Nam nhân vốn luôn lạnh lùng ấy khẽ cụp mắt, che đi những cảm xúc thoáng dao động nơi đáy lòng. Hắn chỉ cảm thấy cô nương này thật ngốc, ngốc đến mức khiến người khác vừa bất đắc dĩ, vừa không nhịn được mà sinh ra một chút thương xót.
Mà hắn khi ấy lại nào hay biết rằng, Thứ bắt đầu từ một chút thương hại nhỏ bé ấy, rồi sẽ từng chút một, từng chút một, biến thành thứ tình cảm mà cả đời này hắn không thể nào buông bỏ.
Kể từ khi Cố Hành tỉnh lại, cuộc sống vốn tĩnh lặng của Sở Quân Dao dường như đã xuất hiện thêm một bí mật mà chỉ hai người họ biết.
Ban ngày, nàng vẫn là vị đích nữ bị thất sủng bị đày tới am Thanh Tâm, lặng lẽ làm những công việc chẳng ai muốn làm, chịu đựng những ánh mắt lạnh nhạt cùng những lời châm chọc đã dần trở nên quen thuộc.
Đến khi màn đêm buông xuống, nàng lại lặng lẽ mang theo chút thức ăn nóng, vài quyển sách cũ hoặc một ngọn đèn dầu tới kho củi phía sau am.
Có lúc hai người chỉ nói với nhau vài câu đơn giản. Có lúc lại cùng ngồi trong yên lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng chẳng biết từ khi nào, sự đề phòng ban đầu giữa hai người đã dần biến mất.
Ít ra, trong lòng Quân Dao, nam nhân tự xưng là Cố Hành kia đã sớm chẳng còn là một kẻ xa lạ vô tình được nàng ra tay cứu giúp.
Hôm ấy, sau giờ ngọ, trời đột ngột trở nên oi bức lạ thường. Mây đen từ bốn phía ùn ùn kéo đến, chẳng mấy chốc đã che khuất toàn bộ ánh dương quang. Trong sân am, các ni cô đang hối hả thu dọn y phục đang phơi dang dở, thì một tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ ấy không lớn, song lại mang theo một sự thúc bách khác thường khiến lòng người bất giác bất an.
Chẳng bao lâu sau, khi Quân Dao đang quét sân, nàng thoáng thấy hai nam nhân vận thường phục bước vào. Bọn họ tự xưng là thương khách đi ngang qua, muốn vào am xin chút nước uống và nghỉ chân đôi chút.
Mọi bề ngoài đều tỏ ra hết sức tầm thường. Ấy vậy nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, chỉ từ cái nhìn đầu tiên, Quân Dao đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Ánh mắt của hai kẻ kia quá đỗi sắc lạnh. Tuy ngoài mặt vẫn khách khí giữ lễ, nhưng đáy mắt bọn họ lại không ngừng liếc nhìn quan sát, tựa như đang ráo riết truy tìm thứ gì.
Càng khiến nàng chú ý hơn nữa, chính là những vết chai trên tay hai kẻ đó. Vị trí ấy… lại giống hệt như những vết chai trên đôi tay của Cố Hành. Quân Dao bất giác hồi tưởng lại những lời Xuân Đào từng nói. Những kẻ trước mắt tuyệt đối không phải hạng thương nhân bình thường. Một nỗi bất an âm ỉ từ từ dâng lên trong lòng nàng.
Đúng vào lúc ấy, một trong hai kẻ chợt sải bước tới gần: “Xin hỏi cô nương một chuyện.”
Quân Dao khẽ ngước mặt, thần sắc vẫn giữ vẻ bình thản: “Chẳng hay vị thí chủ muốn hỏi điều gì?”
Nam nhân kia nhếch môi cười nhạt, chậm rãi cất lời thăm dò: “Chẳng hay quý am có tình cờ cứu giúp người nào bị thương hay không?”
Tim Quân Dao bỗng đập mạnh một nhịp. Nhưng trên gương mặt nàng vẫn chẳng hề lộ ra nửa phần gợn sóng.
“Cứu người ư?”
Nàng khẽ chớp mắt, giọng đượm vẻ hồ nghi: “Am Thanh Tâm quanh năm thanh tịnh, rất ít có người lui tới.”