Đến nội dung chính

Chương 47

admin 463 Chữ Cài Đặt

[Đặc tính: Kẻ săn mồi tối thượng dưới lòng đất.]

[Lớp giáp: Kháng vật lý cực cao.]

[Kỹ năng đặc biệt: Hút chân không.]

[Khuyến nghị duy nhất: CHẠY TRỐN!]

Dòng chữ đỏ liên tục nhấp nháy trước mắt Trầm Dao.

Tiếng còi cảnh báo cũng vang lên không ngừng.

Cấp B.

Đẳng cấp này hoàn toàn vượt xa những quái thú mà cô từng đối mặt.

Cô vừa phải cẩn thận mới xử lý được đám F và F+.

Mà trước mắt lại xuất hiện một con B.

Sự chênh lệch ấy chẳng khác nào một người vừa học xong cách dùng dao đã bị ném vào đấu trường với xe tăng.

“Trời…” Tạ Tuyên cứng đờ phía sau.

Cặp kính nứt trượt xuống tận sống mũi mà cậu cũng chẳng buồn chỉnh lại.

Đôi tay theo bản năng ôm chặt A Nguyệt, cả người run lên.

A Nguyệt nhắm nghiền mắt.

Đôi mắt bạc không dám nhìn thẳng vào sinh vật kia nữa.
“Nó… lớn quá…” Giọng cô bé run rẩy: “Đốm sáng của nó lớn như một ngọn núi.”

A Nguyệt nuốt khan: “Chị Trầm Dao… chúng ta không chạy kịp đâu.”

“Câm miệng.” Trầm Dao nghiến răng.

Tinh thần lực của cô chỉ còn 1/18.

Một cơn đau dữ dội liên tục nhói lên trong đầu, nhưng cô cố ép bản thân giữ tỉnh táo.

Ánh mắt Trầm Dao khóa chặt con Vương Trùng Sa Mạc.

Cô không nhìn nó như một con quái thú.

Mà đang quan sát.

Tại sao nó lại xuất hiện?

Nó đang nhìn về đâu?

Nó muốn làm gì?

Rất nhanh, cô nhận ra điểm bất thường.

Cái miệng khổng lồ của Vương Trùng Sa Mạc không hề hướng về phía họ.

Nó thậm chí chẳng buồn quan tâm đến chiếc xe điện nhỏ bé đang nằm bên rìa hố sụt.

Đối với một sinh vật khổng lồ như vậy, ba con người chẳng khác gì vài hạt cát.

Mục tiêu thật sự của nó là dòng quái thú đang cuồn cuộn chạy tới từ phía Đông.
Bầy Bọ Cạp Cát.

Đàn Chó Sói Biến Dị.

Những con kền kền khổng lồ.

Tất cả đều đang lao về một hướng, như thể đang chạy trốn khỏi một thứ còn đáng sợ hơn cả chính chúng.

Và Vương Trùng Sa Mạc… đang chờ sẵn.

Trầm Dao khẽ nheo mắt: “Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc là bạn.”

Cô siết nhẹ tay lái: “Nhưng nó có thể biến thành tấm khiên.”

Trong mắt cô lóe lên một tia quyết đoán.

Ngay lúc đó, Vương Trùng Sa Mạc ngẩng đầu.

“RÀOOOO!”

Tiếng gầm rung chuyển cả sa mạc.

Cái miệng khổng lồ mở rộng.

Một lực hút khủng khiếp lập tức bùng phát.

Không khí xung quanh méo mó.

Cát bụi bị cuốn dựng lên thành một cơn lốc.

Những con quái thú đang chạy phía trước đồng loạt mất thăng bằng.

Bọ Cạp Cát, Chó Sói Biến Dị, kền kền trên không, tất cả đều bị sức hút mạnh mẽ kéo lệch hướng.