Đến nội dung chính

Chương 19

admin 610 Chữ Cài Đặt

Chiều hôm ấy, Sở Quân Dao được gọi tới Tùng Hạc Đường.

Vừa bước vào phòng, nàng đã nhìn thấy lão phu nhân ngồi trên ghế, đôi mắt bà đã đỏ hoe. Mà phụ thân nàng đứng quay lưng về phía nàng. Bóng lưng cao lớn ấy khiến nàng cảm thấy xa lạ như vậy.

“Phụ thân.”

Lục Thừa Viễn không quay đầu lại. Giọng nói trầm thấp: “Dao Nhi.Con thu dọn đồ tới am Thanh Tâm đi.”

Sắc mặt Sở Quân Dao trắng bệch. Nàng ngơ ngác đứng đó. Dường như không hiểu mình vừa nghe thấy gì.

“Tới… Am Thanh Tâm?”

Lão phu nhân bật khóc: “Thừa Viễn! Con điên rồi sao? Dao Nhi là nữ nhi ruột của con! Con muốn ép chết nàng sao?”

Nhưng Lục Thừa Viễn vẫn không quay đầu lại. Bởi ông biết, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt của nữ nhi ông sẽ mềm lòng.

Cho nên ông chỉ có thể lạnh nhạt nói: “Đợi sóng gió này qua đi. Ta sẽ đón con về.”
Nghe vậy, Sở Quân Dao bỗng nhiên bật cười. Nụ cười ấy mang theo sự chua xót đến tận cùng. Bởi nàng biết, phụ thân vẫn không tin nàng. Từ đầu đến cuối, ông chưa từng tin một lần tin tưởng. Mà cái gọi là đợi sóng gió qua đi chẳng qua chỉ là một lời an ủi mà thôi.

Giữa tiếng khóc của lão phu nhân. Giữa sự im lặng của phụ thân. Giữa ánh mắt thương hại của đám hạ nhân. Sở Quân Dao chậm rãi quỳ xuống dập đầu ba cái.

Giọng nàng nhẹ đến mức gần như tan vào trong gió: “Nữ nhi… Xin tuân theo sự sắp xếp của phụ thân.”

Chỉ là không ai biết, khi trán nàng chạm xuống nền đất lạnh như băng thứ vỡ vụn không chỉ là lòng tự trọng của một thiên kim đích nữ mà còn là sự chờ mong cuối cùng của nàng đối với người phụ thân mà mình kính yêu nhất.

Sau khi câu “nữ nhi xin tuân theo sự sắp xếp của phụ thân” vừa dứt, trong phòng lập tức chìm vào một sự yên tĩnh đáng sợ.
Lão phu nhân ôm ngực, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bà biết tôn nữ trước mắt nhìn như đã chấp nhận nhưng chính sự bình tĩnh ấy mới khiến bà đau lòng nhất. Bởi bà hiểu, nếu Quân Dao nàng còn khóc, còn oán trách, còn quỳ xuống cầu xin thì ít nhất trong lòng nàng vẫn còn giữ lại một tia hy vọng. Nhưng giờ đây nàng đã không còn cầu xin nữa, đã hoàn toàn từ bỏ.

“Thừa Viễn!” Lão phu nhân chống quải trượng đứng dậy, giọng nói run lên vì tức giận.

“Con thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Chỉ vì mấy lời đồn đại bên ngoài, con muốn đuổi chính nữ nhi ruột của mình tới am ni cô?”

Lục Thừa Viễn nhắm chặt mắt. Hai bàn tay giấu trong tay áo đã siết đến trắng bệch.

“Mẫu thân. Con không còn cách nào khác. Hiện giờ cả kinh thành đều đang nhìn phủ Thừa Tướng. Nếu không xử lý, con biết ăn nói thế nào với tổ tiên Lục gia?”
Lão phu nhân tức đến mức cả người run rẩy: “Vậy con ăn nói thế nào với Dao Nhi? Nàng gọi con một tiếng phụ thân suốt mười sáu năm! Con nhìn nó đi! Con quay đầu nhìn nàng đi!”

Nhưng từ đầu đến cuối, Lục Thừa Viễn đều không quay lại. Ông sợ chỉ cần nhìn thấy gương mặt của nữ nhi này. Ông sẽ không thể nào nói ra những lời tuyệt tình ấy nữa.