Đến nội dung chính

Chương 18

admin 476 Chữ Cài Đặt

“Nhiệt độ môi trường đang tăng rất nhanh.”

Cô nói: “Phía trước lại là sa mạc cát lún. Với loại lốp hiện tại và hệ thống tản nhiệt này, chiếc xe nhiều khả năng sẽ bị lún hoặc quá nhiệt sau khoảng mười kilomet.”

Trầm Dao nhìn Tạ Tuyên: “Cậu nói mình có thể nâng cấp nó.”

Cô chỉ vào chiếc xe: “Chứng minh đi.”

Tạ Tuyên không hề dao động trước giọng điệu lạnh nhạt ấy.

Ngược lại, vừa nhắc đến máy móc, ánh mắt cậu lập tức sáng lên.

Đó là thứ ánh sáng của một người cuối cùng cũng được gặp đúng lĩnh vực mình yêu thích.

Cậu bước tới, quỳ một chân xuống bên chiếc xe điện.

Những ngón tay đầy vết chai lướt dọc theo khung xe, gõ nhẹ lên hộp pin, sau đó kiểm tra độ ma sát của lốp.

“Cấu trúc khung này…” Tạ Tuyên khẽ lẩm bẩm: “…Thú vị thật.”

Cậu gõ thêm hai cái: “Nó trông giống thép carbon thông thường, nhưng độ cứng và khả năng hấp thụ chấn động lại vượt xa hợp kim titan hàng không.”
Tạ Tuyên càng kiểm tra càng hưng phấn: “Đúng là xe quái vật đội lốt xe giao hàng.”

Trầm Dao liếc cậu.

Tạ Tuyên hoàn toàn không để ý.

“Cô nói đúng. Lốp hiện tại quá hẹp, rãnh bám không phù hợp với cát lún. Nếu cứ giữ nguyên, bánh xe sẽ nhanh chóng mất độ bám rồi chìm xuống.”

Cậu chỉ vào khoang pin: “Hệ thống tản nhiệt cũng chỉ phù hợp với môi trường đô thị bình thường. Vào sa mạc này, nhiệt độ có thể khiến nó quá tải.”

Tạ Tuyên nhanh chóng đưa ra phương án:

“Tôi cần mở rộng diện tích tiếp xúc của bánh xe, cải tạo rãnh bám để tăng độ ổn định trên cát. Sau đó gia cố thêm một lớp cách nhiệt cho khoang pin và lắp hệ thống làm mát cưỡng chế cho động cơ.”

Cậu ngẩng đầu: “Nếu có đủ vật liệu, tôi còn có thể làm thêm một số cải tiến.”

Trầm Dao không hỏi đó là gì.
Cô chỉ nhìn đồng hồ: “Thời gian?”

“Nếu có đủ vật liệu và dụng cụ, tôi cần khoảng ba mươi phút.”

Tạ Tuyên đáp, rồi nhíu mày nhìn chiếc balo xẹp lép của mình.

“Nhưng hiện tại tôi chỉ có cờ lê, kìm cắt, một ít dây đồng và mấy lõi đánh lửa. Cao su chịu nhiệt không có, vật liệu tản nhiệt cũng không, còn nguồn năng lượng để hàn cắt thì càng khỏi phải nói.”

Cậu giơ hai tay lên, vẻ mặt khá bất lực.

“Trong điều kiện này, bảo tôi nâng cấp xe cũng chẳng khác nào bắt đầu nấu ăn mà chỉ có mỗi cái nồi.”

Trầm Dao gõ nhẹ ngón tay lên thân Cung Phá Thiên.

Cô không nói gì, chỉ lùi lại nửa bước.

Trước ánh mắt ngờ vực của Tạ Tuyên, Trầm Dao từ tốn lật bàn tay phải.