Đến nội dung chính

Chương 29: Ba mảnh ghép

admin 802 Chữ Cài Đặt

Không biết hai người đã chạy bao lâu, mãi đến khi hoàn toàn bỏ lại những tên quỷ phó đó. Bọn họ trốn vào một căn phòng trang điểm bỏ hoang, khóa trái cửa phòng.

Quý Yến Tu chống đỡ hết nổi, dựa vào vách tường trượt ngồi xuống đất.

Trong phòng nồng nặc mùi gỗ ẩm mốc. Ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu lên song cửa sổ phủ đầy bụi bặm, miễn cưỡng đủ để phác họa kết cấu căn phòng.

Sắc mặt Quý Yến Tu trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mỏng manh.

Vết thương trên vai trái tím đen, hoa văn như rắn độc uốn lượn bò hết nửa cánh tay anh.

Tử khí lạnh lẽo tỏa ra trong thân thể anh khiến độ ấm xung quanh giảm nhanh.

Dư Thanh Ca ngồi xổm trước mặt anh, không chạm vào vết thương của anh cô cũng cảm nhận được rõ ràng luồng âm độc đó đang ăn mòn sức sống của anh.

“Quý Yến Tu?” Cô nhẹ giọng gọi, âm thanh mang theo run rẩy không dễ phát hiện.
Lông mi Quý Yến Tu hơi rung, có vẻ rất muốn đáp lại, nhưng không đủ sức mở mắt.

Không thể để anh chết ở đây, ý nghĩ này hiện lên rõ ràng trong đầu Dư Thanh Ca.

Cô hít sâu một hơi, lấy miếng ngọc bội ra khỏi tay áo. Xúc cảm vẫn lạnh lẽo như trước, oán khí của Quý Hồng Trang vẫn đang ngủ đông trong đó, ngo ngoe rục rịch.

Cô do dự một hồi, cuối cùng dán miếng ngọc bội lên vết thương màu đen trên vai Quý Yến Tu. Chất ngọc mát lạnh tiếp xúc với da thịt nóng bỏng, phát ra những tiếng “xì xì” rất nhỏ.

Một luồng khí lạnh thẩm thấu vào cơ thể, áp chế âm độc. Chữ “Quý” trên ngọc bội lóe lên sắc đỏ, tốc độ lan tràn của hoa văn màu đen dần chậm lại.

Nhưng đồng thời, oán khí của Quý Hồng Trang cũng tìm được nơi phát tiết. Một luồng ý thức khổng lồ, hỗn loạn mang theo căm hận ngút ngàn xộc vào óc Dư Thanh Ca.
“Á!” Dư Thanh Ca kêu lên một tiếng, cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến ảo.

Không còn là căn phòng trang điểm tối tăm, cô như đặt mình trong một thời không khác, với thị giác thuộc về Quý Hồng Trang.

[Mảnh ghép thứ nhất: Căn phòng u ám.]

“Chị ơi, chiếc vòng tay này đẹp quá, càng khiến cổ tay chị thêm trắng như tuyết.”

Một giọng nói yêu kiều nũng nịu vang lên, là Bạch Vi hồi còn rất trẻ.

Cô ta cầm một chiếc vòng ngọc, đeo lên tay “Quý Hồng Trang”.

Trên mặt “Quý Hồng Trang” xuất hiện ý cười, ánh mắt lại thoáng qua cảnh giác không dễ phát hiện.

Ngón tay Bạch Vi cố ý vô tình đụng vào bên trong sườn cổ tay của “Quý Hồng Trang”.

Nơi đó, có một ấn ký chữ “Quý” như ẩn như hiện.

“Anh Minh Trạch yêu thương chị nhất.” Bạch Vi cười bảo.

[Mảnh ghép thứ 2: Mật đàm dưới ánh trăng.]
Bóng đêm thâm trầm, sau núi giả.

“Chú ba, chuyện đều an bài thỏa đáng rồi chứ?” Là tiếng của Bạch Vi, tương đối vội vàng.

“Yên tâm, tiện nhân kia không trốn thoát được lòng bàn tay của tôi.” Ông chú bá nham hiểm nói.

“Đợi đến lúc oán khí của cô ta thịnh nhất, ngọc bội sẽ trở thành vật dẫn, huyết chú làm khế ước…”

“Cô cứ yên tâm [hưởng dụng] là được.”

“Hì hì, cảm ơn chú ba. Đợi cháu trường sinh, nhất định không quên ơn tình của chú và nhà họ Bạch.”

“Trường sinh?” Ông chú ba hừ lạnh: “Cô nhóc, đừng quên bổn phận của cô.”

“Cô chỉ là vật chứa, là đất ấm tẩm bổ cho phần sức mạnh này.”

“Đợi nghiệp lớn của nhà họ Quý hoàn thành, cô…” Câu nói kế tiếp mơ hồ không rõ.

[Mảnh ghép thứ 3: Nụ cười giả tạo trước gương.]

Bạch Vi đứng một mình trước gương, vuốt ve cổ tay trơn bóng.

Nơi đó trống không, nhưng trên mặt cô ta lại là nụ cười quỷ dị thỏa mãn cùng chờ mong.

“Quý Hồng Trang ơi là Quý Hồng Trang, vận khí của cô, oán hận của cô đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi tôi.”

“Tôi sẽ thay cô sống tốt, sống thọ…”

Đáy mắt nàng ta tràn ngập tham lam.

Kẻ nuôi quỷ!

Lấy máu thịt của bản thân nuôi lệ quỷ để đổi lấy sức mạnh và thọ mệnh.

Cái giá phải trả là hút vận khí, thậm chí là hồn phách của người khác.

Oán khí của Quý Hồng Trang, huyết chú của Quý thị, sự tính kế của nhà họ Bạch…

Thì ra, tất cả đã được lên kế hoạch từ trước. Nhà họ Quý cũng chỉ là một quân cờ trong tay Bạch Vi và nhà họ Bạch.