ Bạch cũng không cần phải như người hầu bị Tiêu Châu sai bảo làm cái này, làm cái kia nữa.