Đến nội dung chính

Chương 19: Hồng Môn Yến

admin 695 Chữ Cài Đặt

“Tôi giúp cô.” Quý Yến Tu không hề do dự: “Đây là nhà họ Quý nợ Quý Hồng Trang, cũng là nợ cô.” Quý Yến Tu nhìn Dư Thanh Ca, trong mắt có thêm mấy phần kiên định.

Dư Thanh Ca nhìn anh một cái, không nói gì. Tuy rằng tổ tông nhà họ Quý không phải người tốt nhưng Quý Yến Tu trước mắt có vẻ không đến nỗi hết thuốc chữa.

“Trước khi rời khỏi nơi này.” Quý Yến Tu kéo cổ tay cô: “Người của chú ba có khả năng ở gần đây.”

Hai người mượn bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ rời khỏi Hí Lâu. Ánh trăng chiếu xuống con đường lát phiến đá xanh, kéo dài cái bóng của hai bọn họ. Con đường phía trước không ai biết nó ra sao, nhưng chắc chắn nguy cơ tràn ngập bốn phía.

Trong thế giới hiện thực, tại phòng live stream, phiên live này đã xông lên hot search, bị các blogger chia sẻ nhiệt tình dẫn đến bạo đỏ, lượt chia sẻ trực tiếp phá hàng triệu.
[Tìm được rồi, cuốn nhật ký của cụ tổ, tra nam này thật đáng đấm!]

[Con gái của quân phiệt sao? Họ Bạch? Phạm vi quá lớn.]

[Chị Dư ngầu ghê, trực tiếp var thẳng vào vấn đề!]

[Ảnh đế Quý cuối cùng cũng làm đàn ông một lần ra trò! Biết phải chịu trách nhiệm.]

[Cảm giác càng ngày càng nguy hiểm, ông chú ba kia vừa nhìn là biết không phải người tốt.]

[Bọn họ định đi tìm Bạch tiểu thư? Quân phiệt dân quốc? Là nhà họ Bạch mà tôi biết hả?]

[Chủ live và chồng em nhất định phải cẩn thận đấy! Chớ để bị phát hiện.]

[Cốt truyện này kích thích quá, hồi hộp hơn cả xem phim hành động.]

–

Ngày kế tiếp, sau giờ ngọ, Dư Thanh Ca lấy cớ thân thể không khoẻ, ở tại chỗ trọ.

Cô cần thời gian thích ứng với cảm xúc còn sót lại trong thân thể Quý Hồng Trang, cũng cần suy tính đối sách.
Miếng ngọc bội kia bị cô dùng tấm vải thô bọc lấy, giấu ở dưới gối. Dù vậy cô vẫn cảm nhận được hơi lạnh từng đợt thẩm thấu tản ra.

Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Tiếng hoảng loạn của nha hoàn Tiểu Thúy truyền đến. “Cô Hồng Trang, không hay rồi! Ông ba nhà họ Quý sai người tới đưa cô đi, nói là… tiểu thư nhà họ Bạch muốn gặp cô.”

Tiểu thư nhà họ Bạch? Chẳng phải là con gái nhà quân phiệt kia sao?

Dư Thanh Ca rùng mình. Chưa gì đã tìm tới tận cửa rồi.

“Gặp ở đâu?” Cô cố gắng ra vẻ mình vẫn bình tĩnh.

“Ở quán trà Cẩm Tú phía Tây thành.” Giọng Tiểu Thúy run run.

Quán trà Cẩm Tú, nổi tiếng là ổ vàng trong thành, nơi này vàng son phú quý, cực kỳ xa hoa tráng lệ. Cuộc gặp gỡ sắp tới hiển nhiên là một bữa Hồng Môn Yến.

Dư Thanh Ca thay bộ sườn xám trang nhã, ngọt ngào. Người trong gương vẫn là Quý Hồng Trang, nhưng ánh mắt đã nhiều thêm vài phần lạnh lẽo.
Cô giấu miếng ngọc bội bên mình, nếu tránh không khỏi, vậy phải đối đầu trực diện với Bạch tiểu thư này thôi.

Bên trong quán trà Cẩm Tú, đàn hương lượn lờ, tiếng đàn sáo du dương. Người hầu dẫn Dư Thanh Ca băng qua rèm châu, đi đến một gian phòng thạnh nhã ở tầng hai.

Cánh cửa gỗ khắc hoa vừa mở, một mùi nước hoa nồng đậm ập vào trước mặt, ngọt dính.

Ngồi ở ghế chủ vị là một vị cô gái trẻ tuổi, thân mặc bộ âu phục ren kiểu dáng Tây Dương mới nhất, đầu đội mũ dạ có phủ một mảnh sa mỏng.

Đối phương trang dung tinh xảo, mặt mày lại toát lên vẻ kiêu căng, khắc nghiệt.

Vừa nhìn thấy cô ta, ký ức của Quý Hồng Trang cũng ùa vào trong đầu.

Người nọ đúng là con gái quân phiệt, đại tiểu thư nhà họ Bạch, Bạch Vi.

Bên cạnh Bạch Vi là ông chú ba nhà họ Quý cùng với Quý Yến Tu sắc mặt trầm tĩnh.