Đến nội dung chính

Chương 6: Nắng hạ rực rỡ

admin 1.400 Chữ Cài Đặt

Thế giới của Nhật Hạ trước khi đặt chân đến khu resort là một bản giao hưởng rộn rã của âm thanh và màu sắc. Căn phòng làm việc của cô, nằm trên tầng áp mái của một khu chung cư cũ kỹ ở trung tâm thành phố, luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và những chồng sách cao ngất ngưởng. Giữa không gian có phần lộn xộn ấy, những trang kịch bản phim đầy ắp ý tưởng độc đáo dần hình thành dưới ngòi bút tài hoa của cô.

Nhật Hạ, ở tuổi hai mươi bảy, đã có những thành công bước đầu đáng ngưỡng mộ trong giới viết lách. Những bộ phim truyền hình cô chấp bút luôn nhận được sự yêu thích của khán giả và đánh giá cao từ giới phê bình. Khả năng xây dựng nhân vật sống động và cốt truyện hấp dẫn đã trở thành thương hiệu riêng của cô.

Tính cách của Nhật Hạ cũng rực rỡ như cái tên của cô. Trẻ trung, năng động, cởi mở, cô luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt lạc quan. Dù đôi khi có phần tinh nghịch và bướng bỉnh, sâu thẳm trong tâm hồn cô là một sự nhạy cảm và thấu hiểu sâu sắc đối với con người và cuộc sống.
Tiếng reo lanh lảnh của Linh, cô bạn thân kiêm đạo diễn, vang lên qua điện thoại:

“Ê nhỏ, xong cái cảnh quay chiều chưa?”

“Gần xong rồi bà tám ơi. Tí nữa gửi qua cho bà duyệt.”

Nhật Hạ vừa gõ phím lách tách vừa trả lời, khóe miệng không giấu được nụ cười.

Những cuộc trò chuyện vui vẻ với Linh và Phương, cô bạn thân là người mẫu ảnh, luôn là liều thuốc tinh thần hữu hiệu của Nhật Hạ. Họ là những người đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống đầy màu sắc của cô.

Nhưng như một quy luật bất thành văn của những người làm nghệ thuật, Nhật Hạ đang rơi vào giai đoạn bế tắc sáng tạo. Kịch bản bộ phim mới mà cô đang ấp ủ dường như mắc kẹt trong một mê cung vô hình. Những đêm thức trắng bên chiếc máy tính, những trang giấy trắng vô hồn chất chồng ngày càng nhiều. Sự thất vọng và áp lực đè nặng lên đôi vai cô.
Cô đã thử mọi cách để khơi nguồn cảm hứng, đọc ngấu nghiến những cuốn tiểu thuyết dày cộp, xem đi xem lại những bộ phim kinh điển, lang thang trên những con phố quen thuộc, trò chuyện hàng giờ với bạn bè. Nhưng tất cả đều không mang lại kết quả.

Nhật Hạ than thở trong một cuộc gọi video với Linh:

“Trời ơi, bí quá Linh ơi! Đầu óc tao như cái máy xay sinh tố hỏng ấy, toàn tiếng ồn mà không ra được chữ nào.”

Linh trêu chọc nhưng ánh mắt đầy lo lắng:

“Rồi rồi, khổ lắm! Hay là mày thử đổi không gian xem sao? Nhiều khi tại cái xó xỉnh nhà mày nó ám quẻ đấy.”

Sự khác biệt rõ rệt giữa sự sáng tạo dồi dào trước đây và tình trạng cạn kiệt ý tưởng hiện tại khiến Nhật Hạ cảm thấy lo lắng và mất tự tin. Cô sợ rằng ngọn lửa đam mê của mình đang dần lụi tàn:

“Mặt mày như cái bánh bao chiều ấy Hạ ơi. Có chuyện gì lại nghệt ra thế?”Phương, với vẻ ngoài mong manh như sương khói nhưng tính cách thẳng thắn, lên tiếng khi cả ba tụ tập ở quán cà phê quen thuộc.
Nhật Hạ nhăn nhó, khuấy mạnh ly trà sữa:

“Thì vẫn cái kịch bản con khỉ khô ấy. Tao vắt óc mãi mà không ra được một cái tình tiết nào mới.”

Linh chống cằm, nhìn Nhật Hạ với ánh mắt đầy ý tứ:

“Tao bảo rồi, mày cứ ở mãi cái xó đấy thì ý tưởng nó chui hết xuống đất à?”

“Hay là mày thử đổi gió đi? Tìm một nơi nào đó yên tĩnh, lạ lẫm một chút. Biết đâu lại khơi được cái ngòi bút tắc nghẽn của mày.”

Nhật Hạ thở dài:

“Đi đâu bây giờ? Hết chỗ để đi rồi.”

Linh gợi ý:

“Nhớ cái khu resort của thằng bạn cấp ba tao không? Ở đó đẹp lắm, lại còn vắng vẻ nữa. Mày đến đấy thử xem sao. Biết đâu không khí trong lành với cảnh đẹp lại giúp mày nảy ra ý tưởng hay.”

Nhật Hạ có chút do dự:

“Resort á? Nghe có vẻ hơi… Buồn tẻ.”

Phương nhiệt tình ủng hộ:

“Buồn tẻ cái con khỉ! Tao cho mày xem ảnh này. Đẹp muốn xỉu luôn. Yên tĩnh thì mới tập trung được chứ. Mày cứ thử đi, biết đâu lại vớ được vàng.”

Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, Nhật Hạ quyết định nghe theo lời khuyên của bạn bè. Cô hy vọng sự thay đổi không gian và vẻ đẹp thiên nhiên ở khu resort xa lạ sẽ giúp cô tìm lại được nguồn cảm hứng đã cạn kiệt.

Trong hình dung ban đầu của Nhật Hạ, khu resort hiện lên như một nơi sang trọng, yên bình nhưng có lẽ hơi buồn tẻ và tách biệt với cuộc sống sôi động của cô. Cô không ngờ rằng chuyến đi này sẽ mang đến cho cô nhiều điều bất ngờ, những cuộc gặp gỡ không thể đoán trước.

Cô bắt đầu thu xếp công việc, dặn dò trợ lý những việc cần thiết. Chiếc vali nhỏ dần đầy ắp những bộ quần áo thoải mái và vài cuốn sách yêu thích. Tâm trạng cô vừa háo hức khám phá một miền đất mới, vừa có chút lo lắng về một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Mẹ Nhật Hạ dặn dò qua điện thoại, giọng đầy yêu thương:

“Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con bé. Có gì nhớ gọi điện về cho mẹ.”

Nhật Hạ cười, cảm thấy một chút an tâm trước sự quan tâm của mẹ:

“Vâng mẹ yêu. Con đi vài ngày rồi về liền.”

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng khu resort, Nhật Hạ không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thực tế của nơi này. Không giống như những hình ảnh hào nhoáng trên mạng, resort mang một vẻ đẹp hài hòa giữa kiến trúc sang trọng và thiên nhiên thơ mộng. Những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát, những khóm hoa rực rỡ khoe sắc dọc theo những con đường lát đá, và một mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bầu trời xanh biếc.

Nhật Hạ khẽ thốt lên, bước xuống xe hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành, thoảng hương hoa dịu nhẹ:

“Wow, đẹp thật!”

Những cảm nhận ban đầu của Nhật Hạ về không khí nơi đây là sự tĩnh lặng, có phần vắng vẻ so với sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Cô nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong nhịp sống chậm rãi, thanh bình.

Giọng nhân viên lễ tân nhẹ nhàng chào đón cô:

“Chào mừng quý khách đến với khu nghỉ dưỡng…”

Trong lòng Nhật Hạ thoáng dâng lên một cảm giác tò mò về những câu chuyện ẩn sau vẻ ngoài yên bình của nơi này, về những con người đang tìm kiếm sự tĩnh lặng giữa thiên nhiên tươi đẹp.

Trong những khoảnh khắc đầu tiên tại resort, khi dạo bước dọc theo bờ hồ tĩnh lặng, Nhật Hạ bắt đầu cảm nhận được những rung động nhẹ nhàng trong tâm hồn. Cảnh vật nơi đây, từ tiếng chim hót líu lo trên những hàng cây đến ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá, khơi gợi những ý tưởng mơ hồ cho kịch bản của cô.

Một chi tiết nhỏ thu hút sự chú ý của Nhật Hạ: Một loài hoa lạ với những cánh mỏng manh màu tím nhạt nở rộ bên lối đi. Vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy sức sống của nó khiến cô dừng chân ngắm nhìn.

Cô khẽ lẩm bẩm:

“Hoa gì mà đẹp vậy nhỉ?”

Đứng lặng ngắm nhìn khung cảnh resort dưới ánh chiều tà, trong đầu Nhật Hạ bắt đầu hình thành những dòng ý tưởng đầu tiên, như những tia nắng le lói xua tan màn sương mù bế tắc. Một câu chuyện về sự chữa lành, về sự giao thoa giữa những tâm hồn cô đơn, bắt đầu nảy mầm trong trí tưởng tượng của cô.