Đến nội dung chính

Chương 1: Trở về

admin 508 Chữ Cài Đặt

“Nương tử… xin nàng hãy tỉnh lại.”

“Chỉ cần nàng mở mắt, ta nguyện dùng cả tính mạng này để đổi lấy bình an cho nàng.”

Giọng nói khàn đặc của một thiếu niên không ngừng vang vọng bên tai, từng tiếng gọi như xuyên qua thời không, khắc sâu vào tâm trí cô.

“Nương tử… xin nàng…”

Hình ảnh cuối cùng hiện lên trước mắt nàng là Cố Hiên ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắt của nàng. Đôi mắt chàng đỏ hoe, tuyệt vọng đến cùng cực.

Chàng cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, khẽ mỉm cười: “Nương tử, kiếp này là ta đến muộn. Nếu có kiếp sau… ta nhất định sẽ tìm được nàng.”

Dứt lời, chàng ôm nàng, không chút do dự gieo mình xuống vực sâu vạn trượng.

“Không!”

Mộc Thanh Dao bật dậy khỏi giường, tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng. Hơi thở dồn dập, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt.
Cô đưa tay ôm lấy ngực. Trái tim đau đến mức như bị ai bóp nghẹt. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, cô bỗng ngẩn người.

Đây là… phòng của cô. Mộc Thanh Dao lặng người nhìn khắp căn phòng quen thuộc. Cô đã trở về, trở về thế giới vốn thuộc về mình. Thế nhưng trong lòng cô không hề có lấy một chút vui mừng, bởi người cô nhớ nhất lúc này lại không ở đây.

Cố Hiên… có còn sống không?

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra: “Thanh Dao!”

Mẹ cô vội vã chạy đến, ôm chầm lấy con gái vào lòng. Đôi mắt bà đỏ hoe vì xúc động, giọng nói run run: “Con trở về rồi… cuối cùng con cũng trở về rồi.”

Mộc Thanh Dao cắn chặt môi, vòng tay ôm lấy mẹ. Nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Sau một hồi ôm chặt con gái, bà mới vội buông ra, ánh mắt lo lắng nhìn cô từ đầu đến chân. Chỉ khi xác nhận trên người cô không có bất kỳ vết thương nào, bà mới khẽ thở phào, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.
Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, dịu dàng an ủi: “Được trở về là tốt rồi. Con đừng nghĩ nhiều nữa.”

Một lúc lâu sau, bà mới khẽ thở dài: “Lần đầu bước vào dị giới, ai cũng sẽ để lại tiếc nuối. Rồi thời ian sẽ giúp con buông xuống.”

Mộc Thanh Dao khẽ nhắm mắt, trong lòng không khỏi tự hỏi, làm sao cô có thể buông xuống được đây?

Ở thế giới ấy, cô đã có một mái nhà, có những người thân luôn yêu thương mình, có những bằng hữu từng kề vai chiến đấu, và còn có một người nguyện dùng cả sinh mạng để bảo vệ cô.

Đối với những người khác trong gia tộc họ Mộc, đó chỉ là một lần thực hiện nhiệm vụ. Nhưng đối với cô, đó là cả một quãng đời thật sự đã từng tồn tại.