Đến nội dung chính

Chương 24: Thời không sụp đổ

admin 693 Chữ Cài Đặt

“Không! Sao có thể như vậy?” Bạch Vi hoảng sợ nhìn cổ tay mình, dấu vết kia như vật còn sống mấp máy, hút đi tinh khí của cô ta.

Bên này, Hí Lâu chìm trong biển lửa, khí đen lượn lờ quanh thân Dư Thanh Ca. Sức mạnh của ngọc bội vẫn đang không ngừng ùa vào, nhưng thân thể của cô đã kề cận cực hạn. Oán khí của Quý Hồng Trang quá lớn, nhồi nhét gần như muốn nổ tung thân thể phàm tục của cô.

Thời không bắt đầu vặn vẹo, cảnh tượng trước mắt trở nên kỳ lạ. Sân khấu cháy rụi, đám người kinh hoảng tháo chạy, bóng người lôi kéo giằng co ở tầng hai, hình ảnh trùng khớp với cảnh tượng trăm năm trước Quý Hồng Trang mặc áo cưới tự sát.

“Hồng Trang…” Một giọng nói dịu dàng lại dối trá vang lên bên tai, là Quý Minh Trạch.

“Đi tìm chết đi!” Một tiếng hét chói tai xen vào, là Bạch Vi.
“Vì nhà họ Quý…” Đây là tiếng của chú ba.

Vô số âm thanh, vô số hình ảnh chồng chéo rồi nổ tung trong đầu Dư Thanh Ca. Oán khí ngút trời, thời không sụp đổ.

Ngay lúc ý thức của Dư Thanh Ca sắp tan rã, một đôi tay mạnh mẽ bế cô lên khỏi mặt đất. Hơi thở nam tính xen lẫn mùi khói đốt ập đến.

“Đừng chết…” Quý Yến Tu nghẹn ngào, mang theo khủng hoảng và lo lắng. Cuối cùng anh cũng tránh thoát trói buộc, nhảy vào luyện ngục này.

[Phóng hỏa thật à? Bạch Vi và lão già kia quá ác rồi.]

[Ảnh đế Quý, được nha, cứu vợ thoát chết rồi!]

[Chết rồi vừa hay hoàn thành nghi thức? Đám súc sinh nhà họ Quý này.]

[Chị Dư vùng lên cho em, má ơi, ngầu đét!]

[Thời không sụp đổ? Đây là phải quay về hả?]

[Chạy mau đi, nhà sắp sụp rồi, chủ live và chồng nhất định phải sống sót.]

Quý Yến Tu ôm người gần như ngất xỉu trong ngực, nhìn gương mặt tái nhợt như tờ giấy của cô, trong lòng anh nổi lên gợn sóng.
“Cố gắng gượng, tôi đưa cô rời khỏi nơi này.” Anh nói xong ôm người không màng tất cả mà lao về phía cửa ra duy nhất chưa bị ngọn lửa cắn nuốt.

Ánh lửa bập bùng chiếu rọi sườn mặt kiên nghị, cũng chiếu rọi nỗi thống khổ trên mặt Dư Thanh Ca.

Ngọc bội nóng ran, oán khí của Quý Hồng Trang vẫn đang tàn sát bừa bãi.

Khí nóng khiến làn da bỏng cháy, khói đặc cuồn cuộn xộc thẳng vào phế phủ.

Ý thức của Dư Thanh Ca trở nên mơ hồ, chỉ biết mình bị ôm chặt lấy.

Lồng ngực kiên cố của Quý Yến Tu ngăn cản một phần sóng nhiệt, lại cách không mà kéo cô ra khỏi bóng tối.

Bên tai là tiếng xà nhà rơi gãy, tiếng gỗ cháy tanh tách, cùng với hơi thở dồn dập của anh.

“Cố lên!” Quý Yến Tu liên tục khích lệ cô.

Anh ôm cô vượt chướng ngại, lao về phía đường ra duy nhất.

Trong đôi mắt bập bùng ánh lửa hiện lên sự kiên định.
Dư Thanh Ca nắm chặt ngọc bội trong tay áo, lúc này nó đã nóng đến kinh người.

Oán khí trăm năm của Quý Hồng Trang như lũ lụt vỡ đê, thông qua ngọc bội điên cuồng trút xuống.

Cảnh tượng bốn phía dần biến dạng.

Không gian xuất hiện một vết rách.

“Rầm!” Một góc Hí Lâu sụp đổ.

Quý Yến Tu đột nhiên xoay người, cảnh tượng sau lưng đánh sâu vào thị giác.

Anh kêu lên một tiếng, bước chân lảo đảo, nhưng hai tay chưa từng thả lỏng.

Sắc đỏ trên miếng ngọc bội đạt cực đại, bao trùm lấy hai người.

Cảm giác không trọng lượng đột ngột đánh úp, trời đất quay cuồng.

Bên tai là tiếng gió gào thét xen lẫn tiếng khóc kêu thê lương của Quý Hồng Trang.

Vô số hình ảnh rách nát hiện lên, áo cưới màu đỏ tươi, con dao lạnh lẽo, ánh mắt tuyệt vọng.

Còn có gương mặt dối trá của Quý Minh Trạch, ánh mắt mắt nham hiểm của chú ba…