Đến nội dung chính

Chương 21: Tin tôi một lần

admin 790 Chữ Cài Đặt

“Đủ rồi.” Quý Yến Tu đột nhiên đứng dậy, chặn giữa hai người. Anh lạnh lùng nhìn về phía Dư Thanh Ca: “Hồng Trang, nơi này không phải nơi em nên tới. Chuyện giữa tôi và em, chỉ là gặp dịp thì chơi, chớ nên coi là thật.”

Giọng anh không cao, nhưng nhả chữ rõ ràng, mang theo xa cách cùng tuyệt tình: “Sau này, em tự giải quyết cho tốt.” Lời này như một chậu nước đá, tưới ngay vào đầu Quý Hồng Trang.

Trái tim Dư Thanh Ca trầm xuống. Sự bi phẫn tuyệt vọng của Quý Hồng Trang nháy mắt đã bao phủ lấy cô.

Cô nhìn Quý Yến Tu trước mắt, trên gương mặt xa lạ lại quen thuộc là sự hờ hững cô chưa từng thấy.

Là vì diễn kịch cho Bạch Vi và chú ba xem? Hay anh thật sự lựa chọn gia tộc? Đi chung một đường với Quý Minh Trạch? Dư Thanh Ca cảm thấy trái tim quặn thắt.

“Anh Minh Trạch nói đúng.” Bạch Vi đắc ý khoác cánh tay Quý Yến Tu, khiêu khích nhìn Dư Thanh Ca: “Con hát nên ở trên sân khấu, đừng làm mộng không thực tế.”
Ông ba nhà họ Quý hài lòng gật đầu, tròng mắt vẩn đục hiện lên tính kế.

Dư Thanh Ca chỉ thấy cổ họng khô khốc, lồng ngực ngột ngạt. Cô cố nén nước mắt, nhưng phản ứng của thân thể quá đỗi thành thật.

Cô cười buồn bã, giọng âm nghẹn ngào: “Minh Trạch… em hiểu rồi.”

Dư Thanh Ca xoay người, bước chân lảo đảo lao ra khỏi nhã gian, giống như muốn thoát khỏi cái nơi khiến người ta hít thờ không thông này.

Quý Yến Tu nhìn bóng dáng hoảng sợ kia của cô, bàn tay buông thõng bên người siết chặt, đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Trong mắt là không đành lòng, song chung quy lại vẫn không đuổi theo.

Dư Thanh Ca chạy xuống cầu thang, nước mắt làm nhòe tầm nhìn. Không phải vì Quý Minh Trạch tuyệt tình, mà là vì thấy không đáng cho Quý Hồng Trang, đồng thời cũng thấy vô lực cho chính bản thân lúc này. Mới vừa chạy đến cửa quán trà, cổ tay đột nhiên bị người ta tóm được.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt phúc tạp của Quý Yến Tu. Không biết anh theo ra từ khi nào, trên mặt là vẻ nôn nóng: “Lời vừa rồi, không phải…”

“Không phải cái gì?” Dư Thanh Ca chen ngang, giọng điệu lạnh băng, mang theo lửa giận đè nén.

“Không phải gặp dịp thì chơi? Không phải bảo tôi tự giải quyết cho tốt?” Cô hất tay anh, ánh mắt thất vọng tột đỉnh: “Quý Yến Tu, tôi suýt chút nữa cho rằng anh không giống tổ tiên nhà anh.” Cô cười tự giễu: “Xem ra, là tôi sai rồi. Nhà họ Quý các người, đều giống nhau.”

Sắc mặt Quý Yến Tu tái nhợt, môi mấp máy, có vẻ muốn giải thích. Nhưng nhìn ánh mắt thất vọng không thèm che giấu của cô, cuối cùng gian nan mà phun ra mấy chữ: “… Tin tôi một lần.”

Giọng hắn rất khẽ, mang theo một chút khẩn cầu, còn có một chút ẩn nhẫn.
[Hu hu hu, chị Dư, cầu xin chị, hãy tin Tu Tu nhà bọn em một lần, chị xem anh ấy đi, sắp khóc rồi.]

[Ảnh đế Quý sẽ không lừa người đúng không? Anh ấy là người tốt, nhất định phải là người tốt.]

[Trời đất, Quý Hồng Trang thật đáng thương, khó trách hiện tại lại biến thành quỷ, nếu là tôi, tôi cũng không cam lòng, Quý thị toàn người xấu!]

[Quý Yến Tu mà không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi chắc chắn sẽ bôi đen anh ta tới chết.]

[Cho nên, trong chuyện này rốt cuộc có bí mật gì? Cảm giác Bạch Vi kia cũng không phải người tốt.]

Dư Thanh Ca nhướng mày, tin anh? Dưới tình huống như vậy? Cô nhìn vào đôi mắt chất chứa rất nhiều điều không thể nói hết của anh.

“Tôi nên tin anh thế nào?” Dư Thanh Ca hỏi lại: “Nhìn anh và cô Bạch kia trình diễn tiết mục ân ái? Nhìn tôi giẫm lên vết xe đổ của Quý Hồng Trang?” Cô nắm chặt ngọc bội trong tay áo, khí lạnh xộc lên não.

Quý Yến Tu không trả lời, chỉ nhìn cô một cái thật sâu. Ánh mắt kia có thống khổ, có quyết tâm, còn có một chút điên cuồng khó phát hiện. Anh nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, hạ giọng: “Cô đã thấy ấn ký trên cổ tay Bạch Vi chứ?”

Dư Thanh Ca ngẩn ra. Quả nhiên anh cũng chú ý tới.